Lao động ngoài tỉnh giúp nhiều hộ dân Thàng Tín thoát nghèo

13:24, 09/10/2024

BHG - Những năm gần đây, phong trào đi lao động ngoài tỉnh, đặc biệt là làm việc tại các công ty, khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì). Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

Ở độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển, Thàng Tín được biết đến là xã biên giới đặc biệt khó khăn về điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt, địa hình chia cắt mạnh, độ dốc cao, trình độ dân trí chưa đồng đều, thiếu đất, tư liệu sản xuất... Đời sống người dân còn hết sức khó khăn.

Những năm trở lại đây xã Thàng Tín khoác trên mình diện mạo mới, đường bê tông về tận ngõ, những ngôi nhà khang trang xây dựng san sát. Đó là thành quả của sự kết nối của chính quyền địa phương với các công ty, doanh nghiệp ngoài tỉnh. Cùng với đó là khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân nơi đây.

Thàng Tín là xã điển hình trong tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc tại các công ty ngoài tỉnh.
Thàng Tín là xã điển hình trong tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc tại các công ty ngoài tỉnh.

Trong căn nhà vừa được xây dựng, chị Lù Thị Ríc, ở thôn Ngài Thầu không giấu được niềm vui. Trước đây cuộc sống của gia đình chị gặp nhiều khó khăn do chỉ biết dựa vào sản xuất nông nghiệp, sau khi chồng của chị đi lao động tại công ty ở tỉnh Quảng Ninh thì cuộc sống gia đình chị đã trở nên khấm khá hơn. Chị Ríc chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi thuộc hộ nghèo, cuộc sống rất khó khăn. Với quyết tâm thoát nghèo, năm 2017, chồng tôi bắt đầu đi làm cùng mấy thanh niên trong thôn tại Công ty Than Hòn Gai. Nhờ chịu khó lao động, công việc cũng phù hợp, cộng thêm làm tăng ca nên mỗi tháng được hơn 15 triệu đồng, có tiền tích góp để phát triển kinh tế gia đình. Hiện nay, gia đình tôi đã xây được nhà mới, khang trang, rộng rãi, dù hiện nay vẫn chưa hoàn thiện. Năm nay, tôi tiếp tục động viên chồng xuống công ty làm để kiếm tiền về hoàn thiện nốt ngôi nhà và xa hơn là có tiền để đầu tư phát triển kinh tế gia đình”.

Sát cạnh nhà chị Ríc là hộ gia đình anh Cáo Văn Cường, anh Cường bắt đầu đi lao động tại công ty ở Quảng Ninh từ năm 2018. Cũng như gia đình chị Ríc, giờ đây sau nhiều năm lao động, vợ chồng anh Cường đã xây dựng được căn nhà mới khang trang hơn, cuộc sống gia đình ngày một ổn định hơn.

Mấy năm trở lại đây, xã Thàng Tín là địa phương điển hình trong phong trào tuyên truyền, vận động người lao động đi làm việc tại các công ty, khu công nghiệp ngoài tỉnh. Từ năm 2017 đến nay đã có gần 300 công dân của xã đi làm việc ngoài tỉnh. Đa số các lao động đăng ký làm việc tại các công ty thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam. Nhiều lao động có thu nhập từ 150-200 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Hoàng Văn Thiêu, Chủ tịch UBND xã Thàng Tín chia sẻ: “Xác định giải quyết việc làm cho người lao động là giải pháp để người dân thoát nghèo nhanh và bền vững, chúng tôi đã và đang tập trung thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường kết nối với các doanh nghiệp giới thiệu việc làm cho lao động địa phương. Hàng năm, xã đều tổ chức gặp mặt các công dân đi lao động ngoài tỉnh vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán để động viên, khuyến khích tinh thần người lao động”.

Chủ trương đưa lao động đi làm việc tại các công ty, khu công nghiệp ngoài tỉnh là một hướng đi đúng được huyện Hoàng Su Phì nói chung và xã Thàng Tín nói riêng thực hiện trong những năm qua đã tạo việc làm bền vững cho lao động nông thôn. Chủ trương này trở thành một kênh giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, giúp từng bước thay đổi diện mạo nông thôn ở địa phương.

Bài, ảnh: Nguyễn Yếm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Chi trả trên 36,6 tỷ đồng tiền trợ cấp thất nghiệp
BHG - Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, 9 tháng năm 2024, toàn tỉnh có 2.496 lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng kinh phí 36 tỷ 637 triệu đồng.
09/10/2024
Doanh nghiệp, doanh nhân chung sức, đồng lòng vì Hà Giang phát triển
BHG - Những năm qua, từ sự hỗ trợ của T.Ư, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đang đóng vai trò then chốt cho sự nghiệp phát triển của tỉnh. Họ không chỉ góp phần phát triển kinh tế mà còn nâng cao đời sống cho nhân dân; tiên phong, nòng cốt làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần tích cực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững của tỉnh.
09/10/2024
Đồng Văn ổn định đời sống cho người dân thôn Thiên Hương
BHG - Mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 7 đến nay, đã đặt thôn Thiên Hương, thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) vào tình trạng sạt lở nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp, chính quyền huyện đã khẩn trương di dời người dân, đảm bảo an toàn và có phương án ổn định cuộc sống.
08/10/2024
Cần có giải pháp phòng, chống sạt lở tại một số vùng có nguy cơ ở Bắc Mê
BHG - Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hà Giang do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra cùng với những đợt mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại không nhỏ về người, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Hiện nay, công tác giải quyết hậu quả do thiên tai để lại là bài toán hết sức nan giải, không chỉ của cấp ủy, chính quyền sở tại mà rất cần sự chung tay, đồng lòng của cả xã hội.
08/10/2024