Vì một xã hội văn minh, giàu mạnh

08:11, 09/09/2025

Trong tiến trình đổi mới và hội nhập, phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực văn hóa- xã hội tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước. Với phương châm “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, nhiều phong trào cụ thể đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, đi vào đời sống hằng ngày của Nhân dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín chúc mừng gia đình anh Lù Xín Chiến, thôn Cao Sơn Thượng, xã Thàng Tín xây được ngôi nhà kiên cố từ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.
Cán bộ Đồn Biên phòng Thàng Tín chúc mừng gia đình anh Lù Xín Chiến, thôn Cao Sơn Thượng, xã Thàng Tín xây được ngôi nhà kiên cố từ sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Đa dạng hình thức

Thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn xác định các phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trên cơ sở đó, nhiều phong trào đã được phát động sâu rộng, như: “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo”... Cùng với đó, phong trào thi đua trong lĩnh vực cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở được triển khai sâu rộng ở tất cả các cơ quan, đơn vị. Từ chỗ chỉ dừng ở hình thức ký cam kết, đến nay đã chuyển sang mô hình “chấm điểm văn hóa công sở” hằng năm. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có nhiều chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) của tỉnh.

Theo đồng chí Trần Văn Tiến, Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Phong trào thi đua hiện nay được đa dạng bằng nhiều phương thức sinh động, hiệu quả. Ở cấp cơ sở, nhiều địa phương tổ chức lễ phát động thi đua gắn với ngày hội văn hóa, thể thao, tạo khí thế sôi nổi ngay từ đầu năm. Tại các cơ quan, đơn vị, hình thức giao ước thi đua theo chuyên đề, theo quý được áp dụng, giúp phong trào có mục tiêu cụ thể, rõ ràng, dễ theo dõi và đánh giá. Bên cạnh đó, các cuộc thi, hội thi, hội diễn, tọa đàm cũng được tổ chức thường xuyên để khuyến khích cán bộ, đảng viên và quần chúng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động.

Một điểm nhấn trong đổi mới hình thức thi đua ở Tuyên Quang là Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã tham mưu cho tỉnh triển khai thi đua theo cụm, khối, gắn trách nhiệm của tập thể, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Hằng năm, kết quả thi đua được công khai, minh bạch, tạo sự cạnh tranh lành mạnh, khích lệ các tập thể, cá nhân nỗ lực vươn lên. Các cơ quan báo chí, truyền thông địa phương cũng tích cực mở chuyên trang, chuyên mục “Người tốt, việc tốt”, góp phần nhân rộng điển hình, lan tỏa tinh thần thi đua trong xã hội.

Khơi dậy niềm tin, khát vọng vươn lên

Tuyên Quang là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong thực hiện thi đua xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Phong trào đã khơi dậy trách nhiệm nêu gương, tinh thần đoàn kết trong toàn xã hội. Các cơ quan, đơn vị, xã, phường huy động lực lượng đoàn viên, hội viên, bộ đội, công an tham gia giúp hộ dân vận chuyển vật liệu, hỗ trợ ngày công xây dựng, trên tinh thần đoàn kết “ai có gì giúp nấy”, “có công giúp công, có của giúp của”, không để ai phải ở trong những ngôi nhà dột, nhà nát. Đặc biệt, nhiều hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số còn được hỗ trợ thêm kinh phí, vật liệu để làm nhà phù hợp với bản sắc, phong tục tập quán từng dân tộc.

Từ năm 2021 - 2025, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho 15.064 hộ. Trong đó, xây nhà ở mới 11.511 nhà; cải tạo, sửa chữa: 3.553 nhà. Đến hết ngày 29/8/2025 đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra. Phong trào thi đua xóa nhà tạm không chỉ dừng ở chỗ dựng nên những mái nhà mới, mà còn xây dựng niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên của đồng bào.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát là kỳ tích của tỉnh trong chăm lo đời sống người dân. Những bài học trong quá trình triển khai thực hiện là những kinh nghiệm quý để triển khai thực hiện các phong trào thi đua, tất cả vì mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cùng với xóa nhà tạm, phong trào thi đua xây dựng văn hóa công sở, xây dựng xã hội học tập cũng được triển khai rộng khắp, trở thành tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ văn minh của xã hội. Tại nhiều cơ quan, đơn vị, việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ đã chuyển biến rõ nét.

Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Anh Tuấn cho biết: Qua thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, 100% cơ quan, đơn vị xây dựng bộ tiêu chí cụ thể; trên 85% cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có gần 70% đạt mức “gương mẫu, đi đầu”. Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính ngày càng hài lòng hơn. Qua khảo sát của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy gần đây nhất cho thấy, 92% người dân được hỏi hài lòng với thái độ phục vụ của cán bộ.

Phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời đã thổi luồng sinh khí mới trong đời sống văn hóa. Tuyên Quang hiện có hơn 1.200 mô hình “Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập”. Các trung tâm học tập cộng đồng ở xã, phường hoạt động ngày càng hiệu quả, thu hút hàng chục nghìn lượt người dân tham gia các lớp học xóa mù chữ, bồi dưỡng kỹ năng sản xuất, tin học, ngoại ngữ. Tuyên Quang, từ một tỉnh có tỷ lệ mù chữ cao sau năm 1945, đến nay đã đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; trên 98% trẻ em trong độ tuổi đến trường được đi học.

Đồng chí Trần Thị Thoa, Trưởng phòng Văn hóa xã Nà Hang chia sẻ: “Nếu như trước đây, phong trào học tập chỉ bó hẹp trong nhà trường, thì nay người dân mọi lứa tuổi đều có thể tham gia. Việc học suốt đời không chỉ nâng cao kiến thức, mà còn bồi đắp giá trị văn hóa, giữ gìn bản sắc trong cộng đồng”.

Sự sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua, những giải pháp linh hoạt gắn với đặc thù từng vùng, phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội thời gian qua đã và đang khẳng định vai trò, tạo sức lan tỏa lớn trong Nhân dân, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Từ những mái nhà mới trên đỉnh núi cao, đến nụ cười hài lòng nơi công sở, từ lớp học cộng đồng vùng sâu đến những mô hình giảm nghèo bền vững… tất cả đã tạo nên bức tranh xã hội nhân văn, đoàn kết, tiến bộ.

Bài, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhân dân xã biên giới Bạch Đích được khám bệnh, phát thuốc miễn phí
Trong 2 ngày 8 và 9-9, Sở Y tế Tuyên Quang tổ chức Chương trình khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí tại xã Bạch Đích.
08/09/2025
Bảo Việt Nhân Thọ Hà Giang trao tặng xe đạp và ba lô cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
Sáng 8-9, Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Giang tổ chức Chương trình “Quỹ xe đạp chở ước mơ” năm 2025, trao tặng xe đạp và cặp sách cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hùng An và xã Quản Bạ.
08/09/2025
Quảng Ninh tạm dừng cấp phép cho tàu chở khách, tàu du lịch ra biển
Do ảnh hưởng của bão số 7, bến cảng ở hai đặc khu Cô Tô, Vân Đồn và một số phường xã thuộc tỉnh Quảng Ninh được yêu cầu dừng cấp lệnh xuất bến cho tàu thuyền ra khơi để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.
08/09/2025
Tặng trên 200 mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 xã Sơn Thủy
Sáng 8-9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Sơn Thủy phối hợp với Công ty cổ phần xi măng Xuân Thành, Công ty TNHH Nam Cường Vĩnh Phúc, Tổng đại lý vật liệu xây dựng Cát Ba tổ chức chương trình trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh khối 1 trường Tiểu học Ninh Lai, xã Sơn Thủy.
08/09/2025