Kết nối các nữ doanh nhân gốc Việt tại châu Âu

09:27, 07/04/2026

Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức, ngày 5/4 đã đăng cai tổ chức Festival Văn nghệ toàn châu Âu và Lễ ra mắt Hội Nữ doanh nhân Việt Nam tại châu Âu (Hội), thu hút sự tham gia của các hội phụ nữ Việt Nam từ 10 nước châu Âu.

Đại diện Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam tại Đức trao quà tặng phụ nữ nghèo huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) trong chương trình Tết ấm áp, xuân yêu thương 2024.

Đây là một cột mốc quan trọng, đặt nền móng cho sự kết nối các nữ doanh nhân gốc Việt tại châu Âu dưới một mái nhà chung. Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2025-2028 gồm những nữ doanh nhân tiêu biểu, đại diện cộng đồng người Việt tại nhiều quốc gia châu Âu, những người không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn đóng góp tích cực cho hoạt động cộng đồng, kết nối quốc tế.

Hội được thành lập trên tinh thần tự nguyện, phi lợi nhuận, đoàn kết, minh bạch và phát triển bền vững, với mục đích tạo cầu nối để các hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong kinh doanh, mở rộng hợp tác, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới.

Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Đắc Thành bày tỏ tin tưởng Hội Nữ doanh nhân sẽ trở thành cầu nối quan trọng giữa các doanh nghiệp Việt Nam ở châu Âu với quê hương, là động lực để thúc đẩy hợp tác quốc tế, thương mại và đầu tư, đồng thời góp phần nâng cao hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập.

Festival Văn nghệ toàn châu Âu lần đầu được tổ chức là một dấu mốc đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành, gắn kết và tầm vóc của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu. Festival đã thu hút sự tham gia của các hội phụ nữ Việt Nam tại Đức, Hà Lan, CH Séc, Ba Lan, Anh, Bỉ, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Slovakia, với nhiều tiết mục đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa Việt.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức tổ chức đấu giá tranh, ảnh, trang sức, vé máy bay, thẻ quà tặng của nhà tài trợ để huy động các nhà hảo tâm đóng góp cho quỹ từ thiện Trái tim hồng của Liên hiệp hội Phụ nữ Việt Nam ở châu Âu.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hình thành thói quen sống khỏe
Sức khỏe là vốn quý giá nhất của mỗi người. Ngày Sức khỏe toàn dân 7-4 hằng năm được phát động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong việc rèn luyện thể chất, nâng cao thể lực, chủ động phòng bệnh. Đây cũng là giải pháp nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", góp phần giảm gánh nặng y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
07/04/2026
Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp
Ngày 7-4 hằng năm là Ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, nhằm tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp mà còn góp phần khơi dậy tinh thần nhân ái, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong mỗi người dân. Trên khắp cả nước, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn. Ở Tuyên Quang, những giọt máu nghĩa tình vẫn lặng lẽ sẻ chia, góp phần nối dài sự sống, thắp lên hy vọng cho nhiều người bệnh.
07/04/2026
Siết chặt kiểm định khí thải
Sau hơn 1 tháng triển khai lộ trình siết chặt kiểm định khí thải đối với phương tiện cơ giới đang lưu hành theo Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, quy định mới được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý phương tiện giao thông.
07/04/2026
Lan tỏa yêu thương từ “Giọt máu nghĩa tình”
Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trở thành hoạt động thường niên, lan tỏa sâu rộng trong lực lượng Công an nhân dân. Đây chính là minh chứng sống động thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội của cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.
06/04/2026