Chăm lo học sinh bán trú

06:00, 08/10/2025

Để phát triển giáo dục toàn diện, việc tổ chức và chăm lo cho học sinh bán trú ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang

Theo kế hoạch năm học 2023 - 2024 Trường PTDT BT THCS Hùng Lợi có 692 học sinh với 16 lớp, trong đó có 287 học sinh thuộc diện bán trú, ăn, ở tập trung tại trường. Mặc dù còn khó khăn về cơ sở vật chất nhưng với tinh thần trách nhiệm, lòng tâm huyết với nghề, với học sinh, đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường đã khắc phục khó khăn, luôn làm tốt nhiệm vụ được giao để đảm bảo việc học cũng như chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho các em.

Tiết tự học buổi tối của các em học sinh trường THPT bán trú THCS Lũng Cú.
Tiết tự học buổi tối của các em học sinh trường THPT bán trú THCS Lũng Cú.

Thầy giáo Đoàn Cường Tráng, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú THCS Hùng Lợi cho biết: Ngay từ đầu năm học, nhà trường đã triển khai công tác bán trú theo đúng quy định. Hiện, nhà trường có hệ thống bán trú gồm 1 nhà ăn, nhà bếp và 28 phòng ở bán trú đảm bảo yêu cầu. Các em học sinh bán trú được xây dựng thời khóa biểu riêng, đảm bảo công tác học tập, ăn, ở, sinh hoạt và tham gia các hoạt động thể chất. Năm học này, nhà trường không có trường hợp học sinh nghỉ học. 

Năm học 2025 - 2026, Trường PTDT bán trú THCS Lũng Cú có 469 học sinh với 12 lớp học. Cùng với nâng cao chất lượng dạy và học, ngay từ đầu năm học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đồng thời thành lập Hội đồng xét chế độ chính sách cho học sinh, tổ chức cho các em ăn, ở tại trường.

Đồng thời, chọn những đơn vị cung ứng thực phẩm tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng; tuân thủ các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các bữa ăn đảm bảo chất dinh dưỡng, sạch sẽ, an toàn, thực đơn thường xuyên thay đổi, giúp các em có sức khỏe tốt, yên tâm học tập. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu nhà trường cũng xây dựng kế hoạch quản lý bán trú cụ thể: phân công giáo viên trực bán trú, tổ chức giờ học buổi tối, hướng dẫn các em kỹ năng sống, vệ sinh cá nhân, tự phục vụ…

Thầy giáo Phạm Văn Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sau khi nhà trường tổ chức nấu ăn bán trú, nhiều em học sinh đã coi nhà bán trú của trường như ngôi nhà thứ hai của mình. Bởi vậy, nhà trường cũng đặc biệt quan tâm tới chất lượng các bữa ăn bán trú để đảm bảo các em học sinh có thể chất tốt phục vụ cho việc học. 

Cơn bão số 10 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng cho một số địa phương trong tỉnh, trong đó, nhiều trường bán trú chịu thiệt hại nặng nề. Trường THPT bán trú Tiểu học và THCS Lao Chải sau bão bị sập toàn bộ hệ thống phòng ở, bếp ăn, nhà vệ sinh phục vụ cho 507 em học sinh bán trú của 2 cấp. Điều này cần sự vào cuộc, hỗ trợ kịp thời của chính quyền địa phương. “Hiện, nhà trường đang được cấp ủy, chính quyền địa phương hỗ trợ khắc phục tạm thời như: bố trí, sắp xếp lại chỗ ăn bán trú cho học sinh đến khu vực khác an toàn; các bữa ăn của học sinh vẫn được triển khai đảm bảo dinh dưỡng, chất lượng.

Tuy nhiên, hiện nay, khó khăn lớn nhất trong công tác bán trú của nhà trường là việc bố trí chỗ ăn, nấu ăn, nơi ở và nhà vệ sinh cho các em. Thời điểm hiện tại, nhà trường chỉ bố trí được 2 phòng tập thể và 10 phòng đơn cho trên 500 học sinh, khu vực vệ sinh bị sạt lở hoàn toàn nên gây khó khăn trong sinh hoạt cho các em, nhất là các em nữ.

Hiện, nhà trường rất mong sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng để khắc phục khó khăn, sớm ổn định công tác bán trú, từ đó các em học sinh yên tâm học tập hơn” - Thầy giáo Nguyễn Quang Thành, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Chăm lo cho học sinh bán trú là một nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho con em vùng khó khăn được học tập, phát triển toàn diện. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với sự quyết tâm của các nhà trường, ngành giáo dục, sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm lo học sinh bán trú, tin tưởng rằng chất lượng giáo dục vùng khó khăn của tỉnh sẽ ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Bài, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
247 ngôi nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại và hàng trăm ha lúa, ngô bị vùi lấp, ngập úng
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến 18 giờ ngày 7-10, mưa lớn đã làm thiệt hại 247 nhà dân và hàng trăm ha lúa, ngô bị vùi lấp.
07/10/2025
Cảnh giác nguy cơ dịch, bệnh sau bão lũ
Trong và sau mưa bão, lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus và muỗi sinh sôi, dẫn đến các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, nhất là các bệnh ngoài da (nấm, viêm da) do tiếp xúc với nước bẩn, bùng phát thành dịch và lây lan tại cộng đồng.
07/10/2025
Xã Kiến Thiết kịp thời giải cứu một học sinh bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ
Chiều 7- 10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Kiến Thiết đã khẩn trương huy động lực lượng, giải cứu thành công học sinh mắc kẹt giữa dòng nước lũ, đưa vào bờ đảm bảo an toàn.
07/10/2025
Trên 30 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Kiến Thiết bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10
Ngày 7-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các nhà từ thiện trao quà hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.
07/10/2025