139 xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do hoàn lưu bão số 7
Bão số 7 suy yếu khiến nhiều tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ đối diện mưa lớn kỷ lục, nguy cơ sạt lở và ngập úng.
Dự báo hoàn lưu sau bão số 7 gây mưa ở Bắc Bộ từ chiều 9.9. Nguồn vị trí bão: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam
Sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), bão số 7 đã giảm cường độ xuống còn khoảng cấp 8. Tuy nhiên, hoàn lưu và rìa xa của bão đã gây ảnh hưởng đến Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng với mưa dông, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc.
Theo ghi nhận của PV, vào lúc rạng sáng, tại khu vực Lạng Sơn đã có mưa to và rất to. Đến khoảng 6h sáng, dù mưa đã tạnh, song thời tiết vẫn nhiều mây, nguy cơ mưa cao.
Theo dự báo, từ chiều 10.9, mưa sẽ mở rộng sang nhiều địa phương khi hoàn lưu bão tiếp tục suy yếu và dịch chuyển vào đất liền theo hướng Tây Tây Bắc. Đợt mưa dự kiến kéo dài đến đêm 11.9, tập trung mạnh tại vùng núi và trung du Bắc Bộ, với lượng mưa một số nơi có thể vượt 300mm.
Mưa lớn kéo dài tiềm ẩn rủi ro sạt lở đất tại các sườn dốc, đồi núi và ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị.
Sáng 9.9, Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Lạng Sơn thông tin, ảnh hưởng của rìa Bắc dải hội tụ nhiệt đới khiến địa bàn xuất hiện mưa rào, dông, cục bộ có mưa to.
Cùng ngày, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia phát đi liên tiếp các bản tin cảnh báo.
Theo cơ quan khí tượng, cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất trong đợt này được xác định ở cấp 1, song vẫn có thể gây tác động rất xấu: uy hiếp tính mạng, phá hủy công trình dân sinh, gây ách tắc giao thông và thiệt hại lớn đến sản xuất, kinh tế xã hội.
Trung tâm KTTV Quốc gia đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ cao, sẵn sàng phương án sơ tán người dân khi cần thiết.
Các địa phương có nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới:
Lai Châu: Khoen On, Lê Lợi, Mường Kim, Mường Than, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Than Uyên, Tủa Sín Chải.
Sơn La: Mường Chiên, Mường Giôn.
Tuyên Quang: Thàng Tín, Tùng Bá; Bắc Mê, Bắc Quang, Bản Máy, Cao Bồ, Côn Lôn, Đồng Tâm, Du Già, Đường Hồng, Giáp Trung, Hồ Thầu, Hoàng Su Phì, Hồng Thái, Kiên Đài, Lâm Bình, Lao Chải, Linh Hồ, Mậu Duệ, Minh Ngọc, Nậm Dịch, Ngọc Đường, Ngọc Long, Phú Linh, Tân Quang, Tân Tiến, Tân Trịnh, Thanh Thủy, Thông Nguyên, Thuận Hòa, Thượng Lâm, Thượng Nông, Tiên Nguyên, Vị Xuyên, Việt Lâm, Xín Mần, Yên Cường, Yên Hoa.
Thái Nguyên: Bằng Vân, Cường Lợi, Nà Phặc, Na Rì, Ngân Sơn, Phúc Lộc, Thượng Minh, Trần Phú, Văn Lang; Ba Bể, Bằng Thành, Cẩm Giàng, Cao Minh, Chợ Rã, Côn Minh, Đồng Phúc, Hiệp Lực, Nghiên Loan, Phủ Thông, Thượng Quan, Vĩnh Thông.
Cao Bằng: Bạch Đằng, Canh Tân, Đông Khê, Nguyễn Huệ, Tam Kim, Thành Công; Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Ca Thành, Cô Ba, Cốc Pàng, Đức Long, Hạnh Phúc, Hòa An, Hưng Đạo, Kim Đồng, Lý Bôn, Minh Khai, Minh Tâm, Nam Quang, Nam Tuấn, Nguyên Bình, P. Nùng Trí Cao, P. Tân Giang, P. Thục Phán, Phục Hòa, Quang Hán, Quảng Lâm, Quảng Uyên, Sơn Lộ, Thạch An, Trà Lĩnh, Yên Thổ.
Lạng Sơn: Đoàn Kết, Hoàng Văn Thụ, Kháng Chiến, Na Sầm, Thụy Hùng, Văn Lãng; Ba Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Công Sơn, Điềm He, Đồng Đăng, Hoa Thám, Hội Hoan, Hồng Phong, Khánh Khê, P. Đông Kinh, P. Kỳ Lừa, P. Lương Văn Tri, Quốc Khánh, Quốc Việt, Quý Hòa, Tân Tiến, Tân Tri, Tân Văn, Thất Khê, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Tràng Định, Văn Quan.
Theo laodong.vn
Ý kiến bạn đọc