Tỉnh táo để làm đẹp an toàn

08:10, 25/11/2025

Dịp cuối năm, nhu cầu làm đẹp của cả nam giới lẫn nữ giới đều có xu hướng tăng. Nhiều người muốn “đẹp thần tốc” nên không tiếc thời gian, tiền bạc để phẫu thuật thẩm mỹ tại các cơ sở tư nhân. Thực tế này đang thật sự đáng báo động về mức độ an toàn và hiệu quả đối với người bệnh.

Thật giả lẫn lộn

Đầu năm 2024, chị Y, một công chức cơ quan nhà nước có đến thẩm mỹ viện K, có trụ sở tại TTTM Vincom Plaza Tuyên Quang để sử dụng gói giảm mỡ toàn thân với chi phí hơn 20 triệu đồng. Chị cũng chủ động tìm hiểu khá nhiều về liệu trình thực hiện, được nghe nhân viên tư vấn chi tiết, chị Y. đã mua gói thời hạn 1 năm với thời gian 1 tháng 2 lần. Chị Y. chia sẻ, sau khi làm được 2 buổi trị liệu với máy móc đơn giản, thái độ hời hợt và không hề có bác sỹ, chuyên gia như tư vấn đến buổi thứ 3 thì tâm lý chán nản của chị Y. đã hiện rõ. Lúc này chị mới giật mình khi đã bị cơ sở thẩm mỹ đưa vào vỏ bọc chuyên nghiệp để tạo tâm lý chán rồi bệnh nhân tự bỏ cuộc. Sau 4 tháng hoạt động (từ tháng 1 đến 6/ 2024) cơ sở trên đã không còn hoạt động. Đặc biệt tên cơ sở thẩm mỹ lại trùng tên với một hệ thống cơ sở thẩm mỹ lớn dưới Hà Nội nên rất dễ bị đánh tráo khái niệm khi tìm kiếm trên mạng Internet, chị Y. bùi ngùi. Hiện chị có 1 nhóm 21 người là những nạn nhân của cơ sở thẩm mỹ trên với số tiền bị lừa mỗi người từ 20 - 40 triệu đồng.

Bác sỹ tư vấn làm đẹp tại Thẩm mỹ viện quốc tế Sao Việt Tuyên Quang.
Bác sỹ có chuyên môn, uy tín tư vấn làm đẹp tại Thẩm mỹ viện quốc tế Sao Việt Tuyên Quang.

Còn với trường hợp của con chị H. tại xã Xuân Vân mới thật trớ trêu. Cháu M. con trai chị bị chứng rụng tóc, gây mất tự tin trong giao tiếp và sinh hoạt. Tìm hiểu nhiều nơi uy tín, chị H. đã tìm đến một cơ sở chuyên trị da liễu về tóc và da tại thành phố Tuyên Quang cũ, nay là phường Minh Xuân. Sau khi nộp 10 triệu đồng, cháu M. sử dụng được 2 buổi trị liệu thì đến buổi thứ 3 cơ sở đóng cửa. Gọi điện không liên lạc được với nhân viên tư vấn hay chủ cơ sở nói trên. 

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thực, Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường Tuyên Quang cho biết, trong 11 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã kiểm tra, xử lý 28 hành vi buôn bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ liên quan đến lĩnh vực y tế, thu nộp ngân sách nhà nước 94,5 triệu đồng. Đơn cử ngày 5 - 11, qua công tác nắm bắt, theo dõi hoạt động kinh doanh trên các nền tảng mạng xã hội, Đội Quản lý thị trường số 5 phát hiện một cơ sở kinh doanh online mang tên “A.M SHOP” thường xuyên đăng bán nhiều loại mỹ phẩm không có thông tin về xuất xứ, nhãn mác mập mờ. Qua xác minh, cơ sở này là của hộ kinh doanh T.V.Y. có địa chỉ tại xã Sơn Dương. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện 98 sản phẩm mỹ phẩm các loại gồm son môi, phấn trang điểm, nước tẩy trang, sữa rửa mặt…đang được bày bán công khai. Số hàng trên không có tem, nhãn hàng hóa, căn cứ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa cũng như không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đặc biệt, nhiều chủ cơ sở làm đẹp cũng đã từng nhập hàng tại đây.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, trước đây, Sở đã kiểm tra 3 cơ sở thẩm mỹ có thông báo đăng ký hoạt động và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế. Qua quá trình kiểm tra tại cơ sở Thẩm mỹ viện 108 Hà Nội - cơ sở Tuyên Quang đường Bình Thuận, phường Tân Quang (TP Tuyên Quang) nay là phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, đoàn đã phát hiện vi phạm về sử dụng thiết bị chiếu tia, sóng, đốt khi sử dụng dịch vụ bắn nám, bắn tàn nhang, đốt mụn thịt, trị hôi, thực hiện dịch vụ cắt mí, nâng mũi đối với khách hàng.

Đủ chiêu lách luật

Theo ông Lê Xuân Vân, Trưởng phòng Hành nghề y, dược, Sở Y tế cho biết: Sau khi sáp nhập tỉnh, toàn tỉnh có 800 cơ sở hành nghề y, dược. Đến nay, toàn tỉnh chưa có phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ, chưa có bệnh viện có khoa thẩm mỹ nào được cấp phép và chỉ có một số cơ sở thực hiện thông báo đăng ký hoạt động và được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế là có sự quản lý của cơ quan nhà nước.

Phòng khám da liễu
Sen Việt, tổ Phan Thiết 12, phường Minh Xuân đảm bảo các quy định
của pháp luật.
Phòng khám da liễu Sen Việt, tổ Phan Thiết 12, phường Minh Xuân đảm bảo các quy định của pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, các cơ sở thẩm mỹ mọc lên như nấm, tập trung chủ yếu tại phường Minh Xuân trên 50 cơ sở, phường An Tường, phường Hà Giang 1, Hà Giang 2, mỗi phường từ 20 - 30 cơ sở. Có nhiều cơ sở hoạt động chui, “núp bóng” hiệu uốn tóc, gội đầu nhưng vẫn lấn “sân” sang thẩm mỹ như: Phun xăm lông mày, nhấn mí, cắt mí… Không những thế, lợi dụng tâm lý thích rẻ của khách hàng, không ít cơ sở làm đẹp đã tung ra các chiêu quảng  cáo làm đẹp với các gói dịch vụ giá rẻ đến khó tin dù rằng cơ sở không được cấp phép để thực hiện các dịch vụ đó.
Chỉ khi khách có nhu cầu, nhân viên tư vấn sẽ đưa ra hàng loạt các hình ảnh mà những “khách hàng” đã thực hiện những thủ thuật làm đẹp trước đó. Đa số là hình ảnh được chỉnh sửa bằng phần mềm chuyên dụng, những bình luận đều là người quen hoặc tài khoản ảo để tạo lòng tin với khách hàng. Bác sỹ CKI Chẩu Huy Hoàng, bác sỹ Phòng khám da liễu Sen Việt, tổ Phan Thiết 12, phường Minh Xuân cho biết, thực tế, các phương pháp xâm lấn như peel sâu hoặc sử dụng laser không đúng cách là con dao hai lưỡi, đặc biệt đối với làn da người Việt - vốn thuộc loại da số 3 hoặc số 4, dễ bị tăng sắc tố sau viêm. Nhiều bệnh nhân đến khám trong tình trạng da bong tróc, nhiễm trùng, mưng mủ.

Theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 và Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định, bác sĩ thẩm mỹ là một chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm. Bác sĩ chỉ được hành nghề trong phạm vi chuyên môn đã được ghi nhận trong giấy phép hành nghề, căn cứ vào văn bằng, chứng chỉ, và kinh nghiệm thực tế của bác sĩ, đảm bảo đủ khả năng giải quyết các vấn đề về chuyên khoa thẩm mỹ... Khoản 12, Điều 40 Nghị định 96 quy định rõ, các cơ sở có cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) nhằm thay đổi màu sắc da, hình dạng, tăng cân nặng, giảm cân nặng, khắc phục khiếm khuyết hoặc tạo hình theo ý muốn đối với các bộ phận trên cơ thể da, mũi, mắt, môi, khuôn mặt, ngực, bụng, mông và các bộ phận khác trên cơ thể người... phải được thành lập theo một trong các hình thức tổ chức là bệnh viện hoặc phòng khám đa khoa hoặc phòng khám chuyên khoa.

Sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng bị thu giữ ngày 5 - 11 tại xã Sơn Dương.
Sản phẩm mỹ phẩm kém chất lượng bị thu giữ ngày 5 - 11 tại xã Sơn Dương.

Rõ ràng, những lời quảng cáo kiểu “đẹp ngay sau một lần thực hiện”, “hiệu quả tức thì” hay những hình ảnh đẹp đã qua chỉnh sửa đều nhằm đánh trúng tâm lý muốn thay đổi nhanh chóng của khách hàng. Thế nhưng, sau lớp hào nhoáng ấy là nguy cơ mất an toàn luôn rình rập. Khi các thủ thuật xâm lấn được thực hiện tại cơ sở không đủ điều kiện, bởi người không có chuyên môn, thì cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc mà còn là sức khỏe, thậm chí cả tính mạng.

Vẫn biết làm đẹp là nhu cầu chính đáng, nhưng chỉ thật sự trọn vẹn khi được đặt trên nền tảng hiểu biết, lựa chọn đúng nơi, đúng người và tuân thủ quy định y khoa. Đó cũng là cách mỗi người tự bảo vệ mình trước “ma trận” dịch vụ thẩm mỹ đang nở rộ hiện nay.

Đồng chí Lê Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1

Siết chặt quản lý dịch vụ 

Trên địa bàn phường Hà Giang 1 hiện có 8 cơ sở kinh doanh dịch vụ liên quan đến chăm sóc sắc đẹp. Nhận thức rõ tính chất đặc thù của lĩnh vực này, UBND phường đã chủ động phối hợp rà soát toàn diện quy định về cấp giấy phép kinh doanh; kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ, spa… bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật. Trung tâm Y tế khu vực Hà Giang phối hợp với Trạm Y tế phường duy trì thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp hoạt động không phép hoặc trá hình, kiên quyết chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm vi phạm. Song song với kiểm tra, phường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn phòng ngừa rủi ro, bảo vệ sức khỏe khách hàng, góp phần hình thành môi trường dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp, an toàn, đáp ứng nhu cầu người dân và giữ vững trật tự xã hội.


PGS. TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật
Hàm mặt - Tạo hình - Thẩm mỹ, Bệnh viện Việt Đức

Tuyệt đối không tiêm Filler

Tiêm filler, hay còn gọi là tiêm chất làm đầy là một hành động không được phép theo quy định của Bộ Y tế. Hiện nay, một số sản phẩm nhập lậu và không có giấy phép như mỡ nhân tạo được sử dụng để tiêm vào cơ thể. Những chất này không rõ nguồn gốc và không an toàn, đặc biệt khi tiêm vào tuyến vú, một mô có chức năng tiết sữa và có nguy cơ gây ung thư cao. Việc tiêm các chất không rõ nguồn gốc vào ngực có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Ngay lập tức, có thể xảy ra tình trạng tắc mạch máu, chất tiêm có thể di chuyển lên não hoặc phổi và gây tắc mạch ở các cơ quan này. Điều này tuy hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng người bệnh.


Bác sĩ CKI Trần Hoài Quang, Phó Giám đốc
Bệnh viện đa khoa Đức Minh, phường Hà Giang 1

Cần thông minh để an toàn

Trong y học, không có phương pháp nào vừa rẻ, vừa nhanh, lại không có rủi ro. Những quảng cáo như vậy đều không đáng tin. Người dân muốn can thiệp thủ thuật để làm đẹp phải lựa chọn cơ sở có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh, có bác sĩ chuyên khoa da liễu thẩm mỹ trực tiếp thăm khám và thực hiện thủ thuật. Tuyệt đối không làm tại spa, tiệm tóc, tiệm nail. Các loại thuốc, botox phải có nguồn gốc rõ ràng và được bác sĩ mở trước mặt khách. Trước khi làm đẹp, cần được khám sức khỏe, tư vấn đầy đủ về chỉ định, chống chỉ định, biến chứng, ký cam kết và được theo dõi, tái khám sau thủ thuật. Nếu nơi nào chỉ tư vấn qua livestream, né tránh câu hỏi về rủi ro, thì tốt nhất nên tránh xa. Hãy lựa chọn thông minh để làm đẹp an toàn.


Chị Nguyễn Thị Luyến,
phường An Tường (Tiktoker Anna Luyến)

Quảng bá có trách nhiệm

Là một Tiktoker thường xuyên giới thiệu các sản phẩm mới, đồng thời là Admin Fanpage Review Tuyên Quang, tôi nghĩ trước khi lựa chọn dịch vụ làm đẹp, hãy tìm đến những địa chỉ được cấp phép hoạt động đúng với phạm vi dịch vụ mà họ quảng cáo. Các thông tin này thường được công khai ở phần cuối trang web của cơ sở thẩm mỹ.

Ngoài ra, hãy ưu tiên những nơi có cơ sở hạ tầng bảo đảm, trang thiết bị công nghệ cao; đội ngũ bác sĩ có chuyên môn, tận tâm; và đặc biệt là quy trình tư vấn, chăm sóc minh bạch, trách nhiệm, cùng chính sách bảo hành rõ ràng. Chúng ta cũng nên tham khảo phản hồi từ những khách hàng đã trải nghiệm dịch vụ trước đó để có cái nhìn khách quan và lựa chọn đúng địa chỉ uy tín.

Với cá nhân tôi, trước khi đồng hành quảng bá cho bất kỳ nhãn hàng hay thương hiệu nào, tôi đều dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng, xác thực thông tin và trải nghiệm để đảm bảo mọi nội dung chia sẻ đến người tiêu dùng đều chân thực, có trách nhiệm và góp phần tạo dựng môi trường làm đẹp an toàn, minh bạch hơn.


Chị Vù Thị Làn, tổ Tam Sơn 3, xã Quản Bạ

Khó phân biệt thật - giả

Hiện nay xuất hiện quảng cáo làm đẹp tràn lan trên mạng xã hội, phần lớn đều hứa hẹn hiệu quả ngay, giá rẻ, không biến chứng, không đau… rất hấp dẫn. Nhưng thực tế nhiều người làm theo đã gặp tai biến, dị ứng, thậm chí hoại tử. Người ít có cơ hội đến trực tiếp các cơ sở làm đẹp để kiểm chứng nên các thông tin trên mạng xã hội rất khó để phân biệt thật - giả, đâu là cơ sở uy tín, đâu là cơ sở không đảm bảo an toàn để lựa chọn dịch vụ chất lượng. Bản thân tôi luôn cảnh giác trước các chiêu trò quảng cáo sai sự thật, nhưng rất cần cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra, xử lý nếu phát hiện cơ sở quảng cáo sai sự thật phải xử lý nghiêm để người dân không rơi vào bẫy lừa đảo.

Bài, ảnh: Lê Duy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Mở đường cho y tế tư nhân
Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân mở ra nhiều chính sách ưu đãi cho y tế tư nhân bứt tốc nâng chất lượng dịch vụ và tăng khả năng tiếp cận cho người dân.
25/11/2025
Hỗ trợ nhân đạo 20 triệu đồng cho em Vũ Trang Anh, xã Yên Sơn
Chiều 24-11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao hỗ trợ nhân đạo 20 triệu đồng cho em Vũ Trang Anh, lớp 7C, Trường THCS Thắng Quân, cư trú tổ dân phố Trầm Ân, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.
24/11/2025
Từ bão lũ, lại thấy sáng lên nghĩa đồng bào
Bao đời nay, với địa hình đặc thù, dải đất hình chữ S thân thương luôn hứng chịu nhiều cơn bão lũ dữ dội. Biến đổi khí hậu, những cơn bão dữ, các "đỉnh lũ lịch sử mới", đặc biệt, những ngày qua, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai… chìm trong biển nước đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân cả nước.
24/11/2025
Sở Y tế khám, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân xã Bạch Đích theo Nghị quyết 72
Trong 2 ngày 24 và 25-11, Sở Y tế Tuyên Quang phối hợp với UBND xã Bạch Đích tổ chức chương trình khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc sức khỏe cho trên 1.000 người dân trên địa bàn xã. Chương trình thực hiện theo Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là khu vực biên giới.
24/11/2025