Tháng Nhân đạo Lan tỏa yêu thương
Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026, hướng tới người nghèo, người yếu thế và những hoàn cảnh khó khăn. Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở, đầu tư cơ sở vật chất trường học đến hiến máu cứu người, các hoạt động không chỉ góp phần bảo đảm an sinh xã hội mà còn lan tỏa sâu rộng tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.
![]() |
| Lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, đại diện các tổ chức khởi công xây dựng Nhà lưu trú học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn. |
Hành trình nhân ái vì cộng đồng
Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Tháng Nhân đạo năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và 136 năm Ngày sinh Hồ Chí Minh - Người sáng lập, Chủ tịch danh dự đầu tiên của Hội. Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, các hoạt động trợ giúp nhân đạo được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở, tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong công tác nhân đạo; ưu tiên triển khai các mô hình hỗ trợ sinh kế bền vững, trao “cần câu” để người dân chủ động phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Theo đó, từ ngày 1 đến 31-5, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh phấn đấu vận động nguồn lực đạt trên 8 tỷ đồng để triển khai các hoạt động Tháng Nhân đạo và chủ động đáp ứng yêu cầu trợ giúp nhân đạo trong năm 2026. Mỗi xã, phường phấn đấu hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức ít nhất một “Ngày hội nhân ái”; khởi công tối thiểu một công trình, phần việc nhân đạo. Toàn tỉnh phấn đấu vận động, tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 đơn vị máu phục vụ cấp cứu, điều trị người bệnh.
Hưởng ứng Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 và triển khai mô hình “Cộng đồng nhân ái - kết nối yêu thương”, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã lựa chọn thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông để triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ sinh kế cho 108 hộ nghèo, hộ khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà mới cho 3 hộ gia đình; trao học bổng cho 118 học sinh nghèo vượt khó, với tổng trị giá gần 2,2 tỷ đồng.
Được hỗ trợ 100 triệu đồng xây dựng nhà mới, chị Lâm Thị Dung, thôn Thôm Luông, xã Thượng Nông xúc động nói: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống nhiều khó khăn nên chưa bao giờ nghĩ có ngày được ở trong ngôi nhà mới khang trang như thế này. Sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Chữ thập đỏ và các nhà hảo tâm là động lực để gia đình tôi cố gắng vươn lên ổn định cuộc sống”.
Chung tay vì cuộc sống cộng đồng
Không chỉ chăm lo đời sống người dân, Hội Chữ thập đỏ tỉnh còn làm tốt vai trò kết nối nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho giáo dục vùng khó. Nhiều công trình trường lớp, nhà lưu trú học sinh được triển khai đã góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh vùng cao.
Công trình Nhà lưu trú học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn đang được triển khai với diện tích hơn 230 m2, quy mô 3 tầng cùng các hạng mục phụ trợ, tổng kinh phí 6,7 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Quỹ Thiện Tâm thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh.
Đồng chí Hoàng Xuân Đoàn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Nấm Dẩn chia sẻ: “Công trình hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu ăn ở, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số của nhà trường. Đây không chỉ là công trình phục vụ học tập mà còn là món quà đầy ý nghĩa, tiếp thêm động lực để các em yên tâm đến lớp, nuôi dưỡng ước mơ về tương lai tốt đẹp hơn”.
Điểm trường Mã Lầu A vừa được khởi công xây dựng, với tổng kinh phí hơn 11,6 tỷ đồng trên diện tích 6.000 m2, gồm các hạng mục san nền, đường, tường chắn; nhà lớp học 7 gian với 3 phòng học và khu vệ sinh; nhà lưu trú học sinh, giáo viên cùng các công trình phụ trợ. Nguồn vốn được huy động từ chương trình an sinh xã hội của Vingroup thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong đó Quỹ Thiện Tâm tài trợ 9,5 tỷ đồng, phần còn lại do tỉnh đối ứng. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của học sinh tại các thôn Mã Lầu A, Mã Lầu B, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất trường lớp ở địa bàn vùng cao, biên giới.
Phong trào hiến máu tình nguyện tiếp tục là điểm nhấn trong Tháng Nhân đạo năm nay. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức 2 ngày hội hiến máu, thu hút hơn 3.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia. Hàng nghìn đơn vị máu được tiếp nhận đã góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị cho người bệnh, thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.
Bên cạnh đó, nhiều chương trình hỗ trợ trẻ em nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được triển khai hiệu quả. Những suất học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập được trao tặng đã tiếp thêm động lực để các em vượt khó vươn lên trong học tập. Các lớp tập huấn về sơ cấp cứu, kỹ năng ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người dân.
Với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, Tháng Nhân đạo năm 2026 đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “tương thân tương ái”, khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong chăm lo người yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Bài, ảnh: Minh Thúy











Ý kiến bạn đọc