Trao đổi hợp tác “Ứng dụng AI trong du lịch xuyên biên giới Việt - Trung năm 2026”

11:22, 08/04/2026

Từ ngày 7 đến ngày 19-4, đoàn đại biểu các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, thành phố Hải Phòng (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tham dự hoạt động nghiên cứu trao đổi hợp tác “Ứng dụng AI trong du lịch xuyên biên giới Việt - Trung năm 2026” tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây (Trung Quốc). Về phía đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang tham dự gồm có đại diện Trung tâm Xúc tiến Du lịch; các phòng chuyên môn thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cán bộ Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, Bảo tàng tỉnh và Bảo tàng ATK Tân Trào.

Đoàn đại biểu các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và thành phố Hải Phòng (Việt Nam) dự các hội thảo chuyên đề trong ứng dụng AI trong lĩnh vực du lịch.
Đoàn đại biểu các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang và thành phố Hải Phòng (Việt Nam) dự các hội thảo chuyên đề trong ứng dụng AI trong lĩnh vực du lịch.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn dự các hội thảo chuyên đề, tọa đàm khoa học và các phiên trao đổi kinh nghiệm về ứng dụng AI trong lĩnh vực du lịch. Nội dung trao đổi tập trung vào các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điểm đến, phân tích dữ liệu du khách, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, cá nhân hóa trải nghiệm khách du lịch, cũng như nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh điểm đến trên các nền tảng số. Đặc biệt, phía Quảng Tây sẽ chia sẻ nhiều mô hình thực tiễn trong việc tích hợp AI vào điều hành du lịch, hệ thống hướng dẫn thông minh và các nền tảng dịch vụ du lịch trực tuyến. Bên cạnh đó, đoàn tham quan, khảo sát thực tế một số mô hình du lịch tiêu biểu tại thành phố Nam Ninh và khu vực lân cận, gồm du lịch văn hóa, sinh thái và chăm sóc sức khỏe gắn với ứng dụng công nghệ hiện đại.

Thông qua chương trình, đoàn sẽ được tiếp thu nhiều kinh nghiệm thiết thực trong phát triển du lịch thông minh, nhất là việc ứng dụng AI nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa công tác quản lý và mở rộng thị trường khách quốc tế. Đây là cơ sở quan trọng để tỉnh nghiên cứu, lựa chọn và vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn, nhất là trong phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng như văn hóa, lịch sử, sinh thái.

Hoạt động lần này không chỉ góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác, giao lưu giữa các địa phương Việt Nam với Quảng Tây, mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy liên kết phát triển du lịch xuyên biên giới theo hướng hiện đại, bền vững. Qua đó, từng bước khẳng định vị thế của du lịch Tuyên Quang trong xu thế chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Tin, ảnh: Hạ Hòa - Vừ Hương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Tỉnh đoàn phát động hưởng ứng Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026
Sáng 8-4, tại Tỉnh đoàn Tuyên Quang đã tổ chức chương trình Phát động hưởng ứng Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ Hai, năm 2026.
08/04/2026
Trường Đại học Tân Trào hợp tác với Đại học Hồng Đức trong nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng giáo dục
Chiều 7-4, Trường Đại học Tân Trào và Đại học Hồng Đức đã có buổi làm việc và ký biên bản hợp tác trong công tác nghiên cứu khoa học và phát triển đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo.
08/04/2026
Hiệu quả mô hình tiết kiệm trong hội viên phụ nữ
Bằng nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thời gian qua, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình tiết kiệm, phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn. Không chỉ góp phần hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, các mô hình còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương trợ, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và xây dựng nông thôn mới.
08/04/2026
Phế thải xây dựng quản lý từ gốc
Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa và phát triển hạ tầng đang diễn ra mạnh mẽ, vấn đề quản lý vật liệu xây dựng (VLXD) và xử lý phế thải xây dựng đang trở thành một bài toán cấp bách. Nếu không có những giải pháp quyết liệt và đồng bộ ngay từ bây giờ, chúng ta không chỉ đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tài nguyên mà còn phải trả giá đắt bằng sự ô nhiễm môi trường và hệ lụy tới hạ tầng giao thông.
08/04/2026