Ghi nhận hai loài san hô quý hiếm ở khu bảo tồn biển Cà Mau

07:29, 25/09/2026

Hai loài san hô quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, vừa được ghi nhận tại vùng biển Hòn Hàng, cụm đảo Hòn Chuối, tỉnh Cà Mau.

 San hô cành đa mi - Pocillopora damicornis - Mức Nguy Cấp (EN).
San hô cành đa mi - Pocillopora damicornis - Mức Nguy Cấp (EN).

Ông Bùi Nhật Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị vừa ghi nhận hai loài san hô quý hiếm tại vùng biển Hòn Hàng, thuộc cụm đảo Hòn Chuối.

Kết quả được ghi nhận trong quá trình Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau phối hợp Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng khảo sát nguồn lợi thủy sản, đa dạng sinh học tại khu bảo tồn biển.

Qua khảo sát, các chuyên gia xác định sự hiện diện của san hô cành đa mi (Pocillopora damicornis) và san hô khối đầu thùy (Porites lobata). Đây là hai loài nằm trong danh mục thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam, cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

San hô cành đa mi thuộc họ San hô cành, có khả năng phát triển thành những cụm rộng vài mét. Loài này phân bố trên các rạn san hô từ khu vực miền Trung đến vùng biển phía Nam, các đảo Tây Nam Bộ và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Trong khi đó, san hô khối đầu thùy thuộc họ San hô khối, thường hình thành những khối lớn với bề mặt gồm các thùy uốn lượn. Loài này được ghi nhận tại nhiều vùng biển Việt Nam, trong đó có các đảo Tây Nam Bộ và quần đảo Trường Sa.

Từ kết quả khảo sát, việc bảo vệ các khu vực có rạn san hô, hạn chế tác động của hoạt động khai thác và tăng cường giám sát được xác định là cần thiết nhằm duy trì các quần thể san hô quý hiếm, đồng thời phục hồi hệ sinh thái biển.

Để xác định rõ phạm vi và nâng cao hiệu quả quản lý khu bảo tồn biển, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt dự án lắp đặt 200 phao ranh giới chuyên dụng, với tổng kinh phí 18 tỷ đồng.

Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau đang hoàn thiện các thủ tục liên quan đến tư vấn, thi công; dự kiến hệ thống phao được hoàn thành trong năm 2026.

Hệ thống phao sẽ góp phần phân định rõ các khu vực chức năng trong khu bảo tồn, hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và ngăn chặn các hành vi xâm nhập, khai thác hoặc tác động trái phép đến các hệ sinh thái biển.

Khu bảo tồn biển Cà Mau được thành lập năm 2024, có diện tích khoảng 27.000 ha, gồm 2.800 ha phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, 11.230 ha phân khu phục hồi sinh thái, 3.970 ha phân khu dịch vụ - hành chính và vùng đệm 9.000 ha.

Phạm vi khu bảo tồn bao gồm các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc. Đây là những khu vực có hệ sinh thái biển đa dạng, với các rạn san hô, thảm cỏ biển và nhiều loài thủy sinh có giá trị bảo tồn.

Việc tiếp tục khảo sát, cập nhật dữ liệu về các loài quý hiếm sẽ là cơ sở để Cà Mau hoàn thiện phương án quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học biển, hướng đến khai thác hợp lý tài nguyên và duy trì các hệ sinh thái biển có giá trị lâu dài.

Mai Linh

 

(Theo Báo Quân đội Nhân dân) 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
28 năm vững vàng nơi đầu sóng
28 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cảnh sát biển Việt Nam (28-8-1998 - 28-8-2026) là một chặng đường không quá dài so với lịch sử dân tộc, nhưng đủ để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ viết nên một trang sử đáng tự hào bằng bản lĩnh, ý chí, trí tuệ, sự hy sinh và những cống hiến thầm lặng nơi đầu sóng. Đó là một phần ký ức, một phần cuộc đời của những người đã chọn màu áo Cảnh sát biển, chọn biển làm nơi rèn luyện, cống hiến.
28/08/2026
Nâng cao hiệu quả hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”
Sau gần 8 năm hoạt động, “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” thu được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong tuyên truyền, vận động nguồn lực xã hội chăm lo đời sống quân dân nơi đảo xa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
17/09/2026
Giữ biển bình yên
Thời gian qua, Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng thường xuyên triển khai thực hiện tốt các đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật; đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)... góp phần xây dựng nghề cá hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bền vững.
11/09/2026
Trao quyền cho cộng đồng giữ gìn nguồn lợi biển
Không chỉ khai thác, người dân ven biển Quảng Ngãi đang trực tiếp quản lý, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần gìn giữ hệ sinh thái và tạo sinh kế lâu dài.
04/09/2026