Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ

08:55, 29/08/2024

BHG - Chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) cho phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số là hoạt động hàng năm của Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang. Với hình thức tuyên truyền đổi mới, sáng tạo và đi đến từng thôn, bản vùng sâu, vùng xa, phụ nữ đang dần được tiếp cận dịch vụ CSSKSS hiện đại, giảm thiểu tai biến sản khoa, đảm bảo an toàn cho bà mẹ, trẻ em.

Thành phố Hà Giang có tổng số dân là hơn 56.600 người ở 5 phường, 3 xã với 101 thôn, tổ dân phố. Thời gian qua, nhờ sự nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự nhiệt tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, công tác dân số, KHHGĐ đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giữ mức ổn định. Tỷ lệ cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 70%. Đặc biệt, thành phố luôn duy trì được mức sinh thay thế trong gần 10 năm trở lại đây. Nhận thức của phụ nữ về CSSKSS, KHHGĐ chuyển biến rõ rệt. Mô hình gia đình có 1 hoặc 2 con đã trở thành chuẩn mực trong đời sống xã hội, chất lượng dân số ngày càng được cải thiện.

Phụ nữ xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) đăng ký tư vấn dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình.
Phụ nữ xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) đăng ký tư vấn dịch vụ chăm sóc sức khỏe và kế hoạch hóa gia đình.

Dù đã đạt được nhiều tiến bộ, song công tác dân số, KHHGĐ vẫn còn những khó khăn, thách thức do mặt bằng dân trí chưa đồng đều; tập quán lạc hậu còn phổ biến ở một số nơi; cơ cấu dân số già, thiếu việc làm; mất cân bằng giới tính khi sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên có chiều hướng gia tăng; các vấn đề về SKSS, dậy thì sớm, tảo hôn, mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên không còn hiếm và cần sớm được giải quyết. Năm 2023, tỷ số giới tính khi sinh là 120 trẻ trai/100 trẻ gái, vượt mức cân bằng tự nhiên. Để đảm bảo mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và và phát triển, thành phố đã có những giải pháp đồng bộ, làm thay đổi nhận thức của nhân dân trong thực hiện chính sách dân số, đưa các dịch vụ CSSKSS, KHHGĐ đến cơ sở.

Xã Phương Độ là điểm sáng trong công tác dân số, KHHGĐ của thành phố Hà Giang. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của những người làm cán bộ, cộng tác viên dân số thôn, bản đã kiên trì tuyên truyền, vận động người dân từ chỗ chưa hiểu biết đến có thái độ, hành vi tích cực, đúng đắn về thực hiện các chương trình, đề án, mô hình trong lĩnh vực dân số. Trong những năm gần đây, trên địa bàn xã không có trường hợp kết hôn cận huyết thống, tảo hôn, hầu hết phụ nữ có thai được khám trước sinh định kỳ ít nhất 3 lần. Đa số thanh niên trong độ tuổi kết hôn và các cặp vợ chồng được tư vấn, trang bị những kiến thức về SKSS, áp dụng 6 biện pháp tránh thai, giảm có thai ngoài ý muốn, phòng tránh bệnh di truyền, dị tật bẩm sinh, nâng cao sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Chị Lý Thị Hoa, thôn Khuổi My, xã Phương Độ chia sẻ: “Gia đình tôi có 2 con, các cháu đều đang trong độ tuổi đến trường. Vợ chồng tôi thống nhất không sinh thêm con, mà tập trung nuôi dạy con cái học hành cho tốt. Tôi cũng thường xuyên tham gia Câu lạc bộ “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, phong trào phụ nữ “5 không, 3 sạch” và không ngại áp dụng các biện pháp tránh thai để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và giữ gìn tổ ấm hôn nhân hạnh phúc”.

Để đưa việc CSSKSS, KHHGĐ đến với phụ nữ, Trung tâm Y tế thành phố Hà Giang sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và các xã, phường; nhất là địa bàn 3 xã Phương Độ, Phương Thiện, Ngọc Đường đẩy mạnh truyền thông, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bà mẹ, trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, an toàn và hiệu quả.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cần sớm di dời 12 hộ dân thôn Thiên Hương ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao
BHG - Thiên Hương là thôn nằm cách trung tâm thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn 5 km. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng nhiều thắng cảnh đẹp với cụm cây Đa cổ thụ trên 1.000 năm tuổi đã được công nhận cây Di sản văn hóa, là nét đẹp của các ngôi nhà cổ trình tường, mái lợp ngói âm dương... thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham quan.
28/08/2024
Tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ cấp xã
BHG - Chiều 28.8, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ cấp xã. Tham dự có: Đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Tiến sĩ Lê Văn Sơn, giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam.
28/08/2024
Một sản phụ chuyển dạ trên đường đến bệnh viện được đỡ đẻ thành công
BHG - Rạng sáng ngày 28.8, chị Vàng Thị G, trú tại thôn Nà Lại, xã Thượng Tân (Bắc Mê) có dấu hiệu đau bụng, chuyển dạ sinh con. Chị G được chồng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Mê để sinh con, tuy nhiên do đường từ xã Thượng Tân đến Bệnh viện Đa khoa huyện khá xa, khoảng 30km, khi đi đến Km36 Quốc lộ 34, thuộc địa phận xã Lạc Nông, cách bệnh viện khoảng 8km thì chị G đau bụng nhiều, vỡ nước ối và có cơn rặn đẻ.
28/08/2024
Yên Minh khó khăn trong triển khai tiêm chủng mở rộng
BHG - Tiêm chủng mở rộng (TCMR) là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cộng đồng, tuy nhiên, tại huyện vùng cao Yên Minh đang đối mặt với nhiều khó khăn dẫn đến tỷ lệ TCMR đạt thấp so với kế hoạch.
28/08/2024