Sức sống mới ở Cháng Lộ
Trở lại Cháng Lộ - thôn khó khăn của xã biên giới Thắng Mố, chúng tôi thấy mảnh đất nghèo khó năm nào, nay đã có nhiều khởi sắc.
![]() |
| Nhà văn hóa thôn Cháng Lộ được đầu tư xây dựng khang trang, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân. |
Thôn Cháng Lộ có 125 hộ với 764 khẩu, 5 dân tộc anh em Mông, Pu Péo, Hán, Cờ Lao, Giấy sinh sống. Hơn 10 năm trước, ký ức về Cháng Lộ là xóm nghèo nhất vùng. Cuộc sống của bà con gắn liền với những nương ngô dốc đá, mỗi năm chỉ trông chờ vào một vụ mùa duy nhất, phụ thuộc hoàn toàn vào nước trời. Mùa khô hạn đến, sương muối phủ trắng núi đá, ngô không trổ bắp, hạt lúa không đầy, cái đói lại rình rập từng nếp nhà. Hệ thống giao thông cách trở, thiếu nước sinh hoạt, nhà văn hóa chưa được đầu tư xây dựng khiến cuộc sống người dân còn muôn vàn thiếu thốn.
Ông Giàng Mí Chứ, Trưởng thôn Cháng Lộ xúc động khi nhớ lại: “Hồi đó, muốn đưa một bao phân bón hay chở người bệnh xuống xã là cả một cực hình. Bà con chỉ biết làm theo kinh nghiệm cũ, không dám nghĩ đến chuyện bán hàng hóa, cứ đủ ăn là may rồi”.
Trước những khó khăn của người dân, chính quyền xã Thắng Mố đã chủ động nghiên cứu, tìm tòi, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, lồng ghép hiệu quả các nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia. Hướng đi được chọn làm đột phá là phát triển nông nghiệp hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao.
Chính quyền xã đã phối hợp với cán bộ khuyến nông địa phương thường xuyên mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi ngay tại bản. Những buổi tập huấn không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là thay đổi tư duy sản xuất, giúp bà con mạnh dạn tiếp cận những mô hình kinh tế mới.
Đặc biệt, từ nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Cháng Lộ đã được tiếp sức mạnh mẽ. Nổi bật là Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi gà thương phẩm và Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng chăn nuôi bò cái sinh sản với tổng kinh phí trên 2,3 tỷ đồng, toàn thôn có 136 hộ được hỗ trợ con giống, mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững.
Không chỉ là phát triển kinh tế, sự thay đổi còn đến từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng. Ông Giàng Mí Chứ, Trưởng thôn Cháng Lộ phấn khởi thông tin: “Giai đoạn 2021 - 2025, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, thôn chúng tôi được hỗ trợ xây dựng 2,5 km đường giao thông nông thôn với kinh phí 2,7 tỷ đồng; xây mới nhà văn hóa thôn trên 370 triệu đồng; sửa chữa, nâng cấp đường ống nước sinh hoạt trị giá trên 330 triệu đồng; và hỗ trợ làm 2 căn nhà kiên cố cho hộ nghèo”.
Nhờ Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, diện mạo ở Cháng Lộ đang từng ngày khởi sắc. Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm thôn giảm trên 5%/năm. Người dân cũng tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn”… Gắn bó, đoàn kết, cùng nhau xây dựng bản làng giàu đẹp.
Bài, ảnh: Lý Thu











Ý kiến bạn đọc