Mệnh lệnh từ trái tim

07:00, 16/02/2026

Trong tiết trời xuân ấm áp đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường, hòa cùng niềm vui chung cả nước hướng về ngày tôn vinh những người thầy thuốc Việt Nam, hình ảnh chiếc áo blouse trắng càng thêm tỏa sáng. Màu áo ấy như hòa vào sắc xuân, trở thành biểu tượng đẹp đẽ của sự hy sinh thầm lặng và trí tuệ. Đằng sau màu áo ấy là sứ mệnh thiêng liêng, gánh vác trọng trách bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Gieo sức khỏe, gặt niềm vui

Bất kể ngày hay đêm, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, cuộc chiến giành giật sự sống cho người bệnh chưa bao giờ ngơi nghỉ. Tách biệt với không gian bên ngoài, sự vội vã, khẩn trương bao trùm lấy đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế.

Bác sĩ chuyên khoa II Đào Ngọc Việt, Trưởng khoa Cấp cứu, chia sẻ: “Khoa có 18 cán bộ, trong đó có 4 bác sĩ. So với nhu cầu thực tế lượng công việc nơi đây thì nhân sự khá khiêm tốn. Chính vì thế, mỗi nhân viên phải làm việc hết công suất. Trung bình mỗi ngày khoa tiếp nhận khoảng 30 bệnh nhân, trong đó có nhiều trường hợp nặng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ... Lượng bệnh nhân đông song chúng tôi không được phép chậm trễ, phải xử lý nhanh chóng, cấp cứu kịp thời cho người bệnh”.

Anh Việt kể, có thời điểm, bệnh nhân nặng vào cùng lúc đông khiến cán bộ, nhân viên rất vất vả, đôi khi không có thời gian ăn uống, nghỉ ngơi. Mọi hoạt động của khoa luôn trong trạng thái cấp bách, chính vì thế tại khoa dường như không có sự phân biệt ngày hay đêm.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng nhiều thiết bị y tế hiện đại trong điều trị bệnh, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh sử dụng nhiều thiết bị y tế hiện đại trong điều trị bệnh, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân.

Nếu khoa Cấp cứu là cuộc chiến của tốc độ và sự quyết đoán, thì khoa Nhi lại là nơi của sự kiên trì, tỉ mỉ và tình yêu thương vô bờ bến. Bác sĩ Lương Cao Đạt, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang chia sẻ: “Làm việc tại khoa Nhi, tôi cùng các đồng nghiệp luôn lấy sức khỏe, tiếng cười, sự phát triển bình thường của các bé là niềm vui, động lực để quên đi những vất vả và áp lực của công việc mỗi ngày. Các bé khỏe mạnh, được xuất viện trở về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và gia đình chính là phần thưởng vô giá với chúng tôi”.

Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, các trạm y tế xã, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức, làm tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu.  Đồng thời, tăng cường công tác y tế dự phòng, tiếp tục khẳng định vai trò bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh có 24 phòng khám đa khoa khu vực, 100 trạm y tế xã cùng 203 điểm trạm y tế. Việc duy trì các điểm trạm y tế đã góp phần làm giảm khó khăn về khoảng cách địa bàn, phân tán dân cư. Các trạm y tế cùng các điểm trạm cơ bản đủ năng lực thực hiện khám, chữa bệnh ban đầu, quản lý sức khỏe người dân và triển khai các chương trình y tế dự phòng tại cộng đồng.

Tại Trạm Y tế xã Thượng Sơn, anh Nguyễn Thanh Tùng, Trạm trưởng cho biết: “Trung bình mỗi ngày trạm đón tiếp khoảng 40 bệnh nhân, chủ yếu là các bệnh thông thường. Ngoài thăm khám cho người bệnh, cán bộ, nhân viên y tế còn đảm nhiệm nhiều công việc khác như tiêm chủng, phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số... Khi có trường hợp cấp cứu, bất kể thời gian nào, cán bộ, nhân viên y tế đều phải lên đường”.

Đội ngũ cán bộ tại các Trạm Y tế không chỉ trực 24/24 giờ mà còn phải “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, xuống cơ sở thăm khám cho những người già, đau yếu, đi lại khó khăn. Sự gần gũi này đã làm nên hình ảnh người thầy thuốc đẹp đẽ trong lòng dân. Bà Ma Hải Vinh, xã Ngọc Đường xúc động nói: “Bản thân tôi già cả, neo đơn, lại có tiền sử huyết áp cao. Rất may được các bác sĩ, nhân viên y tế của Trạm Y tế xã quan tâm, gần gũi thăm khám, cấp thuốc. Với tôi, họ như bác sĩ trong gia đình vậy”.

Cú hích từ chính sách

Năm nay, niềm vui của ngành Y tế như được nhân lên khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Nghị quyết đã tạo nên một luồng sinh khí mới, một “cú hích” chính sách mang tính nhân văn sâu sắc.

Một trong những điểm sáng lớn nhất là chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình đến năm 2030. Đây được xem là “cứu cánh” cho nhiều gia đình khó khăn, khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Bên cạnh đó, việc áp dụng khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần từ năm 2026 cũng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân.

Người dân được khám và cấp thuốc miễn phí tại xã biên giới Sơn Vĩ.
Người dân được khám và cấp thuốc miễn phí tại xã biên giới Sơn Vĩ.

Bà Trần Hồng Loan, phường Hà Giang 2 có chồng điều trị tiểu đường và suy thận 2 năm nay chia sẻ: “Chính sách này giúp gia đình bớt đi phần nào gánh nặng chi phí thuốc và vật tư y tế, tạo thêm động lực để chồng yên tâm điều trị bệnh”.

Ngành Y tế tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động, trọng tâm là tạo bước chuyển biến rõ rệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng cán bộ y tế. Giai đoạn 2020 - 2024, toàn tỉnh đã tuyển dụng, thu hút được gần 100 bác sĩ, dược sĩ.

Đến nay toàn ngành y tế có gần 6.000 cán bộ, trong đó có 1.500 bác sĩ, nhiều người có trình độ đại học trở lên. Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022 - 2025”, đến nay đã có 126 người được hỗ trợ đào tạo sau đại học (thạc sĩ, chuyên khoa cấp I, cấp II, tiến sĩ) và 26 người được thu hút theo Nghị quyết số 12 của HĐND tỉnh.

Song song với nhân lực, cơ sở vật chất và kỹ thuật chuyên sâu là “vũ khí” để nâng tầm y tế. Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hưng Đạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, cho biết: “Với định hướng trở thành trung tâm kỹ thuật cao của tỉnh miền núi, bệnh viện đã đầu tư mạnh mẽ vào trang thiết bị hiện đại như máy CT-Scanner đa lát cắt, hệ thống MRI 1.5 Tesla, hệ thống nội soi chẩn đoán ung thư sớm…Dấu mốc đặc biệt, là bệnh viện đã đưa Phòng Can thiệp tim mạch vào vận hành. Đây là bước tiến đưa bệnh viện ngang tầm các trung tâm tim mạch tuyến Trung ương”.

Để làm chủ kỹ thuật cao, ngành y tế tỉnh đã ký kết hợp tác toàn diện với các bệnh viện đầu ngành như: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai... Qua đó, người dân Tuyên Quang được thụ hưởng dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương. Ngành Y tế Tuyên Quang đang hoàn thiện Dự án “Chuyển đổi số, y tế thông minh tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2025 - 2030”. Khi dự án được triển khai, một hệ thống phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe thông minh sẽ hình thành, giúp người dân chủ động phòng bệnh và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế.

Theo Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thành Hưng:“Với phương châm lấy người bệnh là trung tâm để phục vụ, nâng cao hơn nữa sức khỏe cho người dân trong tỉnh, toàn ngành Y tế quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nâng cao trình độ đội ngũ y, bác sĩ để ngày càng tạo được niềm tin của người dân và đưa nền y tế Tuyên Quang phát triển xứng tầm”.       


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Gió mùa Đông Bắc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang, hiện nay (15-2), một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam.
15/02/2026
Tết ấm Công đoàn
Xuân Bính Ngọ năm 2026 càng thêm ấm áp khi có hàng nghìn suất quà của Công đoàn được trao tận tay đến đoàn viên, người lao động, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực cho người lao động đón Tết đủ đầy, trọn vẹn.
15/02/2026
Giữ làng sạch đẹp
Mùa Xuân đến, làng quê Bằng Lang thêm gọn gàng, tinh tươm trong từng nhà, con ngõ. Giữ làng sạch đẹp đã trở thành việc làm quen thuộc trong đời sống của người dân, góp phần tô điểm cho diện mạo nông thôn mới ngày càng văn minh.
15/02/2026
Chọn thực phẩm ngày Tết: Biết cách để bớt lo
Tết là thời điểm thực phẩm được tiêu thụ nhiều nhất trong năm, cũng là lúc nỗi lo về hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không bảo đảm an toàn gia tăng. Bên cạnh việc siết chặt quản lý, hoàn thiện hành lang pháp lý và ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, điều quan trọng không kém là giúp người dân biết cách tự bảo vệ mình. Khi “lá chắn” quản lý được tăng cường và người tiêu dùng chủ động hơn trong lựa chọn, chế biến, mâm cỗ Tết sẽ trọn vẹn cả hương vị lẫn sự an tâm.
15/02/2026