Không ngừng sáng tạo, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước

08:43, 05/06/2026

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu, mà hiện hữu sinh động trong từng ca sản xuất, những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo.

Giai cấp công nhân Việt Nam vững tin bước vào kỷ nguyên mới. (Ảnh BẢO LONG)

Bằng sự cần cù, ý thức trách nhiệm, những người công nhân, lao động đang ngày đêm trực tiếp tạo ra những sản phẩm giá trị cho doanh nghiệp, đất nước và chính bản thân mình.

Điều hầu hết công nhân, người lao động tâm đắc khi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chính là tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tiết kiệm trong mỗi ca sản xuất

Rời quê hương miền bắc vào nam lập nghiệp, anh Lưu Văn Nhiệm (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn STEC) đã có gần 16 năm bền bỉ ở vị trí trực tiếp sản xuất. Điều anh tâm đắc nhất khi học tập và làm theo lời Bác chính là tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong giai đoạn 2025-2026, anh Nhiệm cùng tập thể người lao động trong công ty tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sáng tạo do Công đoàn phát động, đóng góp hơn 800 sáng kiến áp dụng vào thực tế. Riêng anh Nhiệm chủ trì 2 sáng kiến, cải tiến tiêu biểu, giúp giảm đáng kể thời gian thao tác cho người vận hành máy, tiết giảm tối đa chi phí, ổn định sản xuất. Anh Nhiệm chia sẻ: Công nhân nào cũng có thể sáng tạo nếu được khích lệ đúng cách. Tôi mong muốn các cấp, các ngành và tổ chức Công đoàn tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến công tác đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng cho công nhân lao động; tôn vinh, khen thưởng kịp thời đối với các sáng kiến của công nhân trực tiếp sản xuất.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở các khẩu hiệu, mà hiện hữu sinh động trong từng ca sản xuất, những sáng kiến, ý tưởng sáng tạo.

Tại Thủ đô Hà Nội, anh Cao Văn Long, công nhân bậc 5/7 (Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng FECON) là minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bắt đầu từ chính công việc hằng ngày. Là thợ sửa chữa hạ tầng, anh thấm thía học theo Bác để làm việc trách nhiệm hơn, chủ động hơn, biết tiết kiệm và luôn đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Sáng kiến “Sử dụng máy ép bùn giảm khối lượng bùn loãng phải vận chuyển phục vụ thi công Jet Grouting” do anh và đồng nghiệp triển khai giúp giảm chi phí nhiên liệu, rút ngắn thời gian thi công, nâng cao tính an toàn tại công trường.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh Long trong một đêm mưa bão lớn, khi công trường đang thi công hệ thống thoát nước thì chiếc máy xúc gặp sự cố thủy lực nghiêm trọng. Nếu không được khắc phục, toàn bộ hố móng sẽ ngập, gây sụt lún đường giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân chung quanh. Bất chấp nguy hiểm, với tinh thần không ngại khó, ngại khổ anh Long mặc áo mưa, ngâm mình trong nước nhiều giờ để sửa máy thành công.

Đối với anh Nguyễn Đức Mạnh, nhân viên Nhà máy May Veston (Tổng công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ), học tập và làm theo Bác chính là phát huy tinh thần đổi mới để giải phóng sức lao động. Từ thực tế công việc hằng ngày, anh Mạnh đã đề xuất với lãnh đạo công ty cải tiến hệ thống dao cắt và xếp hàng tự động trong công đoạn may viền Baget. Sau khi áp dụng, năng suất công đoạn tăng gần 80%, thao tác nhẹ nhàng, giải phóng áp lực cơ thể cho công nhân. Đến nay, anh Mạnh đã nghiên cứu và triển khai hơn 50 sáng kiến cải tiến, ứng dụng tự động hóa, cảm biến và PLC vào sản xuất, tiết kiệm nhân lực đáng kể.

Giá trị lớn nhất của một sáng kiến không chỉ nằm ở hiệu quả kinh tế, mà quan trọng hơn là giúp người lao động làm việc nhẹ nhàng hơn, có thêm động lực gắn bó với nghề.

Sáng kiến từ sự thấu hiểu, sẻ chia

Với chị Đặng Thu Ngân, đoàn viên công đoàn Bệnh viện đa khoa khu vực Bạc Liêu, hơn 15 năm cống hiến trong ngành y, chị luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người bệnh đến viện, họ không chỉ cần thuốc chữa trị mà còn cần cả sự quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu chân thành từ các y sĩ, bác sĩ.

Trăn trở trước thực tế nhiều phụ nữ đồng bào dân tộc Khmer tại địa phương gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin y tế, hạn chế tiếng phổ thông cho nên ngại trao đổi, dẫn đến việc chăm sóc sức khỏe sinh sản chưa đầy đủ, chị Ngân cùng đồng nghiệp triển khai sáng kiến: “Sử dụng tờ rơi song ngữ trong truyền thông chăm sóc trước, trong và sau sinh cho bà mẹ dân tộc Khmer”. Những tờ rơi song ngữ gần gũi đã giúp các bà mẹ hiểu đúng, nhớ đúng và chủ động tự chăm sóc bản thân cùng con nhỏ. Với chị Ngân, sáng kiến này chính là quá trình cụ thể hóa việc “học tập và làm theo” bằng những việc làm thiết thực, bắt nguồn từ việc lắng nghe thực tiễn và phục vụ nhân dân bằng tình cảm chân thành nhất.

Tại vùng mỏ Quảng Ninh, anh Phạm Văn Trung, Tổ trưởng Tổ cơ điện khối sản xuất thuộc Công ty cổ phần Cơ khí Hòn Gai - Vinacomin, luôn mang một nỗi niềm rất “thợ”: “Máy dừng một giờ thì người thợ cũng nóng ruột một giờ”. Bởi anh biết, phía sau mỗi thiết bị vận hành ổn định là tiến độ sản xuất, là việc làm, thu nhập và cuộc sống của biết bao gia đình công nhân mỏ.

Nhiều năm qua, anh Trung cùng anh em trong tổ thường xuyên xử lý các thiết bị hỏng hóc, làm xuyên ca, thêm giờ để kịp đưa máy móc trở lại hoạt động. Nhiều thiết bị cũ , linh kiện thay thế khó khăn, nhưng họ vẫn động viên nhau vượt qua, bởi dây chuyền có chạy thì thu nhập của người lao động mới bảo đảm... Anh Trung và các đồng nghiệp luôn nỗ lực tìm tòi, cải tiến kỹ thuật nhằm giảm sức lao động cho các thợ lò. Nhiều lần vinh dự được Công ty trao tặng danh hiệu “Bàn tay vàng”, anh Trung càng nhận thức sâu sắc rằng: rèn tay nghề giỏi và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật chính là con đường thiết thực nhất để người công nhân học tập và làm theo Bác. Khi mỗi người thợ không ngừng nâng cao trình độ, chủ động sáng tạo, làm việc khoa học thì năng suất lao động sẽ tăng lên, doanh nghiệp phát triển bền vững hơn đồng nghĩa với đời sống người lao động cũng được nâng cao.

Những tấm gương công nhân, lao động tiêu biểu như anh Nhiệm, anh Long, anh Mạnh, anh Trung hay chị Ngân chính là những bông hoa đẹp trong vườn hoa thi đua yêu nước. Sự sáng tạo và những cống hiến thầm lặng của họ chính là những hành động thiết thực nhất để thi đua, chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực hằng ngày, họ đã và đang khẳng định vai trò tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ mới: Năng động, sáng tạo, trách nhiệm, tự chủ, không ngừng đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của doanh nghiệp và sự giàu mạnh của đất nước.

Theo Nhân Dân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt vì người lao động và sự phát triển của tổ chức Công đoàn
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, các bài tham luận tại Đại hội Công đoàn lần thứ XIV đã thẳng thắn nhìn nhận thực tiễn, hiến kế nhiều giải pháp đột phá.
05/06/2026
Viện Ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục: Đẩy mạnh nghiên cứu, chuẩn hóa công tác tham vấn học đường
Viện Ứng dụng khoa học tâm lý - giáo dục vừa có buổi làm việc đánh giá chuyên môn toàn diện sau 5 năm hoạt động với Hội Khoa học tâm lý - giáo dục Việt Nam. Trong giai đoạn tới, trọng tâm của Viện là đẩy mạnh nghiên cứu, chuẩn hóa công tác tham vấn học đường và mở rộng mạng lưới chuyên gia tại khu vực phía Bắc thông qua quyết định thành lập Chi nhánh Hà Nội.
04/06/2026
UAV hỗ trợ giám sát an ninh, trật tự ven hồ Tây
Sau những kết quả bước đầu tại khu vực trung tâm thành phố, ngày 2-6, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thử nghiệm thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ tuần tra, giám sát an ninh, trật tự, trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông tại phường Tây Hồ.
04/06/2026
Ra mắt ứng dụng tìm kiếm cây xăng “Quanh tôi”
Từ ngày 1/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước ra mắt ứng dụng “Quanh tôi” để giúp người dân dễ dàng tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu.
04/06/2026