Từ khuyến nghị đến hành động

09:13, 26/06/2026

Hướng tới kỳ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ IV, các xã trong vùng Công viên địa chất đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, vì mục tiêu giữ gìn và nâng cao giá trị của danh hiệu di sản.

Đoàn công tác của 
Ban Quản lý Công viên 
địa chất toàn cầu 
Cao nguyên đá Đồng Văn 
kiểm tra việc 
chỉnh trang, nâng cấp điểm 
di sản và tuyến trải nghiệm 
tại xã Phố Bảng.
Đoàn công tác của Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn kiểm tra việc chỉnh trang, nâng cấp điểm di sản và tuyến trải nghiệm tại xã Phố Bảng.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Năm 2026, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn bước vào kỳ tái đánh giá lần thứ IV. Ngay từ sớm, tỉnh đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, bám sát tiêu chí của UNESCO và các khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (GGN). Trong đó, tập trung giải pháp thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch gắn với sinh kế cộng đồng; tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức, hiệu quả hợp tác và quản lý.

Ông Nguyễn Thanh Giang, Phó Trưởng Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn chia sẻ: “Với vai trò đầu mối tham mưu, điều phối và kết nối các sở, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ phục vụ tái đánh giá, đơn vị chủ động rà soát các khuyến nghị của UNESCO, theo dõi tiến độ thực hiện, hướng dẫn chuyên môn, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu và phối hợp xây dựng các sản phẩm truyền thông. Cùng với đó, thành lập các đoàn kiểm tra, bảo đảm các tiêu chí được triển khai đồng bộ trên toàn vùng Công viên địa chất”.

Hiện nay, nhiều nhiệm vụ được ngành Văn hóa, các địa phương triển khai đúng lộ trình như tham dự Hội nghị quốc tế về Công viên địa chất tại Chile; xây dựng hồ sơ tái đánh giá, hoàn thiện tài liệu chuyên môn và tăng cường kết nối với nhóm chuyên gia. Đối với cấp xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch và Công viên địa chất; hệ thống các điểm, tuyến trải nghiệm được điều chỉnh, nâng cấp; công tác chỉnh trang, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ tại 48 điểm di sản và các tuyến đường nằm trong lộ trình đánh giá.

Người dân tộc Lô Lô ở xã Lũng Cú phát huy nghề thêu truyền thống, tạo sản phẩm lưu niệm đặc trưng phục vụ du khách.
Người dân tộc Lô Lô ở xã Lũng Cú phát huy nghề thêu truyền thống, tạo sản phẩm lưu niệm đặc trưng phục vụ du khách.

Nâng tầm giá trị di sản

Những ngày này, không khí chuẩn bị cho kỳ tái đánh giá diễn ra khẩn trương tại các địa phương nằm trong vùng Công viên địa chất. Tại xã Phố Bảng, nơi có nhiều điểm di sản và nằm trên tuyến khảo sát của đoàn chuyên gia UNESCO, xã đã đẩy mạnh tuyên truyền Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Công viên địa chất; vận động người dân chỉnh trang nhà cửa, treo cờ Tổ quốc và giữ gìn cảnh quan dọc Quốc lộ 4C và các điểm di sản.

Đồng chí Nguyễn Văn Hãnh, Phó Chủ tịch UBND xã Phố Bảng cho biết: “Xác định kỳ tái đánh giá là cơ hội để nâng cao chất lượng quản lý và quảng bá hình ảnh địa phương, xã đã phát động đợt cao điểm chỉnh trang cảnh quan, tổng vệ sinh môi trường tại các điểm đoàn chuyên gia dự kiến khảo sát như Dốc Thẩm Mã, đèo 9 khoanh, ngã ba Phố Bảng. Đồng thời, tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh, rà soát các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, bảo đảm niêm yết giá, nguồn gốc rõ ràng, qua đó tạo ấn tượng về một điểm đến xanh, sạch, văn minh”.

Cùng với nâng cấp các điểm di sản hiện có, nhiều địa phương đang tích cực xây dựng các điểm trải nghiệm mới, làm phong phú hành trình khám phá. Tại xã Cán Tỷ, khu vực ngắm cảnh tại điểm di sản Rừng nghiến Cán Tỷ được mở rộng, công trình nhà vệ sinh phục vụ du khách vừa được hoàn thiện; đồng thời địa phương đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thiện phương án đầu tư tại điểm Tường thành Cán Tỷ. Trong khi đó, xã Mậu Duệ hoàn thành gian trưng bày tài nguyên khoáng sản Antimon; điểm dừng chân ngắm cảnh Sa Lỳ đang được xây dựng kết hợp không gian thưởng trà, trưng bày sản phẩm trà cổ thụ, tạo thêm trải nghiệm mới gắn với giá trị địa chất, văn hóa và sinh kế cộng đồng.

Không chỉ tập trung hoàn thiện hạ tầng, các đơn vị chuyên môn xác định nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách thông qua hoàn thiện nội dung thuyết minh cho 4 tuyến trải nghiệm vùng Công viên địa chất; xây dựng nội dung cho các điểm di sản mới. Đồng thời thiết kế lại hệ thống biển thông tin, biển chỉ dẫn và mã QR góp phần tăng tính kết nối và lan tỏa giá trị của Công viên địa chất. Nhiều địa phương duy trì các đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang các điểm bán hàng tạo diện mạo khang trang, sẵn sàng đón đoàn chuyên gia thẩm định.

Việc thực hiện các khuyến nghị không chỉ giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo tồn các giá trị địa chất, văn hóa. Đây cũng là nền tảng để Công viên địa chất tiếp tục phát huy vai trò động lực phát triển du lịch xanh, gìn giữ bản sắc và quảng bá hình ảnh vùng đất địa đầu Tổ quốc..

Bài, ảnh: Phạm Hoan


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Cảnh báo mưa lớn, dông lốc và nguy cơ thiên tai cục bộ
Sáng 26/6, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tuyên Quang phát đi bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên địa bàn toàn tỉnh.
26/06/2026
Lắng nghe Nhân dân
Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Trong quá trình sắp xếp đang được các địa phương triển khai với tinh thần thận trọng, dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
26/06/2026
Xây dựng xã, phường không ma túy
Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy”, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiểm soát, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tỉnh hướng tới mục tiêu xây dựng “Tỉnh không ma túy” vào năm 2030.
26/06/2026
Gieo “hạt giống đỏ” nơi bản làng biên giới
Không chỉ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng còn là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng biên. Việc phân công đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới.
26/06/2026