Các trường học tập trung khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Trong đợt mưa lũ do ảnh hưởng của hoàn lưu Cơn bão số 10 vừa qua, nhiều cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại nặng nề. Song từ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền các cấp, bằng sự đoàn kết tương trợ lẫn nhau, cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục tỉnh đã cùng chung tay hỗ trợ các trường học vùng lũ khắc phục thiệt hại để sớm đón học sinh đi học trở lại.
![]() |
Nhiều trang thiết bị, đồ dùng phục vụ giảng dạy và học tập tại Trường Tiểu học Quang Trung, phường Hà Giang 2 bị hỏng do mưa lũ. |
Thiệt hại nặng nề
Trong đợt mưa lũ vừa qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng nề về tài sản, nhiều đồ dùng, trang thiết bị ngập nước như: Trường Mầm non Hoa Sen, Trường Tiểu học Minh Khai, Trường Tiểu học Quang Trung, Trường PTDT nội trú tỉnh tại phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2… bị ảnh hưởng nặng nề, cơ sở vật chất hư hỏng, cây cối gãy đổ, sân trường và lớp học ngập bùn đất…
Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quang Trung, phường Hà Giang 2 cho biết: “Hầu hết trang thiết bị tại tầng 1 bị hỏng hoàn toàn, bùn đất ngập sâu trong lớp học và khuôn viên trường. Trong những ngày qua, nhà trường đã nhận được hỗ trợ tích cực từ các cấp, các ngành, các lực lượng trong dọn dẹp, vệ sinh trường lớp cố gắng đón học sinh đến trường trong thời gian sớm nhất”.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học B Thuận Hòa, xã Vị Xuyên, sách giáo khoa, vở viết của học sinh hư hỏng hoàn toàn, thư viện thiết bị đồ dùng thư viện hư hỏng 100%. Cùng với đó, gần như toàn bộ cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học, mọi đồ dùng của trường như: Tivi, bàn ghế, bảng, bếp ăn, giường ngủ học sinh… cũng bị hư hỏng nặng nề.
Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, trong đợt mưa lũ vừa qua có 43 trường học bị ảnh hưởng (1 trường có 1 học sinh bị đuối nước tại nhà) 42 trường bị thiệt hại cơ sở vật chất, tổng thiệt hại khoảng trên 10 tỷ đồng; số trường học phải cho học sinh nghỉ học là 462 trường, tổng số học sinh nghỉ học 212.763 học sinh.
Chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ
Nhằm khắc phục kịp thời những thiệt hại do mưa lũ gây ra, trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã kiểm tra, bám sát tình hình và triển khai ngay các giải pháp nhằm khắc phục hậu quả, trong đó việc chỉ đạo, triển khai các lực lượng hỗ trợ các trường học được đặc biệt quan tâm. Qua đó đã giúp các trường học từng bước khắc phục thiệt hại để sớm đón học sinh đến trường đi học trở lại sau mưa lũ.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa và kịp thời nhằm hỗ trợ các trường học bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của hoàn lưu Cơn bão số 10.
Ngày 4 và 5-10 vừa qua, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, cùng cán bộ, công chức các phòng thuộc Sở và hơn 200 cán bộ, giáo viên của 14 trường học trên địa bàn các địa phương ít bị ảnh hưởng do bão số 10 đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà và hỗ trợ vệ sinh, dọn dẹp tại một số trường học bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ thuộc phường Hà Giang 1, Hà Giang 2.
Đồng chí Vũ Đình Hưng, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Sau mưa lũ, ưu tiên hàng đầu là việc giúp đỡ các cơ sở giáo dục dọn dẹp bùn đất, khắc phục hậu quả mưa lũ để học sinh sớm quay lại trường học. Trong đó, ngành Giáo dục tỉnh đã huy động lực lượng tập trung hỗ trợ trước mắt đối với các trường học bị thiệt hại nặng nề. Với tinh thần “tương thân tương ái” ngành Giáo dục tỉnh đang đoàn kết, đồng lòng để khắc phục hậu quả những thiệt hại do mưa lũ gây ra nhưng cũng rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm để các trường sớm ổn định, đảm bảo các điều kiện dạy và học trở lại”.
Với tinh thần chủ động, các trường học bị thiệt hại nhẹ đã chủ động khắc phục hậu quả, sớm ổn định tổ chức. Các trường bị thiệt hại lớn (tổng thiệt hại trên 100 triệu/trường), ngành Giáo dục đã tổng hợp đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ khắc phục trong thời gian tới. Theo kế hoạch, ngày 6-10 hầu hết các trường tổ chức cho học sinh học trở lại học bình thường (trừ trường hợp những trường học bị thiệt hại nặng về cơ sở vật chất đang nỗ lực khắc phục).
Với sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm học 2025-2026.
Bài, ảnh: Huy Hoàng
Ý kiến bạn đọc