Nhân dân trao gửi niềm tin vào Đại hội
Những ngày này, trên các tuyến phố trung tâm đến những bản làng vùng sâu, biên giới của tỉnh đều rực rỡ sắc cờ, hoa chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đều một lòng hướng về Đại hội với niềm tin, kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới của quê hương.
Kỳ vọng những quyết sách mang tính đột phá
Trước thềm sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, đồng bào các dân tộc trên địa bàn bày tỏ sự tin tưởng hướng về Đại hội. Ai ai cũng chung một niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng cùng những quyết sách đúng, mạnh mẽ trong nhiệm kỳ mới để đưa quê hương phát triển nhanh và bền vững.
![]() |
Đồng bào Mông thôn Hạ Sơn, xã Bắc Mê theo dõi thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh trên Báo Tuyên Quang. |
Ông Min Phà Kháy, người có uy tín dân tộc Cờ Lao, xã Tân Tiến chia sẻ: “Chúng tôi rất tin tưởng Đại hội sẽ đưa ra những quyết sách mới để phát triển bền vững khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, chú trọng hoàn thiện hạ tầng nông thôn, tạo điều kiện để Nhân dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội cơ bản; hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đồng thời chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc”.
Với bà con nông dân, mong muốn lớn nhất là cấp ủy Đảng tiếp tục có những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất bền vững. Ông Vương Văn Ân, xã Thượng Nông cho biết: “Chúng tôi rất mong muốn cấp trên sẽ tiếp tục triển khai những cơ chế, chính sách hỗ trợ nông dân phát triển các cây trồng, vật nuôi thế mạnh, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, theo hướng sản xuất tập trung hàng hóa.
Hỗ trợ bà con triển khai các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nông dân yên tâm sản xuất, tránh tình trạng “được mùa - mất giá”. Quy hoạch các vùng sản xuất dựa trên thế mạnh từng khu vực như vùng trồng cây ăn quả, vùng trồng lúa chất lượng cao, vùng trồng cam, vùng trồng chè…”.
Những ngày này, các bạn đoàn viên, thanh niên - những chủ nhân tương lai của tỉnh cũng đang dõi theo từng thông tin về Đại hội. Họ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và mong muốn sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên, để thanh niên có thêm động lực và cơ hội vươn lên. Anh Ma Văn Giang, đoàn xã Yên Hoa tâm sự: “Chúng tôi rất mong muốn các cấp ủy tiếp tục tin tưởng, tạo điều kiện và định hướng rõ nét trong các hoạt động công tác Đoàn, hỗ trợ giới trẻ tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, chuyển đổi số và được tham gia nhiều hơn vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Trước sự kiện lớn của Đảng bộ tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn sẽ có những quyết sách đổi mới, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh. Bà Lý Mùi Mương, Phó Giám đốc HTX Chế biến chè Phìn Hồ (xã Thông Nguyên) cho biết: “Chúng tôi rất kỳ vọng Đại hội sẽ ban hành những chính sách thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, HTX phát triển, như về vốn tín dụng, quỹ đất, thủ tục đầu tư. Đặc biệt là khâu quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Khi có sự đồng hành từ chính quyền, chúng tôi sẽ yên tâm mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho người lao động, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của tỉnh”.
Kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ có thêm nhiều chính sách tốt cho người lao động, anh Lương Viết Huy, Công ty cổ phần Tổng Công ty may Tuyên Quang LGG gửi gắm: “Trong bối cảnh cắt giảm nhân sự, kinh tế biến động, chúng tôi rất mong muốn các cấp, ngành đẩy mạnh quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Tiếp tục triển khai các chương trình như: “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết”, “Tháng Công nhân”, “Mái ấm Công đoàn”, kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh đối thoại tại nơi làm việc, nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, bảo đảm ngày càng có nhiều thỏa ước có lợi hơn cho người lao động”.
Xây dựng bộ máy gần Dân, sát Dân
Với đội ngũ cán bộ, công chức - những người trực tiếp triển khai và thực thi các Nghị quyết, chính sách của Đảng đặc biệt quan tâm đến sự đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Họ mong muốn có những giải pháp cải cách mạnh mẽ, giúp bộ máy hoạt động hiệu quả, gần dân, vì dân.
Chị Phan Thị Hà, Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Bằng Hành bày tỏ: “Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, vì vậy chúng tôi mong muốn người đứng đầu các cấp sẽ có sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, bố trí cán bộ đảm bảo năng lực, phù hợp chuyên môn, nghiệp vụ, từ đó góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, vì dân”.
Cùng với các tầng lớp Nhân dân, các tăng, ni, phật tử trên địa bàn tỉnh cũng đặt trọn niềm tin, kỳ vọng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I sẽ thành công tốt đẹp và đề ra nhiều quyết sách đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Hòa thượng Thích Gia Quang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho biết: “Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ mới, bộ máy chính quyền sẽ tiếp tục sâu sát cơ sở, chăm lo, nâng cao đời sống Nhân dân, trong đó có tín đồ Phật giáo; thực hiện nhất quán chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Bên cạnh đó, tôi cũng mong Đại hội đề ra giải pháp làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn các di tích lịch sử - văn hóa Phật giáo, gìn giữ và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của tỉnh”.
Gửi trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, các tầng lớp Nhân dân đang hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I với kỳ vọng lớn lao, mong muốn đây sẽ là kỳ Đại hội của sự đổi mới, đoàn kết, tạo thêm xung lực mạnh mẽ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh bắt đầu nhiệm kỳ mới với nhiều thành tựu rực rỡ.
Bài, ảnh: Yên Hoa
Ý kiến bạn đọc