Cơ hội cho người trẻ

08:04, 25/04/2026

Rất nhiều người trẻ hiện nay đang chọn hướng đi mới cho tương lai của mình đó là rời phố về quê để khởi nghiệp. Với hành trang là công nghệ và cái nhìn thực tế, nhiều người trẻ đã khai thác các thế mạnh sẵn có ở địa phương để hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp của mình, trong hành trình phát triển bền vững hơn.

 

Đồng chí Tô Viết Hiệp
Bí thư Đảng ủy xã Lâm Bình

Khởi nghiệp số tại quê hương

Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất trước đây là làm sao giữ chân lao động trẻ, thì nay, chính các em đã tự tìm ra lời giải từ nền kinh tế số. Sự năng động, nhiệt huyết của tuổi trẻ đã biến những giá trị sinh hoạt bản địa - từ việc dựng nhà, nấu ăn đến kỹ năng sinh tồn - thành “đặc sản” thu hút trên không gian mạng. Khởi nguồn từ năm 2018 và bùng nổ trong đại dịch Covid-19, đến nay toàn xã có khoảng 100 kênh YouTube, TikTok. Sự hình thành các “làng YouTuber” tại Khau Cau, Phiêng Mơ, Lũng Giềng không chỉ mang lại thu nhập ấn tượng từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng cho nhiều gia đình, mà còn tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp mới.

Nhằm tiếp sức cho thanh niên, sắp tới chúng tôi sẽ chính thức ra mắt “Làng sáng tạo nội dung số Lâm Bình”. Đây sẽ là không gian kết nối, hỗ trợ kỹ năng bài bản, giúp người trẻ tự tin làm giàu trên chính quê hương, đồng thời quảng bá mạnh mẽ bản sắc địa phương vươn xa.

 

Đồng chí Hoàng Thế Hanh
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

Thời gian qua, các cấp bộ

Đoàn triển khai hiệu quả Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”, tổ chức hàng chục lớp tập huấn khởi nghiệp thu hút trên 25.000 lượt thanh niên tham gia. Qua đó, từng bước nâng cao kiến thức, kỹ năng, giúp đoàn viên mạnh dạn xây dựng và phát triển các mô hình kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100 hợp tác xã do thanh niên làm chủ, hơn 400 sản phẩm OCOP của thanh niên được đưa lên sàn thương mại điện tử; áp dụng mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc cho hơn 90% sản phẩm chủ lực, tạo mức tăng trưởng doanh thu trực tuyến từ 20 - 30% mỗi năm.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp theo hướng thực chất, bền vững; tăng cường kết nối với các chuyên gia, doanh nhân trẻ, tổ chức tư vấn hướng dẫn, ươm tạo ý tưởng khởi nghiệp; phối hợp với các ngành, địa phương tạo môi trường thuận lợi về cơ chế, nguồn vốn. Đặc biệt là định hướng vai trò kinh tế số, trang bị kiến thức, kỹ năng số, giúp thanh niên đưa sản phẩm lên môi trường số để tiếp cận thị trường rộng lớn; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giúp thanh niên tự tin lập thân, lập nghiệp.

 

Đồng chí Lý Thị Hải Hiền
Trưởng phòng Lao động và việc làm, Sở Nội vụ

Lan tỏa ý chí khởi nghiệp

Toàn tỉnh hiện có trên 1,2 triệu người trong độ tuổi lao động, trong đó lứa tuổi thanh niên chiếm trên 60%. Hiện nay, tại những miền quê còn nhiều khó khăn, có những thanh niên âm thầm “nhóm lửa” khởi nghiệp. Bằng tinh thần dấn thân, sáng tạo và khát vọng làm giàu chính đáng, họ đang góp phần thắp lên sức sống mới cho vùng quê còn nhiều gian khó.

Không ồn ào, không phô trương, những người trẻ ấy lặng lẽ tạo ra giá trị, chứng minh rằng quê hương không phải là nơi để rời đi, mà hoàn toàn có thể trở thành điểm tựa để bắt đầu những hành trình lớn. Câu chuyện của họ không chỉ là hành trình lập nghiệp, mà còn là biểu tượng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua giới hạn của bản thân - những người đang góp phần viết tiếp tương lai cho những miền quê đang chuyển mình từng ngày.

 

Chị Bế Diệu Linh
Thôn Tân Lập, xã Tân Trào

Mong được tiếp sức

Tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý văn hóa, trường Đại học Văn hóa Hà Nội tháng 8-2025, tôi trở về quê hương Tân Trào, đồng sáng lập Công ty TNHH Dịch vụ và Du lịch Tân Trào, mang theo khát vọng làm du lịch từ chính vốn văn hóa bản địa.

Là người con quê hương cách mạng, tôi hiểu từng nếp nhà, câu chuyện lịch sử và phong tục bản địa. Việc được đào tạo đúng chuyên ngành giúp tôi tự tin hơn khi bắt tay vào khởi nghiệp. Nhưng nguồn vốn hạn chế, kinh nghiệm vận hành doanh nghiệp còn mỏng, kỹ năng kết nối thị trường và chuyển đổi số vẫn là khoảng trống lớn. Bởi vậy, những người trẻ về quê khởi nghiệp như tôi mong được tạo điều kiện tiếp cận vốn ưu đãi, đào tạo sâu hơn về quản trị, marketing và có cơ hội tham gia các mạng lưới du lịch chuyên nghiệp. Khi được tiếp sức, chúng tôi thêm tự tin khởi nghiệp, góp phần đánh thức tiềm năng du lịch quê hương một cách bền vững.

 

Anh Nguyễn Xuân Tiến
Thôn Lùng Càng - Phong Quang, phường Hà Giang 2

Gỡ “nút thắt” cho mô hình nông nghiệp hiện đại

Với mong muốn phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, tôi đã mạnh dạn đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ 4.0 trên diện tích hơn 2.800 m2. Hiện nay, tôi trồng các loại cây như dưa lưới, dưa lê Bạch Ngọc, dưa chuột, ớt ngọt và dâu tây trong nhà lưới, đồng thời áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm tự động.

Bước đầu, mô hình mang lại hiệu quả tích cực, sản phẩm sạch, chất lượng ổn định và được thị trường đón nhận. Tuy nhiên, để duy trì và mở rộng quy mô, tôi vẫn gặp không ít khó khăn, đặc biệt là hạn chế về nguồn vốn và kiến thức, kỹ thuật chuyên sâu. Việc tiếp cận các tiến bộ khoa học công nghệ còn nhiều rào cản, từ thiếu thông tin đến cơ hội được tập huấn, chuyển giao kỹ thuật bài bản.

Tôi rất mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành và chính quyền địa phương trong việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, chuyển giao công nghệ, cũng như kết nối thị trường tiêu thụ. Đây sẽ là động lực quan trọng để tôi tiếp tục theo đuổi và phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng bền vững.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Kiến Thiết khởi công 2 cầu dân sinh
Ngày 24-4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Kiến Thiết phối hợp với Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Tuyên Quang tổ chức khởi công xây dựng 2 cầu dân sinh Khuổi Mu thôn Nà Vơ và cầu Vằng Nho thôn Đồng Đi.
24/04/2026
Vết hằn dây địu - Bài 1: Bầu trời quanh… xó bếp
Hòa cùng dòng chảy toàn cầu và chiến lược quốc gia về phát triển con người, Tuyên Quang đang quyết liệt thực hiện các mục tiêu bình đẳng giới cùng đề án nâng cao chất lượng dân số. Thế nhưng, tại một số bản làng vùng sâu, nghịch lý sinh nở mất kiểm soát, “đẻ nhiều nhưng không mạnh” vẫn tồn tại như một “khối đá tảng” chắn lối thoát nghèo. Đằng sau hủ tục “đông con nhiều lộc” hay áp lực có “con đinh” nối dõi là thực tế xót xa: Những người mẹ bị vắt kiệt thanh xuân trong vòng lặp sinh nở, những đứa trẻ phải gác lại ước mơ trường lớp để thay mẹ địu em lên nương.
24/04/2026
310 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 ​
Chiều 24-4, tại hội trường Nhà khách Minh Thanh, phường Nông Tiến, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên mầm non dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026 sau hai tuần diễn ra sôi nổi.
24/04/2026
Tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh năm 2026
Từ ngày 22 đến 24/4/2026, Tỉnh đoàn – Hội đồng Đội tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Văn phòng Plan Tuyên Quang tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực và hướng dẫn thu thập thông tin cho thành viên Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh năm 2026.
24/04/2026