Bước chuyển thực chất từ Nghị quyết số 07

17:28, 19/06/2025

BHG - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 07 của BTV Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 07), hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp chuyển biến rõ nét cả về tư duy tổ chức, cách thức hoạt động và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tiễn.

Nghị quyết số 07 chỉ rõ việc nắm bắt tình hình Nhân dân, hội viên ở cơ sở còn hạn chế; quản lý và nắm số lượng hội viên, đoàn viên chưa hiệu quả; một số phong trào thi đua, cuộc vận động chưa thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia; chưa làm tốt công tác chăm lo quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên; một số nhiệm vụ chính trị của địa phương chưa cụ thể và sát với yêu cầu thực tế; hình thức tuyên truyền, vận động chưa phù hợp. Bởi vậy, Nghị quyết 07 ban hành hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên cả 3 mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức, hướng mạnh về cơ sở, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ngày càng nâng cao về trình độ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.
Đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp ngày càng nâng cao về trình độ chính trị và chuyên môn, nghiệp vụ.

Ngay từ khi nghị quyết được ban hành, BTV Hội LHPN tỉnh chủ động cụ thể hóa thành các kế hoạch, chương trình hành động, triển khai đồng bộ, quyết liệt đến toàn hệ thống; đặc biệt là kế hoạch thực hiện khâu đột phá “Xây dựng Chi hội, Tổ Phụ nữ vững mạnh” nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, tập trung mô hình “1+1”, “3 có, 3 biết” và “Chi hội 4 tốt”. Sau 5 năm đổi mới và kiên trì thực hiện, nghị quyết đã mang lại nhiều kết quả nổi bật, đặc biệt trong đó là 100% cơ sở hội đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động. Từ hành chính hóa chuyển sang hoạt động linh hoạt, bám cơ sở, sát thực tiễn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hội viên. Tổng số hội viên tăng từ 171.069 người năm 2021 lên 180.625 người năm 2025, chiếm 68,91% tổng số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, vượt mục tiêu mỗi năm tăng 1%, thể hiện niềm tin ngày càng lớn của phụ nữ đối với tổ chức hội. Trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của cán bộ hội không ngừng nâng cao, có 95,85% chủ tịch hội cơ sở có trình độ đại học và 98,44% đạt trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; tổ chức 22 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 761 chủ tịch, phó chủ tịch phụ nữ cơ sở và chi hội trưởng.

Hội LHPN các cấp thành lập 639 mô hình “Dân vận khéo” trên nhiều lĩnh vực. Trong 5 năm, toàn tỉnh tổ chức được 1.739 cuộc giám sát và 646 hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu với hội viên, phụ nữ; những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở được kịp thời tổng hợp, phản ánh tới cấp có thẩm quyền, góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề bức thiết của hội viên.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hoàng Su Phì tham gia mở đường liên thôn. Ảnh: PV
Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hoàng Su Phì tham gia mở đường liên thôn. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, các cấp hội mạnh dạn ứng dụng công nghệ, tổ chức họp trực tuyến, truyền thông qua mạng xã hội, zalo, fanpage, tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ thu hút hơn 242.000 lượt thi; các video, clip dự thi công trình/phần việc hay “Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp” đều góp phần lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Hà Giang năng động, bản lĩnh. Công tác tuyên truyền xóa bỏ hủ tục, nâng cao nhận thức bình đẳng giới được đẩy mạnh. Có 76 mô hình, câu lạc bộ bài trừ hủ tục được thành lập; hơn 1.300 cặp có ý định tảo hôn được can thiệp hoãn hôn thành công. Các cơ sở hội phối hợp thực hiện được 965 công trình/phần việc thiết thực góp phần xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ 797 hộ cải tạo vườn tạp. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ gần 10.000 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, tổ chức hơn 120 lớp dạy nghề, gần 6.100 lượt tư vấn giới thiệu việc làm, thành lập và 548 Tổ “Phụ nữ liên kết phát triển kinh tế”, hỗ trợ sửa chữa, xây mới 2.579 nhà mái ấm tình thương, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, lấy cơ sở làm trung tâm, lấy hội viên làm chủ thể, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ hội tâm huyết, vững chuyên môn, sâu cơ sở, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch... Nghị quyết số 07 tạo bước chuyển về chất, đặt nền móng vững chắc để Hội LHPN các cấp bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Chuyện lạ” trong nghề báo của tôi
BHG - Nhiều người có cái nhìn phiến diện, chưa đầy đủ, nghĩ Nhà báo thường xuyên được đi đây đi đó, có khi lại ví von “đi làm cũng như đi chơi”. Nhưng ít ai biết nghề báo có rất nhiều áp lực, trong đó lớn nhất là tính định kỳ, theo kế hoạch, không cần biết hôm trước là ngày gì, trời nắng hay mưa nhưng để có số báo xuất bản hôm sau, trước đó nhà báo phải đi cơ sở khai thác thông tin, thu thập tài liệu viết bài để có sản phẩm gửi về đúng thời hạn theo quy định.
19/06/2025
 “69 ngày đêm” cho cuộc chuyển mình lịch sử
BHG - Trước yêu cầu cấp bách của việc hợp nhất tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang thành tỉnh Tuyên Quang và chuyển đổi mô hình chính quyền địa phương hai cấp (tỉnh, xã) thay cho mô hình ba cấp truyền thống, Hà Giang đã phát động chiến dịch cao điểm “69 ngày đêm chuẩn hóa thủ tục hành chính” (TTHC). Đây là bước chuẩn bị căn cơ, sẵn sàng cho cuộc chuyển mình lịch sử trong tổ chức bộ máy chính quyền.
19/06/2025
Báo Hà Giang công bố Quyết định nghỉ chế độ cho cán bộ
BHG - Chiều 18.6, Báo Hà Giang tổ chức Lễ công bố các Quyết định nghỉ hưu trước tuổi và thôi việc ngay theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP ngày 31.12.2024 của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và Nghị định 67.2025/NĐ-CP ngày 15.3.2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 178/2024/NĐ- CP.
19/06/2025
Nỗ lực kiềm chế nạn tự tử
BHG - Chỉ vì mâu thuẫn, cãi vã với người thân hay nghèo đói, túng quẫn trong cuộc sống, khúc mắc với xóm giềng... mà không ít người đã tự tìm đến cái chết. Cách giải quyết đầy tiêu cực ấy đã để lại gánh nặng cho người thân và tác động xấu đến đời sống xã hội.
19/06/2025