Cận Tết, cẩn thận sập “bẫy” lừa đảo tài chính

22:57, 27/01/2026

Gần Tết Nguyên đán là thời điểm tội phạm mạng ráo riết tung “chiêu” dẫn dụ, lừa đảo người dùng. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo nhưng không ít người dân vẫn mất cảnh giác và sập bẫy đối tượng lừa đảo...

Ba kiểu lừa đảo tài chính

Người dân cần cảnh giác với bẫy lừa đảo từ các app đầu tư. Ảnh: Chống lừa đảo

Trên không gian mạng đang tồn tại một số ứng dụng (app) đầu tư tài chính số (tài chính online) huy động tiền của cộng đồng với lãi suất cao bất thường.

Bản chất của các app này đều là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước, xuất hiện với nhiều cái tên, nhưng đều dùng chung một kịch bản: Cam kết lãi suất 0,5%-2%/ngày, tương đương 180%-700%/năm...

Ngoài ra, các app mang vỏ bọc công nghệ, gắn với các từ khóa như trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), khai thác trên nền tảng đám mây (Cloud mining), tín chỉ carbon... để đánh lừa người dùng.

Để tạo “uy tín” và dễ dụ người dùng, thời gian đầu, app cho rút tiền rất nhanh. Khi người tham gia cạn kiệt dòng tiền, hoặc khi đã gom đủ số tiền lớn, đối tượng lừa đảo sẽ dùng các chiêu trò, như thông báo nâng cấp máy chủ, cổng thanh toán gặp sự cố; yêu cầu nạn nhân nạp thêm 10%-30% tổng số dư để được "mở khóa" rút tiền. Sau khi người tham gia chuyển thêm tiền như thông báo, đối tượng xóa nhóm Telegram, Zalo, chặn liên lạc và biến mất không dấu vết…

Cảnh giác trước lừa đảo lãi suất tiết kiệm cao. Ảnh: Chống lừa đảo

Gần đây, tội phạm liên tục mạo danh ngân hàng, tổ chức tài chính uy tín để lôi kéo người dân tham gia các gói "gửi tiết kiệm" với lãi suất cao bất thường nhằm chiếm đoạt tài sản. Mức lãi suất mời chào thường lên tới 18-20%/năm, kèm cam kết "không rủi ro", "rút gốc linh hoạt".

Tương tự, các hội nhóm được thành lập trên Telegram, Facebook, đăng hình ảnh giao dịch và giấy tờ ngân hàng giả mạo giống hệt thật. Ban đầu, người gửi được rút lãi đúng hạn để tạo niềm tin, từ đó dồn thêm tiền gửi. Khi nạn nhân muốn rút gốc, chúng bịa ra các lý do như "phí tất toán", "phí chống rửa tiền" để yêu cầu chuyển thêm tiền rồi xóa dấu vết…

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ AI, tội phạm mạng đã nâng cấp các chiêu trò lừa đảo từ "thủ công" sang quy mô "công nghiệp" nhờ sự hỗ trợ của AI. Thay vì chỉ có thể trò chuyện với 5-10 người, một hacker giờ đây có thể cùng lúc "tán tỉnh" hàng nghìn nạn nhân thông qua mạng lưới Chatbot AI trên các nền tảng như Telegram, Tinder hay Facebook Dating.

Đáng chú ý, kịch bản lừa đảo tình cảm dẫn dụ đầu tư (Pig Butchering, còn gọi là “mổ heo” thời AI) đã nguy hiểm hơn nhờ khả năng tự động hóa của AI.

AI tự động phân tích hồ sơ cá nhân để chọn chủ đề nói chuyện phù hợp (như thú cưng, du lịch, chứng khoán) và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong đời tư. Chatbot AI sẵn sàng tâm sự, chúc ngủ ngon và duy trì hội thoại 24/24 giờ để xây dựng lòng tin. Chỉ khi bạn đã hoàn toàn "cắn câu" và có ý định nạp tiền, AI mới chuyển quyền cho kẻ lừa đảo thật để thực hiện bước cuối cùng.

Niềm tin trên mạng cần đặt dưới sự kiểm chứng khắt khe
Trong bối cảnh tội phạm sử dụng AI để lừa đảo, giả mạo, người dùng phải nâng cao nhận thức số. Ảnh: Chống lừa đảo

Theo bà Huỳnh Ngọc Khánh Minh, chuyên gia của Dự án chống lừa đảo, trong kỷ nguyên AI, niềm tin trên mạng cần được đặt dưới sự kiểm chứng khắt khe.

Các dấu hiệu nhận diện là thông tin phản hồi quá hoàn hảo với tin nhắn luôn đúng ngữ pháp tuyệt đối, văn phong hơi "sách vở" và được gửi ngay lập tức bất kể ngày đêm. Đôi khi AI lặp lại các câu chuyện theo khuôn mẫu hoặc quên mất những chi tiết quan trọng đã trao đổi trước đó…

Do vậy, người dùng cần áp dụng quy tắc "zero trust" - không tin bất kỳ ai trên mạng đề cập đến tài chính nếu chưa gặp mặt trực tiếp ngoài đời; không chia sẻ thông tin nhạy cảm, hạn chế công khai chi tiết cá nhân trên LinkedIn hay Facebook để tránh bị AI lập hồ sơ tấn công…

Khuyến cáo người dân trước các lời mời gọi đầu tư tài chính, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu, Giám đốc Dự án chống lừa đảo nhấn mạnh nguyên tắc, không có hoạt động kinh doanh hợp pháp nào có thể duy trì mức lãi 180-700%/năm.

"Việc nhẹ lương cao" hay "đầu tư không rủi ro - lãi suất khủng" trên không gian mạng đều là lừa đảo. Lãi suất cao đi kèm với rủi ro cao. Nếu lãi suất cao một cách phi lý, rủi ro chính là mất trắng.

Nạn nhân tuyệt đối không nạp thêm tiền để "cứu" số tiền cũ vì càng nạp, càng mất thêm. Đừng vì muốn gỡ gạc mà rủ rê người khác vì có thể đối mặt với trách nhiệm pháp lý của hành vi lôi kéo người tham gia đa cấp bất hợp pháp.

Người dân cần ghi nhớ các nguyên tắc vàng khi tham gia không gian mạng.

Cũng theo chuyên gia Ngô Minh Hiếu, người dân cần ghi nhớ nguyên tắc vàng, thậm chí rèn luyện thành phản xạ: “Ba không - ba nhanh”, đó là không tin tưởng tuyệt đối, kể cả khi nhận cuộc gọi thấy mặt người quen (đề phòng Deepfake); không nhấn vào liên kết lạ hoặc cài file không rõ nguồn gốc; không chuyển tiền và chỉ thực hiện giao dịch khi đã xác thực danh tính qua các kênh chính thống.

Ba nhanh để ứng phó, gồm: Nhanh chóng tra cứu, kiểm tra thông tin tại các nguồn chính thống hoặc công cụ cảnh báo khi thấy dấu hiệu đáng ngờ; nhanh ngắt kết nối, dừng ngay mọi liên lạc khi cảm thấy bị đe dọa, hối thúc hoặc thao túng tâm lý; nhanh báo cáo, liên hệ ngay cơ quan công an khi phát sinh sự cố để kịp thời ngăn chặn thiệt hại.

“Con người là mắt xích yếu nhất. Hãy giữ sự tỉnh táo để tự bảo vệ tài sản của chính mình”, chuyên gia Ngô Minh Hiếu nói.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Thiêng liêng Lễ chào cờ tại cột mốc biên giới 227 xã Thàng Tín
Ngày 27-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp Đồn Biên phòng Thàng Tín tổ chức Lễ Chào cờ, hát Quốc ca tại cột mốc 227, thôn Hoàng Lao Chải, xã Thàng Tín.
27/01/2026
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân tặng quà Tết và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Trung Sơn
Chiều 27-1, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự Chương trình trao tặng quà Tết Xuân Bính Ngọ 2026 cho hộ nghèo, hộ chính sách trên địa bàn xã Trung Sơn. Chương trình do Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang phối hợp với xã Trung Sơn tổ chức nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.
27/01/2026
Bộ Nội vụ ban hành 3 thủ tục hành chính mới về chính quyền địa phương
Bộ Nội vụ công bố 3 thủ tục hành chính nội bộ mới giữa các cơ quan hành chính nhà nước liên quan đến phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã, phường, đặc khu.
27/01/2026
Nhân dân là trung tâm
Lấy Nhân dân làm trung tâm, làm mục tiêu và động lực của cải cách, tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách hành chính (CCHC) gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ. Những kết quả nổi bật trong CCHC, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân đối với bộ máy chính quyền các cấp.
27/01/2026