Không để gián đoạn công tác khám, chữa bệnh
Cơn bão số 10 đi qua đã làm thiệt hại nặng nề ở Tuyên Quang. Cùng với các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh, ngành Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nỗ lực, chủ động triển khai hiệu quả các phương án y tế ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, vừa đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh, vừa thực hiện công tác khử trùng môi trường, xử lý nguồn nước phòng, chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ.
![]() |
Ngay sau khi nước rút, cán bộ y tế đã tập trung phun khử khuẩn phòng chống ô nhiễm và dịch bệnh. |
Xã Lũng Cú là địa phương chịu nhiều thiệt hại về người, tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 10 vừa qua, với 6 ngôi nhà bị đất đá vùi lấp, 3 người chết, 1 người mất tích; nhiều thiệt hại khác về hoa màu và hệ thống giao thông. Trước hình hình trên, ngành y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế thực hiện tốt công tác chuyên môn cử y, bác sĩ, điều động xe cứu thương chuyên dùng túc trực tại thôn Má Lầu A để sẵn sàng hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu hoặc vận chuyển thi thể nạn nhân.
Bệnh viện Đa khoa Hà Giang là một trong những đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 10, ước tính thiệt hại lên đến trên 23 tỉ đồng. Vừa khắc phục hậu quả ngập lụt, bệnh viện vẫn đảm bảo công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Đội ngũ viên chức đơn vị chủ động di chuyển và bảo quản trang thiết bị y tế, hồ sơ, tài liệu chuyên môn nhằm hạn chế tối đa thiệt hại.
Ngày 1-10, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê có tiếp nhận một bệnh nhân bị tai nạn, qua thăm khám, chụp chiếu và làm các xét nghiệm các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị đa chấn thương nặng và cần được chuyển lên tuyến trên mổ cấp cứu ngay. Do ảnh hưởng của bão nhiều tuyến đường di chuyển bị sạt lở không thể đi lại được, ngành y tế đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Mê kết nối trực tuyến với các đơn vị y tế tuyến tỉnh để thực hiện thành công ca mổ. Được cấp cứu kịp thời đến nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Nhận định sau mùa mưa bão, lũ lụt nguy cơ bùng phát dịch bệnh thường rất lớn do các vi sinh vật từ đất, bụi, rác, chất thải... hòa vào dòng nước, làm ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn các dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh về đường ruột, hô hấp và bệnh ngoài da, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hướng dẫn và cấp thuốc phun khử khuẩn cho các Trung tâm Y tế khu vực, các Trạm Y tế xã, phường, các tổ dân phố, thôn làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, khử khuẩn, khử trùng, xử lý nước sinh hoạt. Đồng thời thành lập các Đội cơ động xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh để tổ chức phun hóa chất xử lý môi trường tại các khu vực ảnh hưởng nặng nề, các trường học, nơi tập trung đông người, vùng nguy cơ ô nhiễm cao, vùng có nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm và xử lý nguồn nước sinh hoạt tại các khu vực bị ngập lụt sau khi nước rút.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phát gần 900 kg Cloramin và vật tư, hóa chất cần thiết cho các trạm y tế trên địa bàn bị ảnh hưởng của bão để xử lý môi trường, xử lý nguồn nước tại các khu vực bị ngập úng. Sở Y tế đã thành lập đoàn công tác gồm 100 cán bộ y tế, 20 máy phun khử khuẩn thực hiện hỗ trợ công tác xử lý môi trường tại phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2.
Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Giao cho biết, những ngày tới, để tiếp tục khắc phục hậu quả thiên tai và mưa lũ sau bão, ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị tổ chức bộ phận thường trực 24/24 giờ; sẵn sàng thu dung cấp cứu cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra; không để gián đoạn trong công tác cấp cứu, điều trị cho người dân. Các đơn vị đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư dự trữ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo nguyên tắc “4 tại chỗ”.
Bài, ảnh: Minh Hoa
Ý kiến bạn đọc