Tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014
Sáng 24-12, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các tỉnh, thành phố. Đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì hội nghị; dự hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.
![]() |
| Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh. |
Sau 10 năm thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 đã cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội và tiến trình hội nhập quốc tế của đất nước. Việc thi hành Luật Hôn nhân và gia đình đạt nhiều kết quả tích cực: Công tác đăng ký kết hôn, ly hôn, nhận cha, mẹ, con ngày càng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân và gia đình được nâng lên rõ rệt. Các nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình như tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng giới được tôn trọng và thực hiện ngày càng nghiêm túc.
Bên cạnh đó, Luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình, nhất là tranh chấp về tài sản chung, quyền nuôi con sau ly hôn, nghĩa vụ cấp dưỡng. Các quy định về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận, bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên… được đánh giá là tiến bộ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Một số quy định chưa theo kịp sự biến đổi nhanh chóng của đời sống xã hội, dẫn đến khó khăn trong áp dụng. Tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn còn xảy ra ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án về hôn nhân và gia đình, đặc biệt là nghĩa vụ cấp dưỡng còn gặp nhiều vướng mắc. Một số quy định liên quan đến chia tài sản khi ly hôn, xác định cha, mẹ, con trong trường hợp đặc biệt cần tiếp tục được nghiên cứu, hoàn thiện.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân của những hạn chế, bất cập; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp, hòa giải ở cơ sở. Nhiều ý kiến đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Hôn nhân và gia đình cho phù hợp với thực tiễn và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Kết luận hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu; đồng thời khẳng định Bộ sẽ tiếp thu đầy đủ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền, làm cơ sở cho việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình, góp phần xây dựng gia đình Việt Nam phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Tin, ảnh: Kim Ngọc











Ý kiến bạn đọc