Xóa trắng tà đạo - Hành trình nỗ lực và thấm đẫm niềm tin ở vùng biên Quản Bạ - Kỳ cuối: Bình yên trở lại trên bản Mông

12:21, 09/06/2025

BHG - Trở lại thôn Pản Hò, xã Quản Bạ, huyện Quản Bạ nay đã bừng sáng ánh sáng của Đảng soi rọi, điều đó được phản ánh qua bức tranh nông thôn có nhiều khởi sắc. Một sự ấm no, hạnh phúc trên gương mặt của mỗi người dân khi không còn “con ma” tà đạo đeo bám.

Bước qua vùng tối

Đi trên con đường bê tông rộng rãi, sạch sẽ, vắt ngang các sườn đồi, chúng tôi đã đến xóm Nhìu Lủng, thôn Pản Hò, xã Quản Bạ. Dọc hai bên đường, bà con đang tích cực cày ải ruộng để canh tác vụ lúa Mùa năm nay. Tìm đến nhà anh Vàng Tờ Hùng, một trong những hộ từ bỏ tà đạo “San sư khẻ tọ”, chúng tôi gặp anh Hùng cẩn thận chăm sóc diện tích dưa chuột đang thời kỳ ra hoa, đậu quả. Anh Hùng nở nụ cười tươi khi gặp chúng tôi và nhanh nhảu giới thiệu đây là năm đầu tiên anh trồng dưa chuột gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm với tổ hợp tác ở xã Quyết Tiến, diện tích trồng khoảng 2.000 mét vuông. Ánh mắt anh Vàng Tờ Hùng ánh lên một sự quyết tâm trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng để xóa nghèo cho gia đình. Bởi nếu chăm sóc tốt, “được mùa, trúng giá”, gia đình anh Hùng vụ này sẽ thu nhập khoảng 100 triệu đồng.

Anh Vàng Tờ Hùng (áo đen), thôn Pản Hò, xã Quản Bạ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao.
Anh Vàng Tờ Hùng (áo đen), thôn Pản Hò, xã Quản Bạ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao.

Anh Vàng Tờ Hùng, sinh năm 1990, gia đình có 7 khẩu. Năm 2006, do nhận thức còn hạn chế, anh Hùng đã nghe lời kẻ xấu theo tà đạo “San sư khẻ tọ”. Cúi mặt ngậm ngùi, anh Hùng chia sẻ: “Thời gian theo tà đạo San sư khẻ tọ tôi đã dỡ bàn thờ và bỏ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của dân tộc. Tôi và các hộ đã tin mù quáng vào thế lực “chúa trời” và thờ chữ thập sẽ đem lại sức khỏe, vật chất, của cải cho gia đình mà không phải lao động. Chính cái suy nghĩ nông cạn đó của tôi đã vô tình tiếp tay cho tà đạo".

 “Sau nhiều lần được các cấp, các ngành, địa phương đến nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và các cơ chế hỗ trợ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), tôi nhận ra rằng, cái nghèo của mình thực sự xuất phát từ chính nhận thức hạn chế, cả tin mù quáng, cuộc sống không tự nhiên mà có mọi thứ, bản thân mình phải nỗ lực lao động, sản xuất thì cuộc sống mới khấm khá. Từ đó tôi và các hộ đã từ bỏ tà đạo “San sư khẻ tọ” để quay trở lại tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên” - anh Vàng Tờ Hùng bày tỏ.

Thôn Pản Hò, xã Quản Bạ có 159 hộ, 984 khẩu với 100% đồng bào dân tộc Mông, hộ nghèo chiếm 74,21%, hộ cận nghèo 15,09%, hộ trung bình 10,7%. Kinh tế của người dân chủ yếu là sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi thuần túy. Để tạo động lực cho đồng bào DTTS ở đây trong phát triển kinh tế, địa phương đã đưa nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước tiếp cận với đồng bào như: Các dự án tạo sinh kế từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo. Cùng với đó, cơ sở hạ tầng giao thông tại thôn được quan tâm đầu tư, đường bê tông nông thôn mới đi đến nhóm hộ gia đình, toàn thôn có 3 điểm trường mầm non được kiên cố hóa.

Lực lượng vũ trang huyện Quản Bạ hỗ trợ người dân thôn Pản Hò xây dựng nhà ở.
Lực lượng vũ trang huyện Quản Bạ hỗ trợ người dân thôn Pản Hò xây dựng nhà ở.

Về chương trình hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo các chương trình trong năm 2024 và năm 2025, tại thôn Pản Hò đã có 47 hộ gia đình được thụ hưởng hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, chương trình dân tộc thiểu số và chương trình nhà đại đoàn kết. Tổng kinh phí thực hiện là trên 1 tỷ 750 triệu đồng, ngoài ra địa phương đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, nhân dân trên địa bàn xã hỗ trợ kinh phí, ngày công hỗ trợ các hộ gia đình trên thực hiện tháo dỡ nhà cũ, vận chuyển vật liệu, làm móng, xây dựng nhà ở. Đối với 28 nhóm hộ từ bỏ tà đạo “San sư khẻ tọ” quay trở về thờ cúng tổ tiên, các hộ đều được thụ hưởng kinh phí hỗ trợ từ các dự án chăn nuôi lợn, bò, dê, máy nông cụ theo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; 13 hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở theo các chương trình.

Bài học kinh nghiệm trong xóa tà đạo

Trong cuộc cách mạng “xóa trắng” tà đạo ra khỏi địa bàn huyện, nhiều bài học kinh nghiệm đã được huyện Quản Bạ đúc kết, trong đó: Phát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở cơ sở hoạt động vững mạnh, có hiệu quả, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện tốt phương châm 4 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào” sâu sát với quần chúng nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước trong vùng đồng bào DTTS. Thực hiện đúng quy định các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước trong đồng bào DTTS. Tích cực trong việc bài trừ, xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội không còn phù hợp, xây dựng nếp sống mới, văn minh, tiến bộ trong vùng đồng bào DTTS. Kịp thời phát hiện từ sớm, từ xa, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch, xử lý hiệu quả các tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn.

Mái ấm kiên cố của Đảng dành tặng người dân tại thôn Pản Hò, xã Quản Bạ.
Mái ấm kiên cố của Đảng dành tặng người dân tại thôn Pản Hò, xã Quản Bạ.

Khép lại hành trình “xóa trắng” tà đạo trên mảnh đất biên ải Quản Bạ - một hành trình nỗ lực và thấm đẫm niềm tin của sự kiên trì, bền bỉ và nhiều bài học kinh nghiệm quý báu được rút ra. Tin rằng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện Quản Bạ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần vào công cuộc đổi mới, phát triển và bảo vệ đất nước, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên lịch sử, kỷ nguyên vươn mình trong bối cảnh hội nhập, phát triển như hiện nay.

Bài, ảnh: Hoàng Chính (Quản Bạ)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xóa trắng tà đạo - Hành trình nỗ lực và thấm đẫm niềm tin ở vùng biên Quản Bạ - Kỳ 2: Cuộc cách mạng “cải tổ tư duy” ở vùng tà đạo
BHG - Tôn trọng và ổn định công tác tôn giáo, tín ngưỡng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước. Việc tà đạo “San sư khẻ tọ” còn hoạt động đòi hỏi huyện Quản Bạ phải có một cuộc cách mạng thay đổi tư duy trong vùng tà đạo.
08/06/2025
Đổi mới quản lý giáo dục trong tổ chức chính quyền địa phương hai cấp
BHG - Việc tổ chức chính quyền địa phương hai cấp đặt ra yêu cầu điều chỉnh, sắp xếp hệ thống đơn vị sự nghiệp giáo dục đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), các địa phương không xáo trộn mạng lưới trường lớp hiện có mà tập trung đổi mới phương thức quản lý, kỳ vọng sẽ mở ra chương mới trong phát triển giáo dục tại cơ sở.
08/06/2025
Đức Xuân vượt gian khó trên hành trình “an cư lạc nghiệp”
BHG - Không đơn thuần là một chỉ đạo hành chính, Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã Đức Xuân (Bắc Quang) đã thắp lên ngọn lửa đoàn kết, lan tỏa nghĩa tình để “không ai bị bỏ lại phía sau”.
08/06/2025
Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần In Hà Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030
BHG - Chiều 7.6, Chi bộ Công ty Cổ phần In Hà Giang tổ chức Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Giang.
08/06/2025