Ra mắt bản đồ rủi ro trượt lở đất cho cộng đồng tại xã Hoàng Su Phì và Tân Tiến

20:58, 20/05/2026

Chiều 20-5, tại xã Hoàng Su Phì, Đại sứ quán Thụy Sĩ phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và UBND các xã Hoàng Su Phì, Tân Tiến tổ chức ra mắt Dự án xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Dự án xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm và phòng, chống thiên tai tại Hoàng Su Phì.
Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Dự án xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất, góp phần nâng cao năng lực cảnh báo sớm và phòng, chống thiên tai tại Hoàng Su Phì.

Dự buổi lễ có ông Thomas Gass - Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Việt Nam; ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Giám đốc Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cùng đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương.

Hoàng Su Phì là địa bàn có địa hình chia cắt mạnh, địa chất phức tạp, thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, nhất là trong mùa mưa lũ và bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng khó lường. Nhằm tăng cường năng lực đánh giá, cảnh báo sớm và chủ động ứng phó với nguy cơ trượt lở đất từ cấp trung ương đến địa phương, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã triển khai Dự án “Xây dựng bản đồ nguy cơ trượt lở đất do mưa, hỗ trợ cảnh báo sớm tới cộng đồng khu vực Hoàng Su Phì, Việt Nam” với sự tài trợ của Chính phủ Thụy Sĩ thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ).

Sau thời gian triển khai, dự án đã hoàn thành và bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Theo đó, dự án đã xây dựng 10 bản đồ cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá, trong đó có 8 bản đồ treo ngoài trời và 2 bản đồ đặt tại trụ sở UBND xã; lắp đặt 14 cốc đo mưa tại các thôn Cán Chỉ Dền, Thiêng Khung Thượng, Ngàm Đăng Vài 2, U Khố Sủ và thôn 5. Đồng thời phát 750 tờ rơi tuyên truyền, cảnh báo các khu vực có nguy cơ sạt lở và hướng dẫn người dân sơ tán, tránh trú an toàn.

Dự án có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp cơ sở khoa học và dữ liệu chuyên sâu phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương. Qua đó giúp chính quyền xác định các khu vực có nguy cơ cao để chủ động trong quy hoạch dân cư, phát triển hạ tầng, xây dựng phương án ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Tin, ảnh: Nguyễn Yếm – Bình Tài


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Giải thưởng báo chí về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026
Trung tâm Truyền thông KH&CN, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Công văn số 369/TTTT-TTĐPT ngày 15/5/2026 gửi các Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp thông tin, quảng bá Giải thưởng báo chí về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.
20/05/2026
Sở Y tế Tuyên Quang được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen năm 2025
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích trong triển khai đợt thi đua cao điểm khắc phục khó khăn, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025.
20/05/2026
Hiện thực giấc mơ an cư
Thực hiện Nghị định số 100/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, thời gian qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Giang đã triển khai hiệu quả chương trình cho vay nhà ở xã hội, giúp nhiều hộ thu nhập thấp và gia đình khó khăn có điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống.
20/05/2026
Khơi nguồn tri thức
Tỉnh Tuyên Quang luôn xác định khuyến học, khuyến tài là động lực quan trọng để nâng cao dân trí và bồi dưỡng nhân tài. Phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội Khuyến học tỉnh trong thời gian qua đã phối hợp với các cấp, ngành triển khai hiệu quả nhiều giải pháp nhằm phát triển, lan tỏa khuyến học, khuyến tài và đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng.
20/05/2026