Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp người dân Tuyên Quang khắc phục hậu quả mưa lũ

08:52, 17/10/2025

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do hai cơn bão liên tiếp số 10 (Bualoi) và số 11 (Matmo) gây ra tại các tỉnh miền bắc, Plan International Việt Nam đã khẩn trương triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 50.000 euro (tương đương 1,5 tỷ đồng) nhằm giúp người dân tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả và sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 16/10, những hộ gia đình đầu tiên tại xã Xín Mần (tỉnh Tuyên Quang) đã được Plan International Việt Nam hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. (Ảnh: Quang Kiên)

Ngày 16/10, những hộ gia đình đầu tiên tại xã Xín Mần (tỉnh Tuyên Quang) đã được Plan International Việt Nam hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. (Ảnh: Quang Kiên)

Chiều 16/10, những hộ gia đình đầu tiên tại xã Xín Mần (tỉnh Tuyên Quang) đã được nhận hỗ trợ tiền mặt đa mục đích. Khoản hỗ trợ giúp người dân chủ động chi trả cho các nhu cầu thiết yếu như thực phẩm, thuốc men, quần áo, sửa chữa nhà cửa và các vật dụng sinh hoạt cần thiết, tùy theo điều kiện của từng hộ. Trước khi cấp phát, Plan International Việt Nam và cán bộ xã đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân về cách sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ, đồng thời cung cấp thông tin và kiến thức cơ bản về bảo vệ trẻ em trong rủi ro thiên tai, hướng dẫn giữ gìn vệ sinh cá nhân và sức khỏe sinh sản cho trẻ em gái.

Dự kiến trong tháng này, 970 gói hỗ trợ bao gồm tiền mặt, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, chăn bông và đồ vệ sinh sẽ tới tay các hộ gia đình bị ảnh hưởng. Tại tỉnh Tuyên Quang, các xã Xín Mần, Nấm Dẩn, Hoàng Su Phì, Lao Chải và các phường Hà Giang 1, Hà Giang 2 là những khu vực chịu hậu quả nặng nề do sạt lở và mưa lớn kéo dài. Trong đó, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lao Chải là một trong những điểm trường chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Theo báo cáo của địa phương, đêm ngày 29/9, nhà trường đã kịp thời di dời toàn bộ học sinh ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ mưa lớn, sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực ăn ở của học sinh bán trú, khiến một số phòng ở, nhà vệ sinh và toàn bộ bờ tường kè dài khoảng 35 mét bị kéo sụp xuống theo đất đá, ước tính thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Hiện 507 học sinh bán trú của trường phải tạm trú tại hội trường cũ của Ủy ban nhân dân xã trong khi chờ khôi phục cơ sở vật chất.

xin-man2.jpg

Cán bộ chương trình của Plan International Việt Namhướng dẫn về chính sách bảo vệ trẻ em và người tham gia dự án Plan. (Ảnh: Quang Kiên)

Trong khuôn khổ gói cứu trợ khẩn cấp, Plan International Việt Nam đang thực hiện các hoạt động hỗ trợ tiền mặt đa mục đích cho người dân tại các xã Xín Mần, Nấm Dẩn, Hoàng Su Phì, phường Hà Giang 1 và xã Lao Chải; cung cấp gói hàng phi lương thực bao gồm chăn bông và đồ dùng vệ sinh phụ nữ cho 200 hộ dân tại phường Hà Giang 1 và Hà Giang 2; đồng thời hỗ trợ học sinh trở lại trường học thông qua cấp phát đồ dùng sinh hoạt bán trú cho học sinh tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lao Chải và Trường tiểu học Phương Độ.

Trong thời gian tới, Plan International Việt Nam dự kiến tiếp tục hỗ trợ vật liệu để sửa chữa mái nhà ăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lao Chải, hướng tới bảo đảm an toàn cho học sinh bán trú và hỗ trợ các em quay trở lại trường học sau thiên tai.

Đại diện tổ chức Plan International Việt Nam, bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia cho biết: “Plan International Việt Nam xin gửi lời chia sẻ sâu sắc tới các em nhỏ và người dân tỉnh Tuyên Quang – những người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ các đợt lũ lụt vừa qua. Với gần 20 năm hoạt động tại địa phương, Plan International Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành cùng trẻ em, các gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương không chỉ trong giai đoạn khẩn cấp mà còn trong quá trình phục hồi và phát triển bền vững sau thiên tai nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được sống an toàn, khỏe mạnh và có cơ hội học tập đầy đủ”.

Gói hỗ trợ này nằm trong khuôn khổ các nỗ lực của Plan International Việt Nam nhằm chung tay với Chính phủ và các đối tác trong việc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái, trước tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu; góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, kiên cường và thích ứng tốt hơn với các rủi ro trong tương lai.

Theo Báo Nhân dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Vực dậy sau thiên tai
Sau trận mưa lũ lịch sử đầu tháng 10, hàng trăm hộ dân ở những vùng tâm lũ chịu ảnh hưởng nặng nề, gần như rơi vào cảnh “trắng tay”. Gần nửa tháng trôi qua, người dân đang phải oằn mình vực dậy, khôi phục sản xuất, kinh doanh, mong sớm gây dựng lại sinh kế.
17/10/2025
Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Hà Giang 2: Nhiều trẻ và giáo viên có biểu hiện nôn, sốt, đi ngoài
Từ ngày 14-10, tại Trường Mầm non Hoa Hồng, phường Hà Giang 2, đã ghi nhận các trường hợp trẻ em và giáo viên xuất hiện các biểu hiện bất thường về sức khỏe như nôn, sốt và đi ngoài phân lỏng.
17/10/2025
Ngày Vì người nghèo Việt Nam 17-10: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”
thông điệp “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã trở thành kim chỉ nam trong mọi quyết sách của tỉnh Tuyên Quang. Mỗi chương trình giảm nghèo, an sinh xã hội đều mang dấu ấn sẻ chia, để phát triển không chỉ là tốc độ mà còn là sự công bằng và nhân văn.
17/10/2025
An toàn công trình hồ chứa, đê điều, thủy lợi
Để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp; trong đó chú trọng điều tiết nguồn nước, thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, đánh giá các hạng mục công trình xung yếu đê điều, thủy lợi.
17/10/2025