Trạm Y tế thị trấn Tam Sơn nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân

17:44, 02/12/2016

BHG- Xác định công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là yếu tố quan trọng hàng đầu, những năm qua, cán bộ, nhân viên Trạm Y tế thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) luôn cố gắng, nỗ lực để nâng cao chất lượng khám chữa  bệnh (KCB), trở thành những thầy thuốc hết lòng vì bệnh nhân, chiếm được tình cảm và sự tin yêu của bà con nơi đây.

Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Tam Sơn khám bệnh cho người dân.
Cán bộ Trạm Y tế thị trấn Tam Sơn khám bệnh cho người dân.

Thị trấn Tam Sơn có 8 tổ dân phố, thôn bản với đa thành phần dân tộc, có Quốc lộ 4C chạy qua địa bàn. Đây là huyện “cửa ngõ” lên với Công viên Địa chất Toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn với lượng khách trong và ngoài nước lưu trú ngày càng tăng, chính vì vậy tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây lan, bùng phát các loại dịch bệnh nguy hiểm. Với quan điểm dự phòng tích cực và chủ động, Trạm Y tế thị trấn Tam Sơn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các kế hoạch và phương án phòng, chống dịch bệnh theo mùa, đặc biệt là các loại bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao như: Cúm A (H5N1), dịch tiêu chảy cấp, dịch sốt xuất huyết, virut Zika, viêm não Nhật Bản... Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng ngừa bệnh đến đông đảo nhân dân trên địa bàn. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của người dân trong việc phòng, chống các loại dịch bệnh.

Trạm Y tế thị trấn Tam Sơn hiện có 5 cán bộ, gồm 1 điều dưỡng viên, 2 y sỹ, 1 nữ hộ sinh, 1 y tá với cơ sở vật chất tương đối đầy đủ để phục vụ nhu cầu KCB của nhân dân. Cùng với đó, ở Trạm y tế thị trấn thủ tục hành chính đơn giản, gọn nhẹ hơn, thái độ phục vụ của các y, bác sỹ cũng rất tận tình, chu đáo nên những năm gần đây lượng bệnh nhân điều trị nội trú tăng lên đáng kể. Từ đầu năm đến nay, Trạm Y tế thị trấn đã khám và điều trị cho trên 2.350 lượt người; trong đó, khám bệnh, kê đơn ngoại trú 707 lượt; khám bệnh cho 102 trẻ dưới 6 tuổi; khám kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại 221 lượt người... 84 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai, 50 trẻ được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin. Đặc biệt, việc KCB bằng thẻ BHYT được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, công tác truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng thực hiện đều đặn tại 8 tổ dân phố, thôn bản; tới thời điểm hiện tại, đã truyền thông được 6 buổi, thu hút gần 1.000 lượt người nghe.

Bên cạnh đó, Trạm cũng chú trọng xây dựng và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cộng tác viên dân số thôn bản. Hiện, 8 tổ dân phố, thôn bản đều có 1 cộng tác viên dân số là người địa phương, có kinh nghiệm và được bà con nhân dân tin tưởng, yêu mến. Hàng tháng, đội ngũ cộng tác viên đều đến giao ban tại Trạm, báo cáo số liệu, những thuận lợi và khó khăn khi hoạt động, từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra kế hoạch hành động cho những tháng tiếp theo. Thường xuyên đến từng gia đình trong tổ, thôn để tuyên truyền, vận động; vì là người địa phương, gần gũi với bà con nên họ tiếp cận với nhân dân dễ dàng hơn, từ đó có những cách làm phù hợp và hiệu quả, được nhân dân tin tưởng và tiếp thu. Trạm thường xuyên mở các lớp tập huấn, đào tạo cho đội ngũ cộng tác viên dân số thôn, bản để nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, áp dụng vào thực tế một cách linh hoạt.

Chị Hà Thị Hằng, Trạm trưởng Trạm Y tế thị trấn Tam Sơn cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được, Trạm cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hiện nay, Trạm chỉ có 5 cán bộ chuyên môn, trong đó thị trấn lại rất đông dân, lên tới gần 6.000 người, nhu cầu KCB của người dân là rất lớn, vì vậy chưa đáp ứng được nhu cầu của bà con. Cùng với đó, trình độ chuyên môn của cán bộ ở Trạm cũng còn nhiều hạn chế, hiện nay Trạm vẫn đang thiếu bác sỹ, dược sỹ. Hy vọng, các ngành chức năng quan tâm hơn nữa đến cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực của Trạm để chất lượng KCB cho nhân dân ngày càng được nâng lên...”.

Cùng với sự phát triển về kinh tế, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện khá tốt nên đời sống người dân trên địa bàn thị trấn Tam Sơn được cải thiện rõ nét. Tuy còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đội ngũ cán bộ y tế đã không ngừng nâng cao y đức và trình độ nghiệp vụ, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giúp bà con có sức khỏe để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH của địa phương.

NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phòng chống tác hại của rượu, bia: Cần bắt đầu từ người trẻ

BHG- Từ lâu, rượu, bia đã trở thành văn hóa ẩm thực đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, việc lạm dụng rượu, bia đang gây ra những hệ lụy khôn lường. Đặc biệt, độ tuổi thanh, thiếu niên việc lạm dụng rượu, bia đang ngày càng ra tăng, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, cuộc sống và tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho cả cộng đồng.

30/11/2016
Cháy nhà dân tại thôn Nhạ, xã Đồng Tâm (Bắc Quang)

BHG - Ngày 28.11, tại thôn Nhạ, xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang đã xảy ra một vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn ngôi nhà của hộ gia đình ông Lý Xuân Hiền. 

30/11/2016
Biến rủi ro thành niềm an ủi

BHG - "Trong cuộc sống, không ai mong muốn điều không may mắn xảy đến với bản thân và gia đình mình. Những rủi ro về tài chính, bệnh hiểm nghèo, thương tật, thậm chí tử vong,... có thể bất ngờ xuất hiện mọi thời khắc không trừ một ai. 

29/11/2016
Hiệu quả vai trò tham mưu trong công tác diễn tập ứng phó cháy rừng – TKCN

BHG - Huyện Hoàng Su Phì có diện tích đất lâm nghiệp 32.963,84 ha, trong đó diện tích rừng trồng, rừng khoanh nuôi tái sinh và rừng tự nhiên trên địa bàn chủ yếu là các loại cây như: Keo, Mỡ, Thông,... nên khả năng xảy ra cháy rừng là rất cao. 

29/11/2016