Doanh nghiệp toàn cầu điều chỉnh hoạt động để ứng phó chi phí năng lượng

09:37, 24/03/2026

Chi phí năng lượng tăng buộc doanh nghiệp tại nhiều nền kinh tế phải thay đổi cách tổ chức sản xuất và vận hành nhằm hạn chế rủi ro khi chi phí đầu vào leo thang.

Chi phí khí đốt hàng tháng của Somers Forge (Anh) tăng mạnh, buộc doanh nghiệp điều chỉnh kế hoạch vận hành. Ảnh: The Guardian

Ông Ben Martin, Quản lý chính sách tại Phòng thương mại Anh, cho biết hơn 56% doanh nghiệp Anh đang chịu tác động từ rủi ro địa chính trị liên quan năng lượng, trong khi tỷ lệ này tăng lên 80% đối với doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo ông, biến động năng lượng hiện nay đang làm tăng mức độ bất định trong hoạt động kinh doanh và ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực bán lẻ, ông Richard Walker, Chủ tịch điều hành chuỗi siêu thị Iceland Foods, cho biết chi phí năng lượng tăng đang tác động đến toàn bộ chuỗi cung ứng hàng hóa, từ vận chuyển đến bảo quản thực phẩm, khiến doanh nghiệp phải điều chỉnh hoạt động để thích ứng với chi phí leo thang.

Tại Mỹ, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải và kho vận đang chuyển sang lắp đặt hệ thống phát điện tại chỗ kết hợp lưu trữ điện năng, đồng thời thay thế thiết bị sử dụng khí đốt bằng thiết bị chạy điện nhằm giảm chi phí vận hành dài hạn.

Không chỉ khu vực bán lẻ và logistics, các doanh nghiệp sản xuất cũng đang tăng đầu tư vào công nghệ tiết kiệm điện.

Báo cáo triển vọng ngành năng lượng của KPMG cho thấy 82% lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp đánh giá công nghệ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giảm chi phí vận hành trong những năm tới.

Tại châu Âu, nhà sản xuất thép Somers Forge cho biết chi phí năng lượng hàng tháng đã tăng từ 150.000 bảng lên 250.000 bảng trong thời gian gần đây, khiến doanh nghiệp phải rà soát lại kế hoạch vận hành nhằm duy trì ổn định chi phí sản xuất.

Cùng với các biện pháp tiết giảm chi phí vận hành, xu hướng chuyển sang sử dụng năng lượng thay thế đang diễn ra rõ hơn khi doanh nghiệp tìm cách giảm rủi ro biến động giá nhiên liệu.

Nhà cung cấp năng lượng Octopus Energy cho biết số lượng khách hàng quan tâm lắp đặt điện mặt trời đã tăng khoảng 27% chỉ trong tuần đầu sau khi giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng Trung Đông.

Trong khi đó, doanh nghiệp điện mặt trời Enpal ghi nhận nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời và thiết bị sưởi điện tăng khoảng 30% trong cùng giai đoạn.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết chi phí điện từ năng lượng tái tạo tại châu Âu hiện thấp hơn đáng kể so với điện sản xuất từ khí đốt — nguồn năng lượng thường quyết định giá điện trên thị trường.

Theo bà, việc mở rộng năng lượng tái tạo giúp giảm áp lực chi phí cho nền kinh tế và tăng khả năng chống chịu trước biến động thị trường năng lượng.

Trong khi đó, ông Michael Shanks, Bộ trưởng Năng lượng Anh, cho biết giá khí đốt toàn cầu đã tăng tới 40% chỉ trong vài tuần gần đây, tạo áp lực lớn lên chi phí của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Theo ông, biến động này cho thấy sự cần thiết phải đẩy nhanh đầu tư vào nguồn điện sạch trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu nhập khẩu.

Theo báo cáo đổi mới năng lượng toàn cầu năm 2026 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), các công nghệ như pin lưu trữ quy mô lớn, điện gió nổi và hệ thống điều hòa hiệu suất cao đang giúp doanh nghiệp xây dựng mô hình tiêu thụ năng lượng linh hoạt hơn, qua đó tăng khả năng chống chịu trước biến động giá nhiên liệu trong tương lai.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tuyên Quang thiệt hại 50 tỷ đồng do mưa đá, dông lốc
Đêm 22, rạng sáng 23/3, trên địa bàn các xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa đá kèm theo dông lốc đã gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của nhân dân.
24/03/2026
Từ nấu ăn đến lái xe, IEA đưa ra 10 biện pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu
Một báo cáo mới của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) xác định nhiều biện pháp có thể được chính phủ, doanh nghiệp và hộ gia đình ngay lập tức triển khai nhằm tiết giảm sử dụng năng lượng.
24/03/2026
Tám lao động Việt Nam gặp nạn ở ngoài khơi Nhật Bản
Theo thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản (Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản), rạng sáng ngày 21/3/2026, một nhóm 8 lao động Việt Nam trong quá trình đi câu cá trên biển tại khu vực tỉnh Fukui đã gặp nạn do sóng lớn.
24/03/2026
Ngày Thế giới phòng chống lao 24 - 3 Phát hiện sớm để kiểm soát bệnh
Bệnh lao từ lâu đã được ví như “sát thủ thầm lặng” đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trong bối cảnh mới, Việt Nam xác định việc phát hiện lao thông qua khám sức khỏe định kỳ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Đây được xem là định hướng chiến lược thể hiện quyết tâm chuyển mạnh từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”. Đồng thời, là giải pháp căn cơ nhằm giảm lây nhiễm, nâng cao hiệu quả điều trị và từng bước kiểm soát bệnh lao trong cộng đồng theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.
24/03/2026