"Ý Đảng, lòng dân" và kỳ vọng về những đột phá đưa đất nước vươn mình

19:05, 24/01/2026

Từ quyết tâm "hành động" trong khoa học, công nghệ đến khát vọng chấn hưng văn hóa; từ chính sách "miễn viện phí" nhân văn đến niềm tin đổi mới giáo dục - những quyết sách tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã lan tỏa khí thế mạnh mẽ tới mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô. Tất cả đều chung kỳ vọng: Những đột phá về thể chế và tư duy sẽ sớm đi vào cuộc sống, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Dưới đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Báo Hànộimới về những chia sẻ, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân, trí thức Thủ đô về Đại hội.

GS.TSKH, Viện sĩ Trần Đình Long - Công dân Thủ đô ưu tú 2025:
Đột phá của Đại hội lần thứ XIV của Đảng nằm ở tính hành động

Là một người làm khoa học đã dành trọn tâm huyết cho nền nông nghiệp nước nhà, tôi vô cùng phấn khởi khi Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thông qua các văn kiện quan trọng, chính thức mở ra “kỷ nguyên vươn mình” của dân tộc.

Điều đầu tiên tôi muốn nhấn mạnh là Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã chuyển mạnh từ tư duy “định hướng” sang tư duy “thực hiện”. Khoa học và công nghệ không còn được đặt như một khẩu hiệu mang tính khích lệ, mà được xác định rõ là động lực trực tiếp của tăng trưởng, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Cách tiếp cận này phản ánh một bước tiến quan trọng trong nhận thức: nếu không có hành động cụ thể, không có sản phẩm cụ thể, thì khoa học và công nghệ không thể đóng vai trò dẫn dắt phát triển.

Với lĩnh vực này, đột phá lớn nhất, theo tôi, nằm ở tư duy coi hiệu quả và khả năng ứng dụng là thước đo trung tâm. Chương trình hành động đã thể hiện rõ định hướng đổi mới cơ chế quản lý theo hướng giảm mạnh tính hành chính, tăng quyền tự chủ, khoán chi gắn với sản phẩm cuối cùng. Đây là điều giới khoa học mong đợi từ lâu, bởi chỉ khi nhà khoa học được làm việc trong một môi trường tin cậy, minh bạch và được đánh giá bằng kết quả thực tiễn, tính sáng tạo mới thực sự được giải phóng.

Một nội dung khác thể hiện rõ tính hành động là việc gắn khoa học với sản xuất và thị trường. Ví dụ, trong nông nghiệp, yếu tố tiên phong trong gia tăng giá trị nông sản là tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi mới. Nếu Viện nghiên cứu tạo ra giống tốt nhưng chỉ dừng lại ở mô hình nhỏ thì chưa đủ; phải có doanh nghiệp đồng hành để tạo ra thị trường hàng triệu héc-ta, xây dựng thương hiệu quốc gia. Văn kiện đã khẳng định vai trò trung tâm của doanh nghiệp trong hệ thống đổi mới sáng tạo, đây là thông điệp rất rõ ràng: khoa học phải đi thẳng vào giống, vào quy trình, vào chế biến và thị trường, chứ không dừng lại ở phòng thí nghiệm.

Để thực hiện hiệu quả chương trình hành động, tôi cho rằng rất cần các bộ, ngành xây dựng kế hoạch chi tiết từng quý, từng năm cho các đề tài, dự án. Các kế hoạch phải chỉ rõ sản phẩm cụ thể, mốc thời gian hoàn thành, kinh phí và địa chỉ áp dụng. Từ góc nhìn của một nhà khoa học, tôi tin rằng, điểm mạnh nhất của Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng là đã tạo ra một “đường ray hành động” rõ ràng. Đột phá không nằm ở những lời khẳng định lớn, mà nằm ở cách tổ chức thực hiện: Dám thay đổi cơ chế cũ, dám trao quyền, dám chấp nhận khác biệt để đổi lấy hiệu quả.

Ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội:
Kỳ vọng sẽ có nhiều đột phá trong phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Tôi rất tin tưởng vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới có thể đưa đất nước sớm đạt được mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tạo ra những đột phá quan trọng trong hoàn thiện thể chế, cải cách bộ máy, đồng thời, chú trọng phát triển mạnh mẽ văn hóa, con người. Tôi cũng đặc biệt kỳ vọng vào chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, khi Văn kiện nhấn mạnh yêu cầu hành động, đề cao trách nhiệm của từng cấp, từng ngành; kiên quyết khắc phục tình trạng “nói nhiều, làm ít”, “nói hay, làm dở”. Đây là yếu tố then chốt để các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống thực chất.

Về lĩnh vực văn hóa, Văn kiện tiếp tục khẳng định quan điểm xuyên suốt: văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển bền vững. Từ định hướng của Nghị quyết Đại hội và các Nghị quyết của Bộ Chính trị, tôi kỳ vọng thời gian tới, Việt Nam sẽ có những đột phá về thể chế và nguồn lực cho văn hóa, đặc biệt là công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Phải làm sao để văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, góp phần nâng cao sức mạnh mềm và vị thế quốc gia.

 

Đối với Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến, tôi mong Đại hội sẽ mở ra những cơ chế phù hợp, tạo điều kiện để Hà Nội đi đầu trong việc gìn giữ, phát huy giá trị di sản gắn với du lịch văn hóa, xây dựng Thành phố Sáng tạo, Thành phố vì hòa bình. Qua đó, văn hóa Thăng Long - Hà Nội không chỉ được bảo tồn bền vững, mà còn trở thành động lực tinh thần và nguồn lực phát triển kinh tế. Hiệp hội UNESCO thành phố Hà Nội sẽ tích cực vận động hội viên lan tỏa các giá trị nhân văn, góp phần biến nguồn lực văn hóa thành động lực cho phát triển, mở ra tương lai mới cho Thủ đô và đất nước.

Đại tá Dương Văn Tĩnh (cán bộ hưu trí, Tổ dân phố Hà Trì 2, phường Hà Đông, Hà Nội):
"Miễn viện phí" là quyết sách hợp ý Đảng, lòng dân

Theo dõi sát sao thông tin Đại hội, đặc biệt là chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Y tế về định hướng chính sách “miễn viện phí” cho người dân, tôi thực sự thấy quyết sách này rất thiết thực. Đây không chỉ là một tin vui đơn thuần, mà đúng là “giải pháp đột phá trong đột phá”, một bước tiến nhân văn, thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Là cán bộ hưu trí, tôi càng thấm thía giá trị của sức khỏe. Với người cao tuổi, nỗi lo lớn nhất không chỉ là bệnh tật, mà còn là gánh nặng chi phí đè lên vai con cháu. Vì thế, lộ trình tiến tới “miễn viện phí” trong phạm vi bảo hiểm y tế khiến tôi và nhiều cán bộ hưu trí vô cùng phấn khởi. Nếu thực hiện được điều này, Đảng và Nhà nước đã trút bỏ được sự lo lắng của hàng triệu người cao tuổi, gia đình chính sách và người nghèo.

Tôi rất tâm đắc với tư duy đổi mới chuyển từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, coi việc miễn viện phí là đòn bẩy an sinh xã hội. Chúng ta đã nghe nhiều về đột phá hạ tầng, kinh tế, nhưng việc xác định một chính sách y tế cụ thể là “đột phá trong đột phá” cho thấy sự quan tâm của Đảng nhiệm kỳ này ngày càng hướng về con người, lấy hạnh phúc của nhân dân làm trung tâm. Đây là quyết sách “đúng và trúng”, đáp ứng đúng mong mỏi thiết tha nhất của người dân.

Dẫu biết, để hiện thực hóa giấc mơ này sẽ còn nhiều gian nan, cần nguồn lực tài chính khổng lồ, nhưng “khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Khi lòng dân đã thuận, khi người dân thấy lợi ích sát sườn từ các quyết sách của Đại hội, chắc chắn sự đồng thuận xã hội sẽ tạo nên nguồn lực to lớn. Tôi kỳ vọng nhiệm kỳ mới sẽ là nhiệm kỳ của những “đột phá” về an sinh, để mỗi người dân khi cầm tấm thẻ bảo hiểm y tế trên tay đều cảm thấy yên tâm tuyệt đối.

Cô giáo Vũ Thị Thu Thủy (Trường Tiểu học Nghĩa Đô):
Kỳ vọng giáo dục sẽ đột phá trong chặng đường phát triển mới của đất nước

Từ những kết quả và định hướng lớn được thông qua tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tôi rất phấn khởi và tin tưởng. Các quyết sách mang tính đột phá đã thể hiện tầm nhìn dài hạn và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, tạo niềm tin mạnh mẽ cho đội ngũ nhà giáo chúng tôi về chặng đường phía trước.

Tôi mong rằng, các nội dung quan trọng trong Nghị quyết sẽ sớm được cụ thể hóa bằng những cơ chế, chính sách thiết thực. Đối với ngành Giáo dục, tôi đặc biệt kỳ vọng những định hướng lớn sẽ mở ra giai đoạn phát triển mới, tạo điều kiện để giáo dục thực sự có những bước đột phá mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số.

Khi giáo dục và đào tạo tiếp tục được xác định là quốc sách hàng đầu, đội ngũ nhà giáo được tạo điều kiện yên tâm công tác, môi trường làm việc ổn định và thu nhập từng bước cải thiện, thì mỗi thầy cô sẽ có thêm động lực để gắn bó với nghề, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Chặng đường phía trước còn nhiều thách thức, nhưng tôi tin tưởng Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới sẽ lãnh đạo quyết liệt để đưa giáo dục phát triển mạnh mẽ hơn. Đó không chỉ là sự đóng góp thiết thực cho chặng đường phát triển mới của đất nước, mà còn là mong mỏi của toàn thể đội ngũ nhà giáo.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Xây dựng đội ngũ luật sư có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn
Ngày 23-1, Bộ Tư pháp chủ trì họp Tổ soạn thảo hồ sơ chính sách Luật Luật sư (sửa đổi).
23/01/2026
Rộn ràng mừng Đảng, mừng Xuân
Trong không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đang hòa chung một nhịp đập, một niềm tin son sắt vào Đảng, thể hiện sinh động qua chuỗi hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền sôi nổi, sâu rộng, giàu sức lan tỏa.
23/01/2026
Công nhân, người lao động có thu nhập bình quân trên 6,8 triệu đồng/người/tháng
Theo báo cáo của Sở Nội vụ về tình hình lao động, tiền lương năm 2025, mức thu nhập bình quân của công nhân, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 6,8 triệu đồng/ người/ tháng.
23/01/2026
Trên 4,3 tỷ đồng ủng hộ Phong trào Tết Nhân ái
Theo Hội Chữ thập đỏ tỉnh, đến 15h ngày 23-1-2026, tài khoản tiếp nhận ủng hộ Tết nhân ái của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tại Agribank Tuyên Quang đã tiếp nhận số tiền ủng hộ trên 4,3 tỷ đồng.
23/01/2026