Giữ làng sạch đẹp

17:24, 15/02/2026

Mùa Xuân đến, làng quê Bằng Lang thêm gọn gàng, tinh tươm trong từng nhà, con ngõ. Giữ làng sạch đẹp đã trở thành việc làm quen thuộc trong đời sống của người dân, góp phần tô điểm cho diện mạo nông thôn mới ngày càng văn minh.

Lãnh đạo xã Bằng Lang tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào 
xây dựng nông thôn mới.
Lãnh đạo xã Bằng Lang tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới.

Thôn Yên Phú có 121 hộ dân, trong đó 75 người là cán bộ, đảng viên, đang công tác ở nhiều ngành, nghề khác nhau. Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, thôn đã xác định phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trước mọi phần việc. Từ khí thế đó, các gia đình đã đóng góp hàng trăm ngày công và tiền để làm đường bê tông, lắp hệ thống chiếu sáng, tích cực chỉnh trang nhà ở, ngõ xóm mỗi ngày thêm sạch, thêm xanh.

Chị Hoàng Thị Tố Uyên, thôn Yên Phú chia sẻ: “Mỗi ngôi nhà gọn gàng, mỗi con đường sạch sẽ đều chứa đựng tình yêu của người dân với quê hương. Vào ngày cuối tuần, chị em phụ nữ cùng nhau góp một bàn tay trồng, chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, giữ gìn vệ sinh môi trường để cảnh quan bản làng rực rỡ hơn. Tôi cảm thấy rất vui khi nơi mình sống đang đổi thay từng ngày, bà con vừa làm kinh tế giỏi, vừa năng nổ trong các hoạt động văn hóa, thể thao”.

Với 178 hộ dân là đồng bào La Chí, Dao, Tày, Nùng, thôn Khun trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Năm 2025, thôn đã huy động được 500 triệu đồng để mở con đường bê tông rộng 5 m, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, dẫn lối du khách đến với bản làng. Thôn có 5 hộ làm homestay, 4 đội văn nghệ dân gian và thôn còn vừa ra mắt sản phẩm du lịch “Mùa Đông Khun”. Nhờ cảnh sắc thanh bình, thân thiện, thôn đón gần 10.000 lượt du khách mỗi năm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Phụ nữ 
thôn Yên Phú, 
xã Bằng Lang 
cải tạo cảnh quan làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp.
Phụ nữ thôn Yên Phú, xã Bằng Lang cải tạo cảnh quan làng quê sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thời gian qua, xã đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thiết thực như: “Tuyến đường hoa”; “Tuyến đường xanh, sạch, đẹp”; “Đoạn đường tự quản”, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia. Thông qua đó, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn được nâng lên, hình thành nếp sống văn minh, trách nhiệm trong cộng đồng”.

Trong không khí rộn ràng của mùa Xuân, đồng chí Nguyễn Anh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Lang khẳng định: “Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, bền bỉ, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền xã sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, điện chiếu sáng, môi trường và các thiết chế văn hóa cơ sở, đưa những miền quê phát triển bền vững, giàu bản sắc trong giai đoạn mới”.

Hạ Hòa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khát vọng xuân mới ở Tân An
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, về với xã Tân An, chúng tôi cảm nhận rõ luồng sinh khí mới đang lan tỏa khắp các bản làng. Sức xuân ấy không chỉ đến từ sắc thắm của hoa đào, hoa mận, mà hiện hữu rõ nét trong niềm vui thoát nghèo của người dân và những bước đột phá về kinh tế - xã hội, tạo tiền đề vững chắc cho một nhiệm kỳ mới đầy kỳ vọng.
15/02/2026
Sắc Xuân Yên Lập
Khi những cánh đào phai bắt đầu khoe sắc trên các sườn đồi, cũng là lúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Yên Lập hân hoan đón chào mùa xuân mới. Đây là mùa xuân đầu tiên đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của xã sau khi sáp nhập, khẳng định tính đúng đắn và hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
15/02/2026
Khơi dậy nội lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Mỗi độ Tết đến, Xuân về, những bản làng ở xã Tân Trịnh không chỉ rộn ràng sắc xuân của đất trời, mà còn được tô điểm bởi những gam màu tươi mới của sự phát triển, khởi nguồn từ những chính sách đúng đắn và sự quan tâm thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với đời sống Nhân dân.
15/02/2026
Chọn thực phẩm ngày Tết: Biết cách để bớt lo
Tết là thời điểm thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trong năm, cũng là lúc nỗi lo về hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không bảo đảm an toàn gia tăng. Bên cạnh việc siết chặt quản lý, hoàn thiện hành lang pháp lý và ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, điều quan trọng không kém là giúp người dân biết cách tự bảo vệ mình. Khi “lá chắn” quản lý được tăng cường và người tiêu dùng chủ động hơn trong lựa chọn, chế biến, mâm cỗ Tết sẽ trọn vẹn cả hương vị lẫn sự an tâm.
15/02/2026