Gieo tri thức, gặt tương lai

22:18, 05/05/2025

BHG - Trong những năm qua, phong trào xây dựng “Gia đình học tập” trên toàn tỉnh đã lan tỏa sâu rộng, góp phần khơi dậy truyền thống hiếu học, nâng cao dân trí và xây dựng nền tảng phát triển bền vững. Hội Khuyến học tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp thực tiễn, từ đó xuất hiện nhiều mô hình, gia đình tiêu biểu học tập suốt đời.

Tính đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có trên 12 nghìn gia đình học tập, hơn 1.300 dòng họ học tập, 1.400 cộng đồng học tập và 800 đơn vị học tập. Những con số ấy là minh chứng rõ nét cho tinh thần hiếu học, sự quan tâm của các cấp, ngành và sự hưởng ứng tích cực từ nhân dân. Nhiều huyện như Bắc Quang, Quang Bình, Đồng Văn... đạt tỷ lệ cao, có sự duy trì bền vững và ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Hội Khuyến học tỉnh đã triển khai sâu rộng phong trào “Gia đình học tập” gắn với Cuộc vận động xây dựng “Xã hội học tập” tại các địa phương. Bà Lý Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Chúng tôi coi việc xây dựng Gia đình học tập là nền tảng để thúc đẩy các mô hình khác như Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập… Mỗi năm, Hội đều tổ chức đánh giá, tuyên dương, nhân rộng các điển hình, từ đó hình thành một mạng lưới học tập rộng khắp, không phân biệt tuổi tác, trình độ, hoàn cảnh sống”.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh tại Mèo Vạc.
						 Ảnh: CTV
Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh tại Mèo Vạc. Ảnh: CTV

Phong trào xây dựng “Gia đình học tập” không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của học tập mà còn mang lại nhiều chuyển biến rõ rệt trong đời sống xã hội. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm, số người lớn tham gia học nghề, xóa mù chữ tăng. Ở nhiều nơi, phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường, trở thành những “cộng sự giáo dục” tích cực. Một trong những gia đình tiêu biểu trong phong trào “Gia đình học tập” của tỉnh là gia đình bà Mai Thị Thịnh, phường Trần Phú (thành phố Hà Giang). Dù đã về hưu, bà Thịnh vẫn duy trì thói quen đọc sách mỗi ngày và tích cực dạy chữ cho các cháu trong xóm. Hiện nay bà là Chủ tịch Hội Khuyến học phường Trần Phú, kiêm Cựu giáo chức phường, chủ nhiệm các câu lạc bộ tại phường. Hai người con của bà đều trưởng thành từ môi trường học tập nghiêm túc, trong đó người con gái cả là thạc sỹ kinh tế hiện đang công tác tại Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, con trai đã học cao học đang công tác tại Trung tâm Viễn thông Yên Minh. Bà Thịnh chia sẻ: “Với tôi, học tập không chỉ là nhiệm vụ của tuổi trẻ mà là hành trình suốt đời. Trong gia đình chúng tôi luôn rèn cho các con đức tính tự giác, tinh thần ham học và sự tôn trọng tri thức. Giờ đây, đến lượt các cháu tôi tiếp tục con đường ấy”.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó xã Sủng Là (Đồng Văn).
Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó xã Sủng Là (Đồng Văn). Ảnh: PV

Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào học tập cũng được khuyến khích. Nhiều gia đình đã chủ động tìm kiếm kiến thức trên mạng, tham gia các khóa học trực tuyến miễn phí về chăm sóc sức khỏe, kỹ năng sản xuất nông nghiệp, nuôi dạy con cái... Qua đó, phong trào “Gia đình học tập” không chỉ dừng lại ở việc con cái học giỏi mà còn khuyến khích cả cha mẹ, ông bà nâng cao hiểu biết, kỹ năng sống. Thời gian tới, Hội Khuyến học tỉnh tiếp tục thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2025 - 2030 với mục tiêu 100% xã, phường, thị trấn duy trì, mở rộng mô hình “Cộng đồng học tập”; phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 90% gia đình trong tỉnh đạt danh hiệu “Gia đình học tập”. Đồng thời, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, nhân rộng mô hình hiệu quả, sáng tạo.

Phong trào xây dựng “Gia đình học tập” không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, mà còn là nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội học tập, nơi tri thức được coi trọng và chia sẻ không ngừng. Với những bước đi đúng đắn và sự lan tỏa tích cực từ các gia đình tiêu biểu, Hội Khuyến học tỉnh đang tiếp tục hành trình “gieo chữ” nơi địa đầu Tổ quốc bằng tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt huyết và khát vọng xây dựng một xã hội học tập bền vững.

KHÁNH HUYỀN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Ngày Ba mươi tháng Tư trong tôi
BHG - Dân tộc Việt Nam ta trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đặc biệt, thế kỷ 20, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc ta đã đứng lên, tiến hành cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Bác Hồ đã nói: “Miền Nam là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”. Hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai”…
30/04/2025
Cải thiện Chỉ số PAPI, xây nền hành chính phục vụ
BHG - Nhận diện “điểm nghẽn” khiến Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) giảm sâu cả về điểm số lẫn thứ hạng, tỉnh ta đã quyết liệt hành động, tái tạo sức mạnh quản trị từ gốc. Đây không chỉ là yêu cầu cấp bách để lấy lại đà tăng trưởng Chỉ số PAPI trên bảng xếp hạng toàn quốc mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng nền hành chính phục vụ, kiến tạo và phát triển bền vững.
05/05/2025
Bắc Mê xóa nhà tạm, nhà dột nát chào mừng sinh nhật Bác
BHG - Thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Mê đã tích cực huy động xã hội hóa và nguồn lực sẵn có trong Nhân dân để thực hiện chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ; phấn đấu hoàn thành 100% nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh nhật Bác.
05/05/2025
Hội thảo tư vấn, phản biện đối với dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi)
Sáng 5.5, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh tổ chức Hội thảo tư vấn, phản biện đối với dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Tham dự hội thảo có đại diện một số sở, ngành, chuyên gia tư vấn, phản biện của T.Ư và của tỉnh.
05/05/2025