Đổi mới đào tạo, sát hạch lái xe
Thời gian qua, công tác đào tạo, sát hạch lái xe tại địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới, hoàn thiện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại và đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn. Việc ứng dụng công nghệ, siết chặt quy trình và mở rộng đào tạo cho học sinh đủ tuổi góp phần nâng cao kỹ năng, ý thức chấp hành pháp luật, tạo nền tảng xây dựng văn hóa giao thông an toàn và bền vững.
![]() |
| Các xe thiết bị sát hạch ô tô đều được trang bị thiết bị chấm điểm tự động theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. |
Ứng dụng công nghệ vào quy trình sát hạch
Hiện trên địa bàn tỉnh có 6 cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe ô tô. Những năm qua, để nâng cao công tác đào tạo, sát hạch lái xe, các cơ sở đào tạo đã tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ giáo viên…, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.
Tại Trường Trung cấp Công nghệ Việt Nhật, phường An Tường, mỗi ngày có hàng trăm lượt học viên tham gia học lý thuyết và thực hành. Trên diện tích sân tập lái hơn 2 ha, 100% xe tập lái đều được gắn thiết bị giám sát hành trình và camera. Các phòng học lý thuyết, mô phỏng đều được trang bị hệ thống máy tính hiện đại, camera giám sát, đầu tư đồng bộ mới trong năm 2025. Đặc biệt, ngoài dạy đầy đủ nội dung lý thuyết và thực hành các kỹ năng lái xe trong sa hình, nhà trường luôn chú trọng hướng dẫn học viên học các tình huống mô phỏng qua cabin điện tử.
Ông Bùi Đức Hùng, Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe, trường Trung cấp Công nghệ Việt Nhật cho biết: Thiết bị mô phỏng đặt ra các tình huống phức tạp như xe vượt sai làn, người sang đường bất ngờ, đường đèo dốc, đường quanh co, lái xe trong điều kiện sương mù, lái xe trên đường cao tốc... Nhà trường yêu cầu giáo viên cùng học viên làm đi làm lại từng tình huống, giám sát chặt chẽ giúp học viên nắm chắc kiến thức, hình thành phản xạ tự nhiên, có kỹ năng khi tham gia giao thông. Ngoài ra, nhà trường luôn chú trọng không chỉ học viên lái xe giỏi mà còn rèn luyện văn hóa giao thông, lấy chất lượng văn hóa giao thông làm tiêu chí hàng đầu.
Song song với đào tạo, công tác sát hạch lái xe tiếp tục được hoàn thiện theo hướng hiện đại, chặt chẽ hơn và ứng dụng công nghệ mạnh mẽ. Các kỳ thi được giám sát bằng hệ thống camera, thiết bị chấm điểm tự động, đảm bảo đánh giá đúng năng lực người dự thi, hạn chế tối đa tiêu cực.
Đồng chí Đỗ Văn Lai, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Kể từ khi công tác sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe chuyển nhiệm vụ sang Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh quản lý, quan điểm của Sở Xây dựng là mỗi học viên sau khi hoàn thành khóa đào tạo phải thực chất để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Vì vậy, công tác đào tạo lái xe phải được kiểm soát chặt chẽ từ khâu đào tạo đến từng lớp học. Nhờ vậy, chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe ngày càng được nâng cao.
Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân qua mỗi kỳ sát hạch
Sau 10 tháng tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh siết chặt quy trình tổ chức các kỳ sát hạch, tăng cường ứng dụng công nghệ và giám sát chặt chẽ.
Thượng tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông cho biết: Tại mỗi kỳ sát hạch, hội đồng sát hạch tăng cường ứng dụng công nghệ vào công tác sát hạch với các thiết bị như thiết bị sát hạch tại phòng lý thuyết; thiết bị sát hạch tại phòng mô phỏng; thiết bị sát hạch thực hành lái xe trong hình với các thiết bị chấm điểm tự động trong sân sát hạch hoạt động ổn định, báo lỗi chấm điểm chính xác; thiết bị sát hạch thực hành lái xe 2 km đường trường… bảo đảm công khai và minh bạch nâng cao chất lượng cấp giấy phép lái xe. Để tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu thi cấp bằng lái xe, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 cơ sở đào tạo, sau mỗi kỳ đào tạo đáp ứng đủ tiêu chuẩn sát hạch, hội đồng sát hạch sẽ tổ chức sát hạch ngay tại cơ sở đào tạo đó nhằm giúp người dân không phải di chuyển đến cơ sở khác để sát hạch.
Việc quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe giúp cho người lái xe sau khi tốt nghiệp có kỹ năng thực hành tốt, có tư cách đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật; đặc biệt là ý thức thực hiện văn hóa giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh.
Bài, ảnh: Bảo Linh











Ý kiến bạn đọc