Nâng cao chất lượng hiệp đồng, chỉ huy phòng chống thiên tai

15:03, 23/04/2026

Hiệp đồng lực lượng, phương tiện phải bảo đảm sát thực tế, khả thi; sẵn sàng cơ động, ứng phó nhanh, xử lý kịp thời các tình huống thiên tai, sự cố...

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn tại Hội nghị hiệp đồng lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ phòng thủ dân sự với các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn thành phố năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố tổ chức sáng 23-4 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Kim Nhuệ

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai; đại diện Cục Tác chiến, Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), các đơn vị quân đội, công an trên địa bàn thành phố, đại diện các xã, phường cùng nhiều sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2025, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 962 vụ cháy, nổ; 4 đợt thiên tai lớn gây ngập úng tại nhiều địa phương, phát sinh 20 sự cố về đê điều và nhiều thiệt hại khác. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã chủ động chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an, kịp thời huy động 28.945 lượt người, 3.400 lượt phương tiện tham gia giúp cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, nhanh chóng ổn định đời sống, sản xuất, nhất là tại 2 xã Trung Giã và Đa Phúc.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã huy động 55 cán bộ, chiến sĩ và 4 phương tiện tăng cường khắc phục hậu quả cơn bão số 11 tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh; điều động 40 cán bộ, chiến sĩ và 15 phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ nhân dân vùng lũ tại tỉnh Gia Lai, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, an toàn.

Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch hiệp đồng, làm tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: Kim Nhuệ

Tham luận tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an thành phố Hà Nội, Sư đoàn 301, Sư đoàn 312, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực I - Sóc Sơn, UBND xã Trung Giã... đã làm rõ thêm kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hiệp đồng, chỉ huy trong phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thiên tai trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố nhấn mạnh, thời gian qua lực lượng quân đội, công an trên địa bàn đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, góp phần cùng thành phố giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Đình Hoa chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và giải pháp khắc phục, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. Ảnh: Kim Nhuệ

Thiếu tướng Đào Văn Nhận đề nghị các xã, phường quan tâm rà soát kỹ những hạn chế đã được chỉ ra qua tham luận, kịp thời bổ sung, hoàn thiện kế hoạch để chủ động hơn khi có tình huống xảy ra; cơ quan tham mưu của Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn chỉnh kế hoạch hiệp đồng để các đơn vị sớm ký kết, triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả hiệp đồng, chỉ huy phòng, chống thiên tai trong thời gian tới. Ảnh: Ảnh: Kim Nhuệ

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, năm 2026, dự báo tình hình thiên tai, sự cố, cháy nổ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng thủ dân sự; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân. Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng hiệp đồng, chỉ huy, điều hành; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, y tế, giao thông...; tổ chức lực lượng, phương tiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao khả năng sẵn sàng cơ động, ứng phó nhanh, xử lý kịp thời các tình huống.

Các đại biểu dự hội nghị nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của cấp trên. Ảnh: Kim Nhuệ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội yêu cầu, tăng cường phối hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức luyện tập, diễn tập hiệp đồng thường xuyên để nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp xử lý tình huống thực tế; quan tâm đầu tư trang thiết bị, phương tiện, chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác chỉ huy, điều hành, dự báo, cảnh báo. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Thủ đô.

Theo Báo Hà Nội Mới


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy cho xe mô-tô, xe gắn máy điện
Bộ Xây dựng vừa chính thức ban hành Thông tư số 13/2026/TT-BXD kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 31:2026/BXD. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông điện trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng xanh hiện nay.
23/04/2026
Thu hút giáo viên vùng khó
Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, một trong những nhiệm vụ then chốt là xây dựng đội ngũ nhà giáo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện. Tuy nhiên, thực tiễn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa cho thấy, việc thu hút và giữ chân giáo viên vẫn là “nút thắt” lớn, cần sớm được tháo gỡ bằng các giải pháp đồng bộ, mang tính đặc thù.
23/04/2026
Chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và lũ quét, sạt lở đất
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm 22/4 đến ngày 23/4, trên địa bàn tỉnh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, có nơi trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.
23/04/2026
Kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc
Trong đêm 22-4, trên địa bàn xã Lũng Cú đã xảy ra trận dông lốc kèm theo gió giật mạnh, gây thiệt hại về nhà ở và tài sản của 12 hộ dân tại 3 thôn Pó Xí, Lô Lô Chải và Séo Lủng. Nhiều nhà ở bị tốc mái, hư hỏng nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân; đặc biệt có 3 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn. Tổng thiệt hại ước tính gần 100 triệu đồng.
23/04/2026