Nếp nhà “5 không, 3 sạch”
Từ những việc làm thiết thực, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh phát động đã trở thành điểm sáng, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong hội viên, phụ nữ.
![]() |
| Các hội viên trong Chi hội phụ nữ thôn Lang Cang, xã Thông Nguyên gây quỹ tiết kiệm thực hiện tiêu chí không còn hộ nghèo trong phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. |
Thói quen tích cực
Định kỳ mỗi tháng, các chị em trong Chi hội phụ nữ thôn Lang Cang, xã Thông Nguyên họp nhóm một lần để gây quỹ tiết kiệm. Mức đóng góp theo hoàn cảnh của từng người, có thể từ 100-500 nghìn đồng/tháng. Sau hơn 2 năm hoạt động, thành viên tiết kiệm nhiều nhất được 10 triệu đồng. Nguồn quỹ lưu động hiện có hơn 40 triệu đồng. Toàn bộ số tiền tiết kiệm được công khai, quản lý, giám sát chặt chẽ và giúp cho những thành viên có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế được tiếp cận với mức lãi suất ưu đãi.
Chị Phàn Mùi Phin, thôn Lang Cang chia sẻ: “Nhờ quỹ tiết kiệm của chị em, tôi đã xoay vòng vốn để đầu tư mua cây giống, vật nuôi. Ngoài nuôi lợn nái đen bản địa sinh sản, gà, vịt thương phẩm và thu hoạch 2 ha chè Shan tuyết, những lúc nông nhàn vợ chồng tôi còn đi xây, tổng thu nhập đạt hơn 100 triệu đồng/năm”.
Chi hội phụ nữ thôn Yên Lập, xã Yên Thành đã chọn các hội viên là đảng viên tiên phong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” để làm điểm, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra toàn thôn.
Lan tỏa những cách làm hay
Xác định cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” là nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN tỉnh đã ban hành các kế hoạch triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Với sự đồng thuận cao, 100% cơ sở Hội đều tổ chức thực hiện, gắn với các tiêu chí nông thôn mới, bằng những sáng kiến hay để chị em dễ nhớ, dễ làm, tiêu biểu như mô hình: Tuyến đường hoa kiểu mẫu; nhà sạch, vườn đẹp; phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng; câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”.
Trong 15 năm qua, thực hiện tiêu chí không đói nghèo, các cấp Hội đã hỗ trợ 39.783 hội viên vay vốn ngân hàng với dư nợ trên 2.999 tỷ đồng để phát triển kinh tế; thành lập 13 hợp tác xã, 23 tổ hợp tác, 62 nhóm cùng sở thích; ý tưởng khởi nghiệp; lớp tập huấn; hỗ trợ làm mới, sửa chữa 323 căn nhà… giúp cho trên 20.000 hộ hội viên thoát nghèo. Đồng thời, tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho chị em về tiêu chí không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; không có bạo lực gia đình; không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; không vi phạm chính sách dân số.
Cụ thể hóa nội dung 3 sạch “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, các cấp Hội đã thực hiện 600 công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hướng dẫn 1.538 hội viên làm bể ủ rác hữu cơ; gần 27.000 hội viên đào hố xử lý rác thải; xây 2.754 công trình nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 98.000 hộ đạt tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”.
Đồng chí Triệu Thị Tình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh cho biết: “Giai đoạn 2026 - 2030, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng và chiều sâu cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, lồng ghép chặt chẽ với các chương trình, đề án, dự án đang triển khai tại cơ sở để phát huy tối đa nguồn lực và hiệu quả bền vững. Cùng với đó, đổi mới hình thức tuyên truyền, kịp thời phát hiện, biểu dương những cá nhân, tập thể tiêu biểu, nhằm lan tỏa những mô hình hay, sáng tạo, khơi dậy ý thức tự lực vươn lên của phụ nữ, đặc biệt là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng xa, biên giới”.
Bài, ảnh: Mộc Lan















Ý kiến bạn đọc