Cứu nạn kịp thời 21 thuyền viên tàu MKD VYOM bị nạn trên vùng biển Oman gần eo biển Hormuz

09:45, 03/03/2026

Việc kịp thời cứu vớt 21 người bị nạn trong điều kiện khu vực có xung đột phức tạp tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm điều phối và nghĩa vụ nhân đạo quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Hình ảnh tàu bị nạn.

Trước diễn biến xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với hoạt động hàng hải, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã khẩn trương rà soát, liên hệ và phát cảnh báo an toàn tới các tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động hoặc dự kiến hành trình qua khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận.

Trung tâm yêu cầu các tàu thường xuyên cập nhật thông tin an ninh hàng hải từ cơ quan có thẩm quyền; tuân thủ nghiêm các cảnh báo của nước sở tại và khu vực chịu ảnh hưởng chiến sự; duy trì trực canh an toàn theo quy định, bật và duy trì hoạt động AIS; rà soát, thực hiện đầy đủ Kế hoạch an ninh tàu; chủ động điều chỉnh hải trình tránh xa khu vực nguy hiểm và báo cáo ngay cho Trung tâm khi phát hiện tình huống bất thường.

Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười chỉ đạo trực tiếp hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm.

Hồi 11 giờ 10 phút ngày 2/3/2026, trong quá trình theo dõi, nắm tình hình khu vực, Trung tâm nhận được thông tin từ Công ty TNHH Vận tải Dầu khí Phương Đông - chủ tàu Sand (quốc tịch Panama) về việc ngày 1/3/2026 tàu Sand đã phát hiện và tổ chức cứu vớt thành công 21 thuyền viên tàu MKD VYOM (quốc tịch Marshall Islands, MMSI 538009510, IMO 9284386) gặp nạn trên vùng biển ngoài khơi Muscat, Oman, gồm 1 thuyền viên quốc tịch Ukraine, 4 thuyền viên quốc tịch Bangladesh và 16 thuyền viên quốc tịch Ấn Độ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã liên hệ với tàu Sand và chủ tàu để xác minh tình hình; xác nhận tàu an toàn, sức khỏe của 21 thuyền viên được cứu vớt ổn định. Trung tâm đồng thời chủ động thông báo, phối hợp thông tin với Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Oman (Oman MRCC), hướng dẫn tàu Sand duy trì liên lạc, thực hiện thủ tục cần thiết với Cảng vụ Muscat và theo dõi chặt chẽ quá trình hành trình, bàn giao thuyền viên theo đúng quy định quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Hình ảnh thuyền viên tàu MKD VYOM gặp nạn.

Hiện tàu Sand đã hành trình vào Cảng Muscat, đang được Cảng vụ Muscat hướng dẫn làm thủ tục vào cảng.

Việc kịp thời cứu vớt người bị nạn trong điều kiện khu vực có xung đột phức tạp tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm điều phối và nghĩa vụ nhân đạo quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Trong vụ việc cứu nạn này, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ rà soát các tàu Việt Nam đang hoạt động trong khu vực và cảnh báo an toàn hàng hải theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; đồng thời tiếp nhận thông tin vụ việc và phối hợp với tàu và cơ quan cứu nạn Oman để bàn giao thuyền viên được cứu

Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình khu vực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Trước diễn biến xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng đối với hoạt động hàng hải, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã khẩn trương rà soát, liên hệ và phát cảnh báo an toàn tới các tàu, thuyền viên Việt Nam đang hoạt động hoặc dự kiến hành trình qua khu vực eo biển Hormuz và vùng lân cận.

Trung tâm yêu cầu các tàu thường xuyên cập nhật thông tin an ninh hàng hải từ cơ quan có thẩm quyền; tuân thủ nghiêm các cảnh báo của nước sở tại và khu vực chịu ảnh hưởng chiến sự; duy trì trực canh an toàn theo quy định, bật và duy trì hoạt động AIS; rà soát, thực hiện đầy đủ Kế hoạch an ninh tàu; chủ động điều chỉnh hải trình tránh xa khu vực nguy hiểm và báo cáo ngay cho Trung tâm khi phát hiện tình huống bất thường.

Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam Lê Đỗ Mười chỉ đạo trực tiếp hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại Trung tâm.

Hồi 11 giờ 10 phút ngày 2/3/2026, trong quá trình theo dõi, nắm tình hình khu vực, Trung tâm nhận được thông tin từ Công ty TNHH Vận tải Dầu khí Phương Đông - chủ tàu Sand (quốc tịch Panama) về việc ngày 1/3/2026 tàu Sand đã phát hiện và tổ chức cứu vớt thành công 21 thuyền viên tàu MKD VYOM (quốc tịch Marshall Islands, MMSI 538009510, IMO 9284386) gặp nạn trên vùng biển ngoài khơi Muscat, Oman, gồm 1 thuyền viên quốc tịch Ukraine, 4 thuyền viên quốc tịch Bangladesh và 16 thuyền viên quốc tịch Ấn Độ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Trung tâm đã liên hệ với tàu Sand và chủ tàu để xác minh tình hình; xác nhận tàu an toàn, sức khỏe của 21 thuyền viên được cứu vớt ổn định. Trung tâm đồng thời chủ động thông báo, phối hợp thông tin với Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Oman (Oman MRCC), hướng dẫn tàu Sand duy trì liên lạc, thực hiện thủ tục cần thiết với Cảng vụ Muscat và theo dõi chặt chẽ quá trình hành trình, bàn giao thuyền viên theo đúng quy định quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Hình ảnh thuyền viên tàu MKD VYOM gặp nạn.

Hiện tàu Sand đã hành trình vào Cảng Muscat, đang được Cảng vụ Muscat hướng dẫn làm thủ tục vào cảng.

Việc kịp thời cứu vớt người bị nạn trong điều kiện khu vực có xung đột phức tạp tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm điều phối và nghĩa vụ nhân đạo quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

Trong vụ việc cứu nạn này, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ rà soát các tàu Việt Nam đang hoạt động trong khu vực và cảnh báo an toàn hàng hải theo yêu cầu của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam; đồng thời tiếp nhận thông tin vụ việc và phối hợp với tàu và cơ quan cứu nạn Oman để bàn giao thuyền viên được cứu

Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình khu vực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước nhằm bảo đảm an toàn hàng hải và sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Nhiều tiềm năng để khai thác các nguồn lực từ kiều bào
Ngày 28/2, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Pháp luật Việt Nam và Công ty Luật Minh Tú phối hợp tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Kiều bào với cơ hội đầu tư tại Việt Nam: Tháo gỡ rào cản-Khơi thông nguồn lực”.
28/02/2026
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ dự khánh thành điểm trường tại xã Đồng Tâm
Ngày 28-2, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Khối ngân hàng bán lẻ và Chi nhánh BIDV Hà Giang tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình điểm trường Pù Đồn, xã Đồng Tâm. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cùng đông đảo Nhân dân trên địa bàn xã.
28/02/2026
Lan tỏa yêu thương từ gian bếp nhỏ
Suốt 12 năm qua, Nhóm cháo Thiện Tâm luôn lặng lẽ đồng hành với nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội bằng những bữa ăn miễn phí, đong đầy nghĩa tình. Những bát cháo, gói xôi không chỉ góp phần san sẻ gánh nặng chi phí điều trị, mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho người bệnh trong những ngày tháng chống chọi với ốm đau, bệnh tật.
28/02/2026
Huế, hai mẹ con tử vong khi chờ xem đua ghe ở Thuận An
Sáng 28/2, hai mẹ con gồm chị V.T.B (25 tuổi) và con trai 3 tuổi đã tử vong do chìm thuyền khi đang chờ xem giải đua ghe truyền thống trong khuôn khổ lễ hội cầu ngư làng Thai Dương, phường Thuận An, thành phố Huế.
28/02/2026