Bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay đi vào biển Đông nước ta

20:34, 22/09/2025

Tối 22.9, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức cuộc họp ứng phó với siêu bão Ragasa.

Bão Ragasa là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay đi vào biển Đông nước ta

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức cuộc họp ứng phó với siêu bão Ragasa. Ảnh: Mỹ Linh

Bão đi vào biển Đông trong đêm 22.9

Tối 22.9, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành và các tỉnh về ứng phó cơn bão số 9 Ragasa.

Chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu năm đến nay đi vào biển Đông nước ta.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia - cho biết, tính đến 17h chiều nay, bão Ragasa đang cách Biển Đông khoảng 120 km. Dự báo, đêm 22.9, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 của năm nay. Hiện tại, bão vẫn duy trì cường độ rất mạnh với cường độ cấp 17, trên cấp 17.

Trong 6 giờ tới, bão được dự báo duy trì ở cấp 16, cấp 17, chưa có dấu hiệu suy yếu.

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Linh

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Linh

Theo ông Khiêm, ngày hôm nay và ngày mai là giai đoạn bão đạt cường độ mạnh nhất.

So với bão Yagi vừa qua, cơn bão số 9 được đánh giá tương đương hoặc mạnh hơn. Tuy nhiên, sau khi đi qua đảo Luzon và tiến về phía Bắc vịnh Bắc Bộ, bão có khả năng suy yếu, ít gây tác động nguy hiểm như Yagi.

Từ ngày mai đến sáng ngày 24.9, khu vực Biển Đông có thể xuất hiện gió mạnh cấp 15-17, tàu thuyền hoạt động trên biển cần đặc biệt lưu ý.

Trên đất liền, khu vực chịu ảnh hưởng gió mạnh nhất dự báo là Quảng Ninh đến Thanh Hóa, với gió cấp 9-10, giật cấp 14. Thời gian nguy hiểm nhất kéo dài từ sáng 25.9 đến đêm cùng ngày.

Về lượng mưa, khu vực Bắc BộBắc Trung Bộ được dự báo có lượng mưa phổ biến 100-150 mm. Riêng Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An, lượng mưa có thể đạt 250 mm, cục bộ lên tới 450 mm. Đợt mưa lớn sẽ tập trung từ đêm 24 đến hết ngày 26.9.

Cập nhật tình hình hồ chứa, đê điều

Về tình hình hồ chứa, liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng lúc 15h ngày 22.9, mực nước thượng lưu các hồ chứa như sau: Sơn La 213,92m (thấp hơn mực nước dâng bình thường (MNDBT) 1,08m); Hòa Bình: 111,05m (thấp hơn MNDBT là 5,95m); Tuyên Quang: 117,43m (thấp hơn MNDBT là 2,57m); Thác Bà: 57,52m (thấp hơn MNDBT là 0,48m).

Về hồ chứa thủy lợi, Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa, dung tích trữ trung bình đạt 63-97% dung tích thiết kế; hiện có 137 hồ hư hỏng; 53 hồ đang sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới.

Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ chứa, dung tích đạt 80-88% dung tích thiết kế; hiện có 132 hồ hư hỏng; 65 hồ đang thi công.

Về tình hình đê điều, trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh từ Quảng Ninh đến Huế có 62 vị trí trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh: 02, Hải Phòng 08, Hưng Yên: 09, Ninh Bình: 09, Thanh Hóa: 01, Hà Tĩnh: 15; Quảng Trị: 14; Huế 04).

Các tuyến đê biển hiện được thiết kế chống với bão cấp 9-10, triều trung bình 5%; nguy cơ cao bị mất an toàn khi bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 (vượt mức thiết kế). Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Huế có 05 công trình đang thi công dở dang (Hải Phòng: 02; Hưng Yên: 01; Ninh Bình: 01; Huế: 01).

Trong đó, các địa phương cần lưu ý gia cố, đảm bảo an toàn đối với một số tuyến đê trực diện biển, cao trình đê thấp như: Kè Nam Hải, đê biển II (TP Hải Phòng); đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (tỉnh Ninh Bình); đê kè Đông Minh, đê biển 6 (tỉnh Hưng Yên); đê biển Quảng Nham (huyện Quảng Xương cũ), đê biển Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ); đê biển Diễn Thành, đê Quỳnh Thọ, đê Long - Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, đê kè Cẩm Nhượng, đê Hội Thống (Hà Tĩnh)…

Theo Báo Lao động


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xã Hùng Đức bàn giao công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I
Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, chiều 22-9, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hùng Đức tổ chức bàn giao công trình đường bê tông cho Nhân dân thôn Đèo Quân.
22/09/2025
Chương trình "Trung thu cho em" tại xã biên giới Tùng Vài
Chiều 22-9, Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang tổ chức Chương trình "Trung thu cho em" với chủ đề: “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Tả Ván, xã Tùng Vài.
22/09/2025
Nâng cao vị thế phụ nữ dân tộc thiểu số
Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” giai đoạn 2021 - 2025 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi triển khai trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả nhất định. Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức và chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em vùng miền núi khó khăn.
22/09/2025
Siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới dự kiến vào Biển Đông ngày mai
Siêu bão Ragasa được đánh giá là siêu bão mạnh nhất thế giới trong năm nay, đang tiếp tục mạnh lên và dự kiến đi vào Biển Đông ngày 23.9.
22/09/2025