Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người

10:14, 05/09/2025

Những năm qua, tỉnh Tuyên Quang triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) rất ít người (nhóm dân tộc có dân số dưới 10.000 người). Hàng loạt chính sách đặc thù được triển khai đồng bộ từ bảo tồn văn hóa, hỗ trợ sinh kế đến đầu tư hạ tầng, giáo dục, y tế… Từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo nên những đổi thay tích cực, bền vững.

Thế hệ trẻ người Pu Péo xã Phố Là học nghề may trang phục truyền thống.
Thế hệ trẻ người Pu Péo xã Phố Là học nghề may trang phục truyền thống.

Đưa chính sách vào cuộc sống

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 5 dân tộc được công nhận là DTTS rất ít người gồm: Pà Thẻn, Lô Lô, Bố Y, Pu Péo và Cờ Lao; với tổng số 16.548 người, chiếm 1,4% dân số toàn tỉnh.

Các địa phương trong tỉnh đã triển khai các chính sách hỗ trợ một cách trọng tâm, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào 5 nhóm chính: bảo tồn văn hóa; phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; công tác đào tạo cán bộ và ưu tiên đầu tư ngân sách. Đáng chú ý, nhóm DTTS rất ít người được hưởng nhiều cơ chế ưu tiên trong Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, đồng thời có các đề án riêng biệt, tiêu biểu như Đề án bảo tồn và phát triển một số DTTS rất ít người giai đoạn 2021 - 2030.

Giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Tuyên Quang đã phân bổ trên 9,4 nghìn tỷ đồng để triển khai thực hiện 10 Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Trong đó chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã mang lại kết quả tích cực. Giai đoạn 2021 - 2024, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm từ 37,31% xuống còn 16,04%, bình quân mỗi năm giảm 7,09%. Bên cạnh đó, dự án 9: dự án Đầu tư phát triển các DTTS rất ít người và các DTTS còn gặp nhiều khó khăn được triển khai có hiệu quả. Tại một số xã có đồng bào DTTS rất ít người như: Lũng Cú, Phố Bảng, Lũng Phìn đã được đầu tư trên 100 tỷ đồng thực hiện các nội dung như: đầu tư 15 công trình phục vụ sản xuất, đời sống; triển khai các dự án tạo sinh kế, phát triển kinh tế cho 213 hộ thụ hưởng; tuyên truyền công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết...

Đồng bào vững niềm tin

Thôn Cháng Lộ, xã Thắng Mố có 18 hộ dân với 91 khẩu người Pu Péo. Cộng đồng người Pu Péo ở đây chủ yếu sống dựa vào trồng trọt, hầu hết các hộ thuộc diện nghèo. Nhưng đến nay, bản làng đã khoác lên “tấm áo mới” với đường bê tông kiên cố, trẻ em được đến trường. Cùng với những chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, người dân còn được quan tâm hỗ trợ, phục dựng và duy trì lại Lễ hội Cúng Thần rừng và cúng nguồn nước đầu năm mới. 

Giống như người Pu Péo ở Thắng Mố, bà con dân tộc Pà Thẻn xã Minh Quang cũng đổi thay từng ngày từ các chính sách hỗ trợ thiết thực của Đảng, Nhà nước. Xã có 124 hộ với 605 nhân khẩu người Pà Thẻn, chiếm 3,05% dân số toàn xã. Trong đó, thôn Thượng Minh có 114 hộ với 514 khẩu. Đồng chí Làn Văn Lâm, Bí thư Chi bộ thôn Thượng Minh cho biết: Bà con trong thôn chủ yếu làm nông nghiệp, trồng cây keo. Từ khi được Đảng, Nhà nước hỗ trợ mỗi hộ dân được hỗ trợ một con trâu, hoặc bò cái sinh sản, đến nay, có hộ đã phát triển được đàn gia súc, có thu nhập ổn định. Ngoài ra, bà con còn được tham gia các lớp truyền dạy văn hóa truyền thống như: dệt thổ cẩm, hát giao duyên. Từ đó có thể vừa phát triển kinh tế, vừa bảo tồn văn hóa của dân tộc.

Những đổi thay rõ nét trong đời sống của đồng bào DTTS rất ít người là minh chứng sinh động cho hiệu quả của các chính sách dân tộc. Không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, đó còn là sự quan tâm, ghi nhận và trao cơ hội phát triển một cách công bằng, bền vững. Từ các chính sách phù hợp cùng với việc phát huy nội lực trong đồng bào DTTS sẽ là chìa khóa để nâng cao chất lượng cuộc sống và giữ gìn bản sắc cho các dân tộc rất ít người.

Bài, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nghị quyết 71 mở đột phá giáo dục
Xác định giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) cùng với khoa học và công nghệ luôn là quốc sách hàng đầu, nên khi Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT (Nghị quyết 71) được ban hành, tỉnh Tuyên Quang đang cụ thể hóa nghị quyết của Đảng bằng những giải pháp đồng bộ, kỳ vọng tạo bứt phá trong ngành giáo dục, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững.
05/09/2025
Quỹ ngôi sao Phương Bắc tặng quà trị giá gần 120 triệu đồng cho học sinh vùng biên Tùng Vài
Trong không khí rộn ràng, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, ngày 5-9, dưới sự kết nối của Đồn Biên phòng Tùng Vài (BĐBP tỉnh Tuyên Quang), Quỹ khuyến học- Quỹ ngôi sao Phương Bắc của Ngân hàng Tiên phong bank và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã đến trao quà cho học sinh tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDT BT) Tiểu học Tả Ván, xã Tùng Vài.
05/09/2025
Giáo viên, học sinh toàn tỉnh tham dự Lễ khai giảng năm học mới đặc biệt
Sáng nay (ngày 5-9), cùng với các trường học trên cả nước, các trường học trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2025-2026.
05/09/2025
Ha Cá vui điểm trường mới
Những ngày đầu tháng 9, khi tiếng trống khai trường rộn ràng khắp các bản làng, niềm vui của thầy và trò Điểm trường Mầm non - Tiểu học thôn Ha Cá, xã Khâu Vai như nhân lên gấp bội. Sau nhiều năm chờ đợi, nay các em học sinh ở Ha Cá đã có một ngôi trường mới khang trang, kiên cố, mở ra cơ hội học tập trong điều kiện tốt hơn.
05/09/2025