Ưu tiên cao nhất là an toàn của người dân
Hoàn lưu của cơn bão số 10 có tên quốc tế là Bualoi đã để lại những hậu quả nặng nề, hằn sâu vết thương trên nhiều vùng đất của Tuyên Quang. Từ các xã vùng cao đến vùng thấp, cảnh tượng tan hoang, xơ xác sau lũ. Trong lúc khó khăn nhất, sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của tỉnh, sự đồng tâm, hiệp lực của các tổ chức, lực lượng vũ trang, các địa phương nhanh chóng bắt tay vào cuộc chiến tái thiết thần tốc, ưu tiên cao nhất là ổn định đời sống cho người dân.
![]() |
Đoàn viên thanh niên, lực lượng chức năng tiếp tế nước uống, thực phẩm cho người dân các khu vực bị ảnh hưởng do bão. |
Thiên tai thảm khốc
Chưa bao giờ người dân Tuyên Quang lại liên tiếp gánh chịu thiên tai nặng nề như hai năm trở lại đây. Hậu quả hoàn lưu bão số 3 (Yagi) năm 2024 vẫn chưa khắc phục hết và đúng một năm sau, hoàn lưu của bão số 10 (Bualoi) lại tàn phá. Sự thảm khốc của thiên tai đang gây cú sốc tinh thần nặng nề đối với người dân khắp các địa phương trong tỉnh.
Bà Đặng Thị Sinh, tổ dân phố 13, xã Nà Hang nói trong nước mắt: Lũ dữ đã lấy đi tất cả, cả đời tích cóp cất dựng được căn nhà kiên cố trú nắng, trú mưa, giờ đã không còn. Nhà mất, nền đất cũng bị lở trôi theo dòng lũ dữ. Theo báo cáo của UBND xã Nà Hang, ngày 1-10, nước lũ dâng cao và xói lở vào chân căn nhà của bà Sinh và chỉ vài giờ đồng hồ sau lũ đã cuốn đi tất cả.
![]() |
Nhân dân tổ dân phố 2 Minh Khai, phường Hà Giang 2 giúp một cửa hàng vệ sinh hàng hóa bị ảnh hưởng. |
Trên địa bàn xã Cán Tỷ, phường Hà Giang 1, 2, xã Ngọc Đường, Phú Linh, Linh Hồ, Chiêm Hóa, Xuân Vân, Kiến Thiết… hàng nghìn hộ dân đã không thể về nhà trong những ngày 30-9 đến ngày 1-10, sau lũ nhiều hộ không còn nhà để trở về. Ông Sùng Súa Phừ, thôn Đầu Cầu 1, xã Cán Tỷ nói trong nước mắt: Lũ dữ đã cướp đi tất cả, căn nhà cùng tài sản của gia đình ông giờ đã không còn, cả gia đình 5 người giờ phải sống tá túc nhờ người thân, hàng xóm.
Thiệt hại nặng nề nhất phải kể đến lĩnh vực nông nghiệp - sinh kế chính của đại đa số người dân. Hàng nghìn hecta lúa mùa sắp thu hoạch, cùng với cây màu, cây ăn quả đã bị bùn đất vùi lấp hoàn toàn, đồng ruộng xơ xác.
Ông Lý Văn Hợp, thôn Cầu Mạ, xã Yên Nguyên cho biết: Cũng thời điểm này năm ngoái, lúa mùa đã ngả màu chuẩn bị thu hoạch cũng bị hà bá lấy đi, tưởng rằng năm nay được mùa, vơi bớt khó khăn. Vậy mà tất cả công sức, những bông lúa trĩu bông mang theo hy vọng no ấm, sau lũ đã trộn với bùn non và rơm rác. Ông Hợp bảo, vụ mùa - nguồn lương thực chính bị mất trắng, giờ đây cả gia đình ông và không biết bao người nông dân sẽ canh cánh nỗi lo lương thực hàng ngày, bởi để có được hạt thóc không chỉ mất công, mất sức, mất cả thời gian từ nay đến tháng 5 năm sau, khi vụ xuân đến.
![]() |
Các thùng hàng do Trung ương Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ được trao tận tay người dân. |
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường - thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến ngày 5-10, mưa lũ, sạt lở đất đã làm gần 23.000 nhà dân bị ảnh hưởng, thiệt hại; 140 điểm trường, trạm y tế bị hư hỏng; 9.000 ha lúa mùa, ngô, cây màu, cây công nghiệp, cây ăn quả bị ngập úng, vùi lấp; hàng trăm lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân bị cuốn trôi. Điều đau đớn hơn cả là 8 sinh mạng của người dân đã bị thiên tai cướp đi, có những người vẫn còn nằm sâu dưới bùn đất chưa thể tìm thấy.
Chưa dừng lại ở đó, hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng, nhiều tuyến đường bị sạt trượt đất đá, bị nước lũ khoét sâu, gây chia cắt cục bộ nhiều vùng; hệ thống điện lưới bị đổ gãy, làm cô lập các khu vực, cản trở nghiêm trọng công tác cứu trợ và còn rất nhiều công trình nước sạch, điện, thủy lợi bị lũ phá hủy.
![]() |
Các nhu yếu phẩm thiết yếu được trao cho người dân ngay sau khi thiên tai xảy ra. |
Ưu tiên cao nhất là an toàn, ổn định đời sống Nhân dân
Trước tình hình cấp bách đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã thể hiện vai trò lãnh đạo tuyệt đối, kịp thời và kiên quyết. Ngay lập tức, mọi công việc thường xuyên được gác lại, toàn bộ sự chú ý và nguồn lực được tập trung cho công tác khắc phục hậu quả. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của tỉnh là “Lấy ổn định đời sống nhân dân làm trọng tâm, khẩn trương tái thiết nhanh nhất có thể”.
Trong phiên họp gấp gáp ngay trong thời điểm mưa lũ, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Yêu cầu cấp thiết đặt ra lúc này là toàn hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, doanh nghiệp và Nhân dân phải nâng cao tinh thần chủ động, chung sức, đồng lòng nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản. Trong mọi tình huống, ưu tiên số một là cứu người, cứu dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo: Nếu lũ tiếp tục dâng cao tại các phường trung tâm tỉnh, uy hiếp đến sự an toàn của người dân, tỉnh sẽ mở cửa Trung tâm Thông tin - hội nghị tỉnh để đón các người dân vào tránh trú.
![]() |
Trung đội vệ binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng thiên tai. |
Cũng ngay trong những ngày cao điểm mưa lũ từ 30-9 đến 1-10 và tiếp những ngày sau đó, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh… đã gác lại mọi công việc, bất kể giờ giấc, đêm tối nguy hiểm đã trực tiếp đến các địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất để kiểm tra, động viên và đưa ra các quyết sách tại chỗ. Các đồng chí yêu cầu, các địa phương không được chủ quan, lơ là, huy động tối đa các lực lượng, túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng cho Nhân dân, khi nước rút khắc phục ngay thiệt hại, xử lý môi trường, ổn định cuộc sống của người dân sau lũ.
Sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cùng sự phản ứng nhanh, kịp thời của chính quyền các địa phương tính mạng, tài sản của người dân được đảm bảo ở mức cao nhất. Theo thông tin của ngành chức năng, trong những ngày lũ dữ ập về, các địa phương đã bố trí, sơ tán 3.000 hộ dân đến nơi an toàn, riêng những hộ mất nhà hiện nay vẫn được bố trí ở tạm thời tại các nhà văn hóa, điểm trường mầm non. Hệ thống y tế từ bệnh viện đa khoa, phòng khám khu vực, trạm y tế được kích hoạt cao nhất để chăm sóc, chữa bệnh cho Nhân dân.
Tái thiết thần tốc
Có mặt ở các địa phương trong, sau bão lũ, điều dễ nhận thấy dù mất mát rất lớn song cấp ủy, chính quyền, sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang Công an, Quân đội đã vào cuộc khẩn trương bắt tay vào công cuộc tái thiết thần tốc.
Ba trụ cột hành động chính được triển khai đồng bộ: An sinh xã hội; tái thiết hạ tầng giao thông; phục hồi sản xuất. Trong đó, an sinh xã hội và chỗ ở cho Nhân dân được ưu tiên hàng đầu.
![]() |
Xã Chiêm Hóa huy động tối đa máy móc thiết bị để khắc phục hậu quả sau mưa bão. |
Đồng chí Lý Đỗ Thành Quang, Chủ tịch UBND xã Chiêm Hóa cho biết: Với 1.700 hộ phải di dời vì lũ ngập sâu, một số hộ bị đất sạt lở vào nhà. Ngay khi nước rút xã đã huy động tối đa lực lượng hỗ trợ bà con thu dọn, sửa sang lại nhà ở. Đến nay không có hộ nào bị thiếu ăn, thiếu chỗ ở. Người dân Chiêm Hóa đã trở lại cuộc sống bình thường.
Chiến dịch “thông đường” được phát động rầm rộ trên khắp các địa phương bị sạt lở. Lực lượng Công an, Quân đội, công nhân cầu, đường được huy động với tinh thần cao nhất, làm việc không kể ngày đêm để san, gạt đất, đá giải phóng các điểm ắch tắc. Đến ngày 5-10, 247 vị trí sạt lở đã lưu thông.
Ngành điện lực, viễn thông cũng đã vượt qua mọi hiểm nguy, triển khai lực lượng kiểm tra, sửa chữa đường dây, cột điện, trạm phát sóng. Báo cáo nhanh của Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, các trạm phát sóng đã được khôi phục hoàn toàn đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, thông tin điều hành của chính quyền từ tỉnh đến cơ sở.
Ngành nông nghiệp cũng đang dồn sức hướng dẫn nông dân vệ sinh đồng ruộng, khử khuẩn chuồng trại ngăn nhanh chóng khôi phục sản xuất. Đồng chí Phạm Mạnh Duyệt, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Ngoài việc hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, Sở cũng đã làm việc với các công ty giống, vật tư trong và ngoài tỉnh tiếp nhận hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi để cấp phát về các địa phương phục vụ cho sản xuất trước mắt và lâu dài.
Hậu quả của thiên tai là quá lớn, song với ý chí và tinh thần vượt qua khó khăn cùng sự đoàn kết một lòng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và mỗi người dân Tuyên Quang đã biến đau thương thành hành động, biến thách thức thành động lực để xây dựng một tương lai vững vàng hơn. Những ngôi nhà giờ đây đang được gia cố, sửa chữa lại, những tuyến đường huyết mạch đã thông suốt và trên những cánh đồng những hạt mầm xanh đã được gieo trở lại.
Bài, ảnh: Đoàn Thư, Phạm Hoan
Ý kiến bạn đọc