Trạm y tế xã Phố Cáo, địa chỉ tin cậy của bệnh nhân vùng biên
BHG- Phố Cáo là xã biên giới, khó khăn của huyện Đồng Văn. Toàn xã có 5.631 khẩu, chủ yếu là dân tộc: Mông, Hoa, Pu Péo và dân tộc Dao. Trong 18 thôn, bản của xã, có 3 thôn biên giới tiếp giáp Trung Quốc; thôn xa trung tâm xã nhất là hơn 9 km đường núi đá... Khắc phục những khó khăn thực tế đó, những năm vừa qua, Trạm Y tế xã Phố Cáo đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chính là khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu cho người dân, tạo được niềm tin tưởng đối người dân mỗi khi lâm bệnh.
![]() |
| Bác sỹ Trạm Y tế xã Phố Cáo (Đồng Văn) khám bệnh cho bệnh nhân. |
Hiện, Trạm Y tế xã Phố Cáo có 5 cán bộ, y, bác sĩ trẻ; nhiệt huyết trong công việc. Trong đo, có 1 Bác sỹ Đa khoa; 1 y sỹ; 1 điều dưỡng; 1 nữ hộ sinh và 1 y tá. Về cơ sở vật chất, Trạm có một nhà 2 tầng với 12 phòng làm việc và 8 giường bệnh phục vụ cho bệnh nhân lưu trú. Phát huy nhân tố con người và cơ sở được đầu tư, cán bộ Trạm y tế dần đã chiếm được lòng tin từ nhân dân. Chị Vàng Thị Máy, ở thôn Súng Pả A đến khám ở Trạm tâm sự: “Nhà ở xa trung tâm xã quá, trước đây mỗi lần bị ốm, thấy bị nhẹ thì tôi cứ kệ nó thôi, nếu bị nặng quá thì mời thầy về cúng; nhiều lần cúng mãi cũng không khỏi. Bây giờ, cứ bị ốm là ra đây có bác sỹ khám và được phát thuốc miễn phí. Hay như bây giờ đây, tôi đang bị viêm tuyến vú nên rất đau, nếu như không có các bác sỹ ở đây chữa trị thì không biết sẽ như thế nào”. Cũng như chị Máy, cháu Vừ Thị Ly đột nhiên bị lên cơn sốt cao nên mẹ của em lập tức đưa đến Trạm xá ngay, sau 2 ngày được chữa trị nội trú; cháu đã hoàn toàn khỏi bệnh. Không chỉ riêng chị Máy và gia đình cháu Ly đặt lòng tin vào các y, bác sỹ của Trạm y tế xã Phố Cáo mà lâu nay, người dân của 18 thôn, bản của xã đều có chung một niềm tin như vậy. Đồng chí Vừ Mí Chơ, Chủ tịch UBND xã Phố Cáo cho biết: “Từ năm 2012 trở về trước, tình trạng sức khỏe của người dân chưa thực sự được quan tâm vì là xã biên giới, đường xá đi lại khó khăn, trình độ dân trí thấp, đồng bào dân tộc thiểu số còn có hủ tục cúng để chữa bệnh. Nhưng từ năm 2013 trở lại đây, người dân đã có bước chuyển biến về nhận thức sức khỏe; có được điều đó, chính quyền xã đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là phát huy vai trò đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ của Trạm y tế xã trong KCB và công tác tuyên truyền, truyền thông sức khỏe”.
Chính vì thế, từ đó tới nay, Trạm Y tế xã Phố Cáo luôn là địa chỉ tin cậy của người bệnh. Từ đầu năm tới nay, đã có 1.859 lượt người tới Trạm KCB và xin cấp phát thuốc. Trong đó, xã đã điều trị nội trú cho 33 bệnh nhân; chữa mắt cho 68 bệnh nhân; cấp phát thuốc cho 560 trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng; công tác cải thiện SK sinh sản và tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em được chú trọng, 59 trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ loại vắc xin... Đặc biệt, việc KCB bằng thẻ BHYT được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, công tác truyền thông giáo dục SK cộng đồng thực hiện đều đặn mỗi tháng 2 lần tại 18 thôn, bản; tới thời điểm hiện tại, đã truyền thông được 12 buổi, thu hút được trên 5.032 lượt người nghe.
Ngoài ra, để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ, Trạm Y tế xã Phố Cáo đặc biệt quan tâm tới công tác bồi dưỡng, quản lí cán bộ và phát huy vai trò của đội ngũ y tế thôn, bản. Bác sỹ Sùng Mí Lử, Trưởng trạm Y tế xã Phố Cáo cho biết: Tập thể cán bộ của Trạm luôn đoàn kết, phối hợp với nhau trong công tác KCB cho người dân thể hiện ở việc đảm bảo giờ giấc làm việc, trực Trạm 24/24 giờ, công tác vệ sinh luôn sạch sẽ, buồng bệnh gọn gàng. Sự phân công của Trạm cho cán bộ phụ trách công việc cụ thể, phụ trách các xóm giám sát dịch bệnh, tuyên truyền cho nhân dân biết cách phòng bệnh, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm ở các thôn, bản,... được thực hiện nghiêm túc. Công tác KCB được thực hiện tận tình chu đáo, được nhân dân tin tưởng. Để chất lượng y tế thôn, bản ngày càng được nâng cao về trình độ, chuyên môn; Trạm thường xuyên tổ chức tập huấn, để đáp ứng được trong công tác KCB phục vụ nhân dân hiệu quả cao hơn. Qua đó, cán bộ y tế thôn, bản luôn hoạt động tốt, nộp báo cáo đầy đủ, giám sát dịch bệnh thường xuyên và báo cáo kịp thời nếu có, giao ban đều đặn hàng tháng...
Có thể nói, thời gian qua, sức khỏe của người dân xã biên giới Phố Cáo đã được quan tâm. Với tấm lòng yêu nghề, tận tụy, những “Chiến sĩ áo trắng” của Trạm Y tế xã Phố Cáo đã chiếm được sự tin cậy của bà con nơi đây; điều đó giúp người dân có được sức khỏe để yên tâm phát triển sản xuất.
Mạnh Tường










Ý kiến bạn đọc