Nhữ Khê chuyển mình
Nỗ lực tận dụng lợi thế giao thông, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ chương trình của Nhà nước đã giúp Nhữ Khê chuyển mình mạnh mẽ, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
![]() |
| Nông dân xã Nhữ Khê có thu nhập ổn định nhờ phát triển trồng cây chè. |
Năm 2003, hàng chục hộ dân ở thôn Song Long, xã Thúy Loa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (cũ) đã nhường đất để xây dựng công trình thủy điện Tuyên Quang chuyển về xã Phú Lâm, nay là phường Mỹ Lâm. Năm 2007, người dân chuyển đến tái định cư tại thôn Cây Thị, xã Nhữ Khê. Sau hơn 20 năm chuyển đến nơi ở mới, cùng với các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân nơi đây đang từng bước vươn lên.
Những ngôi nhà xây mới khang trang mọc lên san sát, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa rộng rãi, sạch sẽ. Đồng chí Lò A Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cây Thị cho biết: Thôn hiện có 83 hộ, trong đó có hơn 30 hộ thuộc diện di dân tái định cư. Đây là thôn còn nhiều khó khăn nhất của xã Nhữ Khê với 24 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo. Bà con về nơi ở mới được Nhà nước đầu tư hạ tầng giao thông, nước sạch, kênh mương thủy lợi, đường bê tông đi vào khu sản xuất nên giờ thuận lợi lắm. Đặc biệt, năm 2024, thôn Cây Thị còn được hỗ trợ 32 con bò giống sinh sản từ “Dự án liên kết nuôi trâu, bò, lợn sinh sản”, thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Không chỉ tập trung vào phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, với khoảng 173.250 con gia súc, gần 241.200 con gia cầm các loại, xã Nhữ Khê còn phát huy tối đa tiềm năng nông nghiệp. Hiện xã duy trì hơn 360 ha chè, sản lượng trên 3.350 tấn/năm và hơn 160 ha cây ăn quả chủ yếu là bưởi da xanh, bưởi đường lá nhăn... Với những đồi chè xanh mướt, Nhữ Khê còn có tiềm năng lớn phát triển du lịch sinh thái và nông nghiệp trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng trong tương lai không xa.
Đồng chí Trần Văn Tuyên, Phó Chủ tịch UBND xã Nhữ Khê cho biết: Thời gian qua, xã chú trọng ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống cây, con chất lượng cao vào sản xuất, chăn nuôi và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân. Đặc biệt, xã đã tạo việc làm tại chỗ bằng cách khuyến khích mở 6 cơ sở may, cung cấp việc làm ổn định cho hơn 250 lao động hộ nghèo, cận nghèo với thu nhập 7 - 8 triệu đồng/tháng. Cùng với đó, các dự án đầu tư lớn như sân golf Mimosa, khu đô thị và cụm công nghiệp Nhữ Khê đang triển khai, hứa hẹn thay đổi diện mạo địa phương và tạo ra hàng nghìn việc làm mới.
Bằng việc phát huy những lợi thế sẵn có cùng các chính sách thu hút đầu tư, Nhữ Khê đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trung tâm phát triển mới quan trọng của tỉnh Tuyên Quang, đuổi xa cái nghèo và góp phần nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Bài, ảnh: Lý Thu











Ý kiến bạn đọc