“Thủ lĩnh của sự thay đổi”
Là 1 trong 4 mô hình cốt lõi của Dự án 8, Câu lạc bộ (CLB) “Thủ lĩnh của sự thay đổi” được thành lập với mục đích trang bị cho trẻ em những kiến thức, kỹ năng cần thiết phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại, cũng như các vấn đề liên quan. Tại Tuyên Quang, mô hình được triển khai ở nhiều địa phương thụ hưởng dự án và mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Năng Khả, xã Nà Hang là một điểm sáng.
![]() |
Thành viên Câu lạc bộ chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa kiến thức. |
Được thành lập từ tháng 9-2023, CLB thường xuyên duy trì khoảng 30 thành viên là học sinh người dân tộc thiểu số từ lớp 6 đến lớp 9. Qua thời gian hoạt động, CLB đã trở thành nơi rèn luyện kỹ năng sống bổ ích cho học sinh, góp phần tích cực vào công tác giáo dục toàn diện của nhà trường. Để các buổi sinh hoạt sôi nổi và hấp dẫn, Ban chủ nhiệm CLB đã xây dựng kế hoạch theo từng chủ đề cụ thể, xoay quanh các nội dung như: Bình đẳng giới, phòng chống bạo lực học đường, tai nạn thương tích, hệ quả của tảo hôn và kết hôn cận huyết, kỹ năng ứng xử trên không gian mạng, phòng chống bạo lực giới.
Các hình thức sinh hoạt được đổi mới, từ thảo luận nhóm, các trò chơi, đóng kịch, vẽ tranh đến tổ chức tọa đàm, giúp học sinh tiếp cận thông tin, kiến thức dễ dàng. Sau mỗi buổi sinh hoạt, các thành viên CLB trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi, lan tỏa kiến thức đến bạn bè và người thân trong gia đình.
Cô giáo Quan Thị Thủy, Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Ban đầu học sinh còn e dè, nhất là khi nói đến những chủ đề nhạy cảm như sức khỏe sinh sản hay xâm hại tình dục. Để các em dễ tiếp cận thông tin, chúng tôi bắt đầu từ những trò chơi, câu chuyện gần gũi. Dần dần, các em tự tin hơn, biết đặt câu hỏi và tìm đến giáo viên để nhận được sự hỗ trợ khi cần. Mỗi tháng CLB sinh hoạt một lần, các thành viên đều hào hứng, chủ động nêu ý kiến và thảo luận sôi nổi”.
Nhiều sáng kiến của các thành viên CLB được triển khai hiệu quả như: hoạt động thu gom sách cũ, truyện hay, đồ dùng học tập tặng học sinh khó khăn; tận dụng chai nhựa, lon bia tái chế làm chậu cây; viết nhật ký việc tốt, mỗi tuần một hành động tốt…
Em Chúc Phượng Vững, học sinh lớp 9A, thành viên CLB cho biết: “Tham gia CLB giúp em vượt qua sự nhút nhát, biết lắng nghe và chia sẻ với bạn bè. Trước đây, em ngại nói về những vấn đề riêng tư, nhưng giờ tự tin hơn trước nhiều”.
Nhiều học sinh còn mạnh dạn tham gia Ban chủ nhiệm, trở thành những thủ lĩnh thực thụ, tích cực lan tỏa thông tin và kỹ năng sống tới bạn bè, người thân. Em Phùng Ánh Nhân, học sinh lớp 8B là một trong ba thành viên của Ban chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Mỗi ngày, em cùng cô giáo phụ trách đọc bản tin phát thanh, qua đó em học được nhiều điều bổ ích. Tham gia CLB, em và các bạn hiểu hơn về kỹ năng sử dụng internet an toàn, biết cách bảo vệ bản thân trước những mối nguy trên không gian mạng”.
Từ những buổi sinh hoạt bổ ích, những thủ lĩnh nhỏ tuổi nơi vùng cao Năng Khả đã và đang gieo mầm thay đổi tích cực trong cộng đồng. Các em không chỉ biết cách bảo vệ bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, mà còn trở thành những người lan tỏa tinh thần sống đẹp và nhân ái đến mọi người xung quanh.
Bài, ảnh: Thúy Nga
Ý kiến bạn đọc