Yên Minh từng bước nâng cao chất lượng giáo dục

08:16, 31/05/2025

BHG - Nhận thức rõ giáo dục là quốc sách hàng đầu, trong những năm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Yên Minh luôn chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, huy động nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất (CSVC), chất lượng dạy và học, từng bước tạo cơ hội học tập bình đẳng cho học sinh dân tộc thiểu số, nhất là tại các trường học trọng điểm ở vùng sâu, xa, đặc biệt khó khăn.

Là huyện có nền văn hóa phong phú, đa dạng; đời sống nhân dân còn khó khăn. Bởi vậy, nhiều gia đình chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng trong công tác giáo dục cũng như chưa có đủ điều kiện quan tâm, đầu tư, động viên cho con em học tập, còn phó mặc cho nhà trường nhất là tại các trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT). Bên cạnh đó, vẫn còn những khó khăn về nguồn lực đầu tư cho CSVC, trang thiết bị dạy học, tình trạng thiếu giáo viên, còn nhiều lớp ghép và điểm trường lẻ.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ngam La đọc sách tại thư viện nhà trường.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Ngam La đọc sách tại thư viện nhà trường.

Trước khó khăn trên, phòng GD&ĐT đã tích cực triển khai Đề án 1886 của UBND tỉnh về việc nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2023 - 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương và đất nước. Dựa trên tình hình thực tế của địa phương có các biện pháp cụ thể như: Tổ chức triển khai và thực hiện “Dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật”; nâng cao chất lượng giáo dục đồng bộ với các cấp học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT; tập trung nguồn lực đảm bảo CSVC, trang thiết bị đồ dùng dạy học; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chuẩn về trình độ, có năng lực chuyên môn, tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy với nghề...

Ngay từ đầu năm học, các trường học trên địa bàn huyện đã tập trung đẩy mạnh và làm tốt công tác vận động các gia đình cho trẻ đi học. Hiệu trưởngTrường PTDTBT THCS Ngam La, Nguyễn Đức Miên chia sẻ: Từ đầu năm học nhà trường triển khai hiệu quả việc vận động các em học sinh trong độ tuổi đi học đầy đủ. Năm nay tỷ lệ huy động trẻ từ 11-14 tuổi đi học đạt 302/308 học sinh tương đương 98,05% so với dân số trong độ tuổi; trong đó có 285 em đang học THCS tại trường, 11 em đang học tiểu học và 6 em đang học nội trú huyện. Học kỳ tới, trường quyết tâm tăng tỷ lệ huy động trẻ em đến trường và vào học trung học phổ thông, giảm tỷ lệ lưu ban, bỏ học.

Là trường bán trú, các em học sinh hầu hết đều xa nhà, gia đình điều kiện khó khăn, vì vậy, nhà trường luôn bảo đảm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, khẩu phần ăn theo quy định. Các phòng chức năng, thư viện, các thiết bị giáo dục được sử dụng hiệu quả, đảm bảo môi trường thân thiện, thoáng đãng cho các em học tập, nghiên cứu và sáng tạo. Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa, đổi mới phương pháp dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo, giáo dục hướng nghiệp; truyền dạy văn hóa truyền thống; tuyên truyền phòng, chống bạo lực, tảo hôn, hôn nhân cận huyết và xóa bỏ hủ tục.

Đồng chí Tống Thị Ngân, quyền Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Minh chia sẻ: Nhận được sự quan tâm của các cấp, chúng tôi đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài cùng một số đề án, kế hoạch thúc đẩy sự phát triển trong công tác giáo dục, đến nay đã có những thay đổi lớn trên địa bàn huyện. Tính đến hết quý I, huyện đã xóa 10 điểm trường, giảm 32 lớp ghép, chủ động giao nguồn kinh phí của huyện để các trường tự chủ về tài chính. Nhờ đó, tình trạng thiếu chỉ tiêu biên chế được khắc phục, giáo viên được trả tiền theo bằng cấp và mức lương tối thiểu nên các trường học trên địa bàn huyện 100% không còn tình trạng thiếu giáo viên, toàn huyện đã có 29/54 trường đạt chuẩn quốc gia.

Với quyết tâm cao công tác GD&ĐT, huyện Yên Minh đang từng bước chuyển mình theo hướng tích cực, bền vững. Việc đầu tư nâng cấp CSVC, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với thực tiễn đã và đang mang lại những kết quả thiết thực. Đây chính là nền tảng quan trọng để huyện tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển KT - XH trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: NHƯ QUỲNH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Góp sức trong hành trình xóa nhà tạm
BHG - Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đang được các cấp, ngành, địa phương triển khai quyết liệt với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân với hành động thiết thực, người ủng hộ ngày công, người đóng góp tiền mặt, tất cả đều cùng chung một nguyện vọng góp sức cho hành trình xóa nhà tạm trên mảnh đất quê hương.
30/05/2025
Công ty Điện lực Hà Giang tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân
BHG - Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động, Công ty Điện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến đời sống, việc làm và an toàn của người lao động. Đây là dịp để thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đồng hành cùng người lao động.
30/05/2025
Trường THCS Lý Tự Trọng - điểm sáng về chất lượng giáo dục mũi nhọn và đại trà
BHG - Trong năm học 2024 – 2025, Trường THCS Lý Tự Trọng (Vị Xuyên) tiếp tục duy trì và phát huy kết quả tích cực trong công tác giáo dục toàn diện. Chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn được bảo đảm và nâng cao, góp phần vào thành tích chung của ngành Giáo dục tỉnh nhà nói chung và huyện Vị Xuyên nói riêng.
30/05/2025
Hội đàm giữa Tỉnh đoàn Hà Giang và Đoàn Thanh niên Cộng sản Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
BHG - Chiều 28,5, tại Khách sạn Yên Biên Luxury, Tỉnh đoàn Hà Giang tổ chức hội đàm với Đoàn Thanh niên Cộng sản Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) với chủ đề “Tuổi trẻ Hà Giang – Châu Văn Sơn vững vàng lý tưởng”.
29/05/2025