Mở “luồng xanh” y tế cho các cơ sở bảo trợ xã hội:Hướng tới mô hình an sinh bền vững
Mô hình hợp tác hỗ trợ toàn diện về chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Ba Vì và Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội vừa chính thức được thiết lập, đánh dấu bước đi tiên phong trong tháo gỡ những “điểm nghẽn” lâu nay của công tác chăm sóc sức khỏe đối với nhóm đối tượng yếu thế, mở ra “luồng xanh” nhân văn ngay tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Thủ đô.
![]() |
| Ký kết hợp tác hỗ trợ toàn diện về chuyên môn giữa Bệnh viện Đa khoa Ba Vì và Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội, ngày 27-2-2026. Ảnh: Khanh An |
Thu hẹp “khoảng trống” dưới mái nhà chung
Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội (thôn Liên Minh, xã Quảng Oai) hiện là nơi chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 600-700 người bệnh tâm thần mãn tính. Công việc của cán bộ, nhân viên y tế tại Trung tâm không chỉ dừng lại ở thăm khám, cấp phát thuốc, mà còn bao gồm cả việc đồng hành, hỗ trợ người bệnh trong phục hồi chức năng, góp phần gia tăng cơ hội tái hòa nhập cộng đồng.
Tuy nhiên, công tác chăm sóc y tế tại đây thời gian qua luôn đối mặt với một nghịch lý: Người bệnh thường xuyên mắc các bệnh lý nền hoặc gặp thương tích trong quá trình sinh hoạt. Trong khi đó, năng lực y tế của cơ sở còn những giới hạn nhất định.
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội Nguyễn Đức Phong cho biết, hầu hết các cơ sở bảo trợ đang phải chăm sóc số lượng lớn người bệnh, nhưng ngay cả những bệnh lý thông thường như cúm, bệnh ngoài da, hay các tiểu phẫu xử lý vết rách da… cũng gặp vướng mắc khi thực hiện tại chỗ. Nguyên nhân là do cán bộ y tế thiếu chứng chỉ hành nghề hoặc đơn vị chưa được cấp phép thành lập phòng khám theo quy định, khiến việc triển khai chuyên môn gặp nhiều rào cản pháp lý. Hệ quả là không ít trường hợp bệnh nhân phải chuyển tuyến, không chỉ làm gia tăng áp lực cho các cơ sở y tế tuyến trên, mà còn khiến người bệnh và cán bộ Trung tâm thêm vất vả trong quá trình di chuyển.
Thấu hiểu những khó khăn đó, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đã quyết định thiết lập một cơ chế hỗ trợ toàn diện với Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội. Trong đó, phải kể đến việc thiết lập “luồng xanh” trong khám chữa bệnh; bố trí khu vực riêng biệt để tiếp đón, cấp cứu và điều trị nội trú cho bệnh nhân từ Trung tâm gửi đến. Sự phối hợp này không chỉ rút ngắn thời gian chờ đợi mà còn giảm bớt sự kỳ thị của cộng đồng khi đi khám chữa bệnh.
Song song với đó, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì đảm nhận vai trò “người thầy tại chỗ”: Tiếp nhận cán bộ y tế của Trung tâm đến thực hành nhằm hoàn thiện điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề; tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu và xử trí các tình huống y khoa thường gặp. Đây được xem là giải pháp “gỡ nút” pháp lý một cách căn cơ, tạo tiền đề nâng cao năng lực chăm sóc sức khỏe ngay tại cơ sở bảo trợ - điều mà lãnh đạo Trung tâm kỳ vọng sẽ mang lại chuyển biến rõ nét về chất lượng dịch vụ.
Khẳng định mô hình hợp tác hỗ trợ toàn diện này sẽ tiếp tục được nhân rộng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì Phạm Bá Hiền chia sẻ: “Việc hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị như Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội nói riêng và các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn nói chung không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm xã hội của Bệnh viện Đa khoa Ba Vì”.
Nhiều tầng bảo vệ sức khỏe cho người yếu thế
Sự kiện tại Ba Vì chỉ là khởi đầu cho một chuỗi hoạt động quy mô hơn. Theo kế hoạch, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội sẽ tiếp tục ký kết hợp tác với Bệnh viện Tâm thần Hà Nội trong thời gian gần nhất, với định hướng tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đổi mới phương pháp chăm sóc, khẳng định vị thế là cơ sở y tế - xã hội hàng đầu của Thủ đô. Cùng với đó, một cuộc hội thảo quan trọng với Bộ Y tế về vấn đề y tế trong các cơ sở bảo trợ xã hội cũng sẽ được tổ chức. Tại hội thảo này, mô hình “liên kết bệnh viện - cơ sở bảo trợ” của Ba Vì sẽ là ví dụ thực tiễn sinh động. Thay vì để các cơ sở bảo trợ hoạt động biệt lập, việc kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái y tế địa phương sẽ hình thành một mạng lưới bảo vệ sức khỏe nhiều tầng cho người yếu thế.
Nghị quyết số 72-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tinh thần “lấy người bệnh làm trung tâm” được thực hiện qua việc triển khai những cơ chế cụ thể và những cam kết trách nhiệm được hiện thực hóa bằng hành động. Việc Bệnh viện Đa khoa Ba Vì chủ động ký kết hợp tác với Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi chức năng người tâm thần số 1 Hà Nội và các cơ sở bảo trợ khác chính là minh chứng cho tư duy quản lý y tế năng động, gắn chuyên môn với trách nhiệm xã hội.
Mô hình này không chỉ giúp giải quyết vấn đề pháp lý hay chuyên môn đơn thuần, mà còn là lời khẳng định: Trong sự phát triển của y tế Thủ đô, không ai bị bỏ lại phía sau. Từ “luồng xanh” y tế tại Ba Vì, có thể kỳ vọng nhiều mô hình tương tự sẽ được nhân rộng, để các cơ sở bảo trợ thực sự trở thành những “pháo đài” an sinh vững chắc, nơi mỗi người bệnh đều nhận được sự chăm sóc công bằng, kịp thời và đầy đủ nhất.
Theo Báo Hà Nội Mới











Ý kiến bạn đọc