Gửi trọn niềm tin
Đại hội XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19 đến 25-1 đang thu hút sự quan tâm sâu rộng của các tầng lớp Nhân dân. Theo dõi Đại hội, người dân Tuyên Quang gửi trọn niềm tin tưởng sâu sắc, kỳ vọng Đại hội sẽ tạo ra xung lực mới cho công cuộc đổi mới với những quyết sách mang tầm vóc lịch sử, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
Kỳ vọng những quyết sách mới
Tại xã Tân Trào, nơi cội nguồn cách mạng, không khí những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV rộn ràng khắp các nẻo đường. Dưới mái đình Hồng Thái, cây đa Tân Trào lịch sử, thế hệ trẻ hôm nay đang viết tiếp những trang sử mới bằng khát vọng phát triển kinh tế và giữ gìn hồn cốt dân tộc.
Anh Trương Sỹ Dược, Bí thư Đoàn xã Tân Trào chia sẻ: Tuổi trẻ Tân Trào theo dõi Đại hội với một niềm tin sắt son. Chúng tôi đặc biệt đồng thuận và kỳ vọng vào những định hướng của Đảng trong việc tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn bứt phá, khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê hương. Mong rằng trong nhiệm kỳ mới, Đảng và Nhà nước sẽ có thêm nhiều chính sách hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật để thanh niên vùng sâu, vùng xa không chỉ thoát nghèo mà còn làm giàu từ du lịch cộng đồng, gắn với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... đó chính là gốc rễ của sự phát triển bền vững.
![]() |
| Trường Tiểu học Minh Khai (cơ sở 2), phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang sôi nổi các hoạt động hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Thảo Nguyên |
Ông Hoàng Văn Bảo, thôn Khuôn Nhự, xã Kim Bình - người trực tiếp tham gia phục vụ Đại hội II nay dù đã 90 tuổi, mắt đã mờ, chân tay đã run nhưng những ký ức về ngày lịch sử ấy vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ông. Theo dõi Đại hội XIV trên Báo và phát thanh, truyền hình Tuyên Quang, ông Bảo kỳ vọng: Đại hội sẽ tiếp tục bầu ra những người có đức, có tài, phục vụ đất nước, phụng sự Nhân dân.
Đồng chí Vũ Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Bình cho biết: “Việc được lựa chọn tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm lớn lao đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Kim Bình. Phát huy vai trò vùng đất cách mạng, xã phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Các phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực như: Chỉnh trang khuôn viên trụ sở làm việc, nhà văn hóa thôn; vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh; nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều nỗ lực, góp phần biến niềm tự hào lịch sử thành động lực phát triển địa phương”.
Tại thôn Tân Lập, xã Bình Ca, đồng bào Công giáo cũng hướng về Thủ đô với niềm tin hân hoan. Ông Phạm Văn Vẻ, thôn Tân Lập chia sẻ: "Bà con giáo dân luôn tin tưởng vào đường lối đại đoàn kết dân tộc của Đảng. Mong rằng Đại hội sẽ tiếp tục có những quyết sách giúp vùng đồng bào tôn giáo ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng nâng cao".
Niềm tin từ biên cương
Ngay từ sáng sớm, trên dải biên cương xã Xín Mần, không khí của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã lan tỏa đến từng thôn bản.
Tại thôn Xín Mần, trong căn nhà nhỏ của ông Thàng Seo Vàng, Bí thư Chi bộ, từ người già đến thanh niên đều chăm chú lắng nghe từng nội dung của Đại hội. Chị Thèn Thị Máy, đảng viên Chi bộ bày tỏ: “Đại hội Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước. Được theo dõi trực tiếp Đại hội, bà con vùng biên chúng tôi càng thêm phấn khởi, tin tưởng vào đường lối của Đảng, mong Đại hội lựa chọn được những cán bộ có tâm, có tầm, lo cho dân, cho nước…”.
![]() |
| Đảng bộ, cán bộ xã Bắc Mê thực hiện nghi thức chào cờ trước khi theo dõi truyền hình trực tiếp Đại hội. Ảnh: Thu Hoài |
Nơi tuyến đầu biên giới, từng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy hướng về Đại hội với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách đột phá, tiếp tục quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Thượng tá Lê Ngọc Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy chia sẻ: Mỗi nội dung của Đại hội là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc trong sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Theo dõi về Đại hội Đảng, ông Vàng Chá Thào, người có uy tín ở thôn Chúng Pả A, xã Phố Bảng bày tỏ kỳ vọng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ tiếp tục có chủ trương giúp đồng bào biên giới phát triển về kinh tế, làm đường giao thông, phát triển sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; đồng thời giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, phát huy giá trị của vùng Cao nguyên đá, đẩy mạnh phát triển du lịch, củng cố khối đại đoàn kết toàn Dân, để vùng biên cương ngày càng ổn định, phát triển và giàu mạnh.
Đại hội XIV của Đảng lan tỏa ý chí và niềm tin mạnh mẽ, trở thành Ngày hội chính trị lớn của toàn Dân. Những ý kiến, tình cảm được ghi nhận đều gặp nhau ở một điểm chung: Đó là niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, khát vọng phát triển và ý chí vươn lên đang được hun đúc mạnh mẽ trên quê hương Cách mạng Tuyên Quang. Dù ở bất kỳ vị trí nào, mỗi người dân đều hướng về Đại hội với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm đưa các nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, góp phần cùng cả nước xây dựng tương lai giàu mạnh, văn minh.
Trần Liên - Lý Thu - Văn Long












Ý kiến bạn đọc