Xuân Giang nâng cao chất lượng nguồn lao động từ đào tạo nghề
Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn (LĐNT) luôn được cấp ủy, chính quyền xã Xuân Giang quan tâm, triển khai đồng bộ và hiệu quả. Thông qua các lớp đào tạo nghề, nhiều lao động đã từng bước chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, góp phần giảm nghèo bền vững và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
![]() |
| Các em nhỏ hào hứng tham gia các lớp học hát Then, đàn Tính. |
Đào tạo nghề gắn với thực tiễn sản xuất
Xã Xuân Giang hiện có 18 thôn với 1.921 hộ gia đình, dân số 9.236 người, trong đó lực lượng trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao. Nhận thức rõ vai trò của đào tạo nghề trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cấp ủy, chính quyền xã đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân. Các lớp đào tạo được triển khai đa dạng, từ trồng trọt, chăn nuôi, chế biến nông sản đến các lớp gìn giữ, truyền dạy văn hóa dân tộc. Nội dung giảng dạy được thiết kế theo hướng dễ hiểu, dễ áp dụng, chú trọng thực hành, giúp học viên có thể áp dụng ngay sau khi kết thúc khóa học.
Gia đình chị Hoàng Thị Lan, thôn Lùng Vi, trước đây chủ yếu trồng rau theo kinh nghiệm truyền thống, năng suất và chất lượng không ổn định. Năm 2025, chị Lan đăng ký tham gia lớp đào tạo trồng rau sạch do xã phối hợp tổ chức. “Tôi được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn từ khâu làm đất, chọn giống, bón phân hữu cơ, đến cách phòng trừ sâu bệnh an toàn. Trước đây làm theo thói quen, giờ làm đúng kỹ thuật nên rau phát triển đều, đẹp, bán được giá cao hơn”, chị Lan chia sẻ.
Sau khóa học, gia đình chị mạnh dạn chuyển hơn 1.500 m² đất vườn sang trồng rau an toàn theo quy trình đã được tập huấn. Sản phẩm làm ra không chỉ phục vụ nhu cầu gia đình mà còn cung cấp cho chợ địa phương và các bếp ăn tập thể trong khu vực. Thu nhập của gia đình tăng lên rõ rệt, đời sống từng bước được cải thiện. Không chỉ riêng gia đình chị Lan, nhiều học viên sau khi tham gia lớp học đã hình thành các nhóm sản xuất nhỏ, hỗ trợ nhau trong kỹ thuật và tiêu thụ sản phẩm, góp phần tạo việc làm ổn định tại chỗ cho LĐNT.
Bên cạnh đào tạo nghề phục vụ sản xuất, Xuân Giang còn đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu văn hóa, nghệ thuật, nhất là đối với thế hệ trẻ, nhằm gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc.
Em Hoàng Tường Vy, 11 tuổi, thôn Trung, xã Xuân Giang là một trong những học viên nhỏ tuổi tham gia lớp học hát Then, đàn Tính do xã phối hợp với các nghệ nhân địa phương tổ chức. Ban đầu chỉ tham gia vì yêu thích, sau một thời gian được học bài bản, Vy đã biết gảy đàn tính, hát được nhiều làn điệu then cổ. “Cháu rất thích lớp học vì được các ông, các bà dạy tận tình. Cháu muốn sau này hát then thật hay để biểu diễn trong các ngày lễ của thôn, của xã”, Vy hào hứng chia sẻ.
Theo các nghệ nhân, việc mở lớp truyền dạy không chỉ giúp các em nhỏ hiểu hơn về văn hóa dân tộc mình, mà còn tạo tiền đề để hình thành nguồn nhân lực văn hóa, du lịch trong tương lai, nhất là khi địa phương có định hướng phát triển du lịch cộng đồng.
![]() |
| Các nghệ nhân đan nón lá Hai mê đang chuẩn bị để đào tạo lớp dạy đan nón trong năm tới. |
Nâng cao chất lượng lao động, tạo nền tảng bền vững.
Từ nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2025, xã Xuân Giang phối hợp với các trường dạy nghề và Hội Nghệ nhân dân gian xã mở nhiều lớp đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng và lớp truyền dạy văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Cụ thể, xã đã tổ chức 2 lớp trồng rau an toàn với 70 học viên; lớp hát Then, đàn Tính thu hút 150 học viên tham gia. Thông qua các lớp đào tạo, người học được tiếp cận và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động; đồng thời bồi đắp tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Đồng chí Phùng Minh Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Giang, cho biết: “Xã xác định đào tạo nghề là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn lao động, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng Nông thôn mới. Để nâng cao chất lượng đào tạo nghề trong giai đoạn tới, xã tiếp tục chỉ đạo các thôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách học nghề, tư vấn, nâng cao nhận thức về nghề nghiệp và việc làm cho người lao động bằng nhiều hình thức phù hợp. Cùng với đó, tiến hành điều tra, rà soát nhu cầu học nghề của LĐNT để lựa chọn ngành nghề đào tạo sát thực tế, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; chú trọng đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, từng bước chuyển một bộ phận LĐNT sang lĩnh vực nông nghiệp dịch vụ. Tăng cường phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể trong công tác kết nối, giới thiệu việc làm, theo dõi và đánh giá hiệu quả giải quyết việc làm sau đào tạo”.
Với cách làm chủ động, linh hoạt và sát thực tiễn, công tác đào tạo nghề ở Xuân Giang đang từng bước mang lại hiệu quả rõ nét, không chỉ nâng cao tay nghề, thu nhập cho người dân mà còn góp phần xây dựng nguồn lao động có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.
Bài, ảnh: Nguyễn Yếm












Ý kiến bạn đọc