Động lực để bứt phá

09:06, 24/12/2025

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Càng khó khăn thì càng phải thi đua, thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, sáng tạo. 

Đoàn đại biểu của tỉnh 
dự Đại hội thi đua 
yêu nước toàn quốc. 
Ảnh: Duy Tuấn
Đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Ảnh: Duy Tuấn

Lan tỏa từ vùng khó

Tại Tuyên Quang, từ thời kỳ kháng chiến đến kiến quốc, đến thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa, mỗi phong trào thi đua đều mang trong mình tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên của con người xứ Tuyên.

Từng là địa phương gặp nhiều khó khăn, dân tộc thiểu số chiếm gần 70% dân số nhưng Tân An đã bứt phá nhờ khơi dậy đúng sức dân. Qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tinh thần “lấy dân làm chủ thể” đã biến những rào cản thành cơ hội. Người dân Tân An hiến đất, góp ngày công làm đường giao thông, chỉnh trang bản làng. Đến nay, 90% đường giao thông của xã đã được kiên cố hóa; 90% hộ dân có nhà ở kiên cố; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 16% năm 2024 xuống 13% năm 2025.  

Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND xã Tân An chia sẻ: Điều quan trọng nhất là “lấy dân làm chủ thể”, mọi phong trào đều hướng đến lợi ích thiết thực của người dân, do dân và vì dân. Nhờ sự gần dân, hiểu dân, phong trào thi đua ở Tân An đã thực sự đi vào đời sống, khơi dậy tinh thần vượt khó vươn lên của đồng bào dân tộc.

Đổi mới, thực chất hướng về cơ sở

Trong giai đoạn 2020 - 2025, các phong trào thi đua yêu nước tại Tuyên Quang được triển khai toàn diện, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tinh thần thi đua đã thấm sâu từ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số đến giảm nghèo và an sinh xã hội.

Nhờ đó, Tuyên Quang đã gặt hái được những thành tựu nổi bật: Kinh tế duy trì tăng trưởng khá, hạ tầng giao thông có bước phát triển mang tính lịch sử. Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển ổn định, bảo đảm an ninh lương thực. 

Điểm nhấn tiêu biểu nhất phải kể đến phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Từ đây, những tấm gương tiêu biểu đã xuất hiện, điển hình như ông Đặng Văn Đạt, Trưởng thôn Nà Nghè, xã Yên Cường. Với vai trò tiên phong, ông đã vận động 21 hộ di dời chuồng trại ra xa nơi ở để đảm bảo vệ sinh, huy động hàng trăm ngày công đổ bê tông hơn 3 km đường. Cá nhân gia đình ông đã hiến trên 5.000 m2 đất vườn để xây dựng trường tiểu học và làm đường giao thông.

Phong trào thi đua yêu nước tại Tuyên Quang còn mang đậm tính nhân văn với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phong trào thi đua giảm nghèo bền vững đã lan tỏa sâu rộng, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm bình quân trên 5%/năm, vượt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao và cao hơn mức giảm chung của cả nước.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn đậm nét với phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Bằng cách huy động tổng lực nguồn lực xã hội hóa, Tuyên Quang đã sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho 15.064 hộ gia đình. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống mà còn là nguồn cảm hứng lan tỏa tinh thần nhân ái, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tạo đà cho giai đoạn bứt phá mới

Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Trong 5 năm qua, có hơn 27 nghìn lượt tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ I, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc nhấn mạnh: “Mục tiêu của tỉnh là đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển chung của cả nước. Muốn vậy, thi đua phải thực chất, khen thưởng phải công bằng, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất”.

Để đạt được điều đó, công tác sơ kết, tổng kết sẽ được chú trọng để tìm ra những cách làm hay, lựa chọn đúng những tập thể, cá nhân xuất sắc để kịp thời động viên. 

Với truyền thống đoàn kết, ý chí vươn lên và tinh thần đổi mới không ngừng, phong trào thi đua yêu nước đang tiếp tục thắp sáng ngọn lửa khát vọng phát triển, hun đúc ý chí tự cường trong mỗi con người, mỗi cộng đồng. Tin tưởng với sức mạnh đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, Tuyên Quang sẽ tiếp tục bứt phá mạnh mẽ, trở thành  tỉnh phát triển toàn diện, bền vững.

Lý Thu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhân rộng, lan tỏa các điển hình tiên tiến
Khắc ghi lời Bác dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trong tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, mô hình kinh tế, văn hóa hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng quê hương cách mạng ngày càng đổi mới và phát triển bền vững.
24/12/2025
Không gian mới và hành trình giải mã “gen nghèo” vùng dân tộc thiểu số - Kỳ cuối: Tái thiết “bản đồ gen” bằng tư duy quản trị mới
Cuộc chiến chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết không chỉ là câu chuyện phong tục, mà gắn trực tiếp với cam kết của Việt Nam về quyền con người, quyền trẻ em và chất lượng nguồn nhân lực quốc gia. Năm 2025, khi bộ máy hành chính được tinh gọn, mở ra cơ hội vàng để nhiều địa phương, trong đó có Tuyên Quang tiếp cận tận gốc “gen nghèo” đã bị hủ tục chi phối suốt nhiều thế hệ.
24/12/2025
Bộ CHQS tỉnh di chuyển 6 hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên
Chiều 23-12, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Tuyên Quang tổ chức lễ dâng hương và di chuyển 6 hài cốt liệt sĩ từ Nhà chờ của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Buổi lễ được tổ chức trang nghiêm, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.
24/12/2025
Đồng lòng bê tông hóa đường nông thôn
Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã Nhữ Khê huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh bê tông hóa đường giao thông nông thôn. Từ những con đường đất lầy lội, chật hẹp, nay hệ thống giao thông liên thôn, liên xã, nội đồng từng bước cứng hóa, tạo diện mạo mới cho vùng quê, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
24/12/2025