Cơ hội bứt phá cho y tế cơ sở

08:00, 08/10/2025

Nghị quyết số 72-NQ/TW (ngày 9/9/2025) của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân” được ban hành đã trở thành đòn bẩy mạnh mẽ, tiếp thêm động lực để Tuyên Quang hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một tuyến y tế cơ sở hiện đại, vững chắc, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Cán bộ Trạm Y tế Sơn Vĩ tư vấn, khám sức khỏe cho người dân.
Cán bộ Trạm Y tế Sơn Vĩ tư vấn, khám sức khỏe cho người dân.

Vì sức khỏe Nhân dân

Ở tuổi 70, bà Long Thị Máy, xã Quảng Nguyên thường xuyên phải đối mặt với bệnh rối loạn tiền đình và cao huyết áp. Mong muốn lớn nhất của bà là được thăm khám sức khỏe tổng quát định kỳ ngay tại trạm y tế gần nhà. Mong muốn ấy đang dần thành hiện thực khi Nghị quyết 72 khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, tạo cơ hội để mỗi người dân được hưởng dịch vụ y tế thuận lợi hơn. Bà Máy cho biết: “Không chỉ riêng bản thân tôi mà người dân ai nấy đều rất vui mừng khi được khám và tầm soát bệnh sớm nhất ngay tại y tế tuyến cơ sở”. 

Một nội dung quan trọng của nghị quyết là nâng cao năng lực y tế cơ sở, trong đó các trung tâm y tế địa phương sẽ chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và kỹ thuật hiện đại giúp người dân được khám chữa bệnh ngay tại chỗ. Bác sĩ Hoàng Hoa Màn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc cho biết: “Nghị quyết 72 giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ ban đầu, cũng như được kiểm tra sức khỏe hằng năm, từ đó phát hiện ra bệnh và có kế hoạch điều trị từ sớm nhằm giảm bớt chi phí cũng như những biến chứng về sau. Chúng tôi sẽ huy động các nguồn vốn từ cấp trên cũng như tại địa phương, kêu gọi sự đầu tư để nâng cấp dần hệ thống trang thiết bị máy móc cũng như các phương tiện khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn”.

Tiếp sức bác sĩ tuyến cơ sở

Bác sĩ Hà Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa chia sẻ: Trước đây, lương bác sĩ mới ra trường bằng các ngành nghề khác dù bác sĩ học đại học 6 năm, thêm 12 - 18 tháng thực hành, còn ngành nghề khác hầu hết chỉ học 4 năm. Điều này chưa phù hợp và khiến các bác sĩ “tâm tư” rất nhiều. Giữ chân bác sĩ công tác lâu dài tại các cơ sở y tế công lập đã khó, để giữ họ lại các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn càng khó hơn. Vì vậy, khi Nghị quyết 72 ra đời nhấn mạnh sẽ thực hiện chính sách đãi ngộ đặc biệt với nghề y, mọi người đều rất vui mừng.

Cụ thể, Nghị quyết 72 nêu rõ, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng. Nâng mức phụ cấp ưu đãi nghề lên tối thiểu 70% cho người thường xuyên trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng; lên 100% cho người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, biển đảo, lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh và một số đối tượng đặc thù khác.

Y sĩ Nguyễn Văn Lượng, phụ trách Trạm Y tế Sơn Vĩ cho biết: “Nghị quyết 72 được ban hành với những cán bộ y tế cơ sở trực tiếp làm chuyên môn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng sẽ giúp chúng tôi yên tâm công tác và phục vụ nhân dân tốt hơn”.

Nghị quyết 72 không chỉ là một văn bản pháp lý, mà còn là kim chỉ nam, mở ra cánh cửa lớn cho sự bứt phá của ngành y tế. Nghị quyết đã đặt lại nền móng, khẳng định tinh thần chăm sóc sức khỏe Nhân dân phải thực hiện từ sớm, từ xa và lấy y tế cơ sở làm trụ cột.     

Bài, ảnh: Minh Hoa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triển khai chính sách an sinh xã hội từ đầu năm học
Tại Tuyên Quang, việc đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) được triển khai tích cực trong thời gian qua.
08/10/2025
Chăm lo học sinh bán trú
Để phát triển giáo dục toàn diện, việc tổ chức và chăm lo cho học sinh bán trú ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang.
08/10/2025
Chủ động ứng phó bão số 11
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 11 (Matmo), các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp chủ động ứng phó, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
08/10/2025
Trên 30 triệu đồng hỗ trợ người dân xã Kiến Thiết bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10
Ngày 7-10, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết tỉnh Tuyên Quang phối hợp với các nhà từ thiện trao quà hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại bởi cơn bão số 10.
07/10/2025