Vỉa hè đường Phùng Hưng cỏ mọc um tùm, gây khó cho người đi bộ

18:30, 27/06/2026

Dù mới được đưa vào sử dụng hơn 3 năm, tuyến đường Phùng Hưng, phường Hà Giang 2 vẫn được đánh giá là một trong những cung đường đẹp với mặt đường rộng, cảnh quan xanh mát.

Tuy nhiên, hình ảnh hiện nay lại khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối khi vỉa hè hai bên tuyến đường bị cỏ dại, cây bụi mọc um tùm, che khuất lối đi dành cho người đi bộ. Nhiều đoạn cỏ phủ kín mặt vỉa hè, rác thải cũng xuất hiện, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến việc đi lại, tập thể dục của người dân. Không ít người buộc phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Người dân mong muốn các đơn vị chức năng sớm tổ chức phát quang, cắt tỉa cây cỏ, thu gom rác thải và duy trì công tác vệ sinh thường xuyên để trả lại diện mạo sạch đẹp cho tuyến đường, góp phần xây dựng cảnh quan đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Vỉa hè đường Phùng Hưng bị cỏ dại, cây bụi mọc um tùm, che khuất lối đi, buộc người đi bộ phải đi xuống lòng đường.
Cây cỏ phủ kín nhiều đoạn vỉa hè, khiến không gian dành cho người đi bộ gần như không còn.
Thảm thực vật phát triển dày đặc trên vỉa hè, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Tại khu vực có biển cấm đổ rác vẫn xuất hiện rác thải và cỏ dại mọc um tùm, làm nhếch nhác cảnh quan đô thị.
Nhiều đoạn vỉa hè dọc đường Phùng Hưng bị dây leo, cỏ dại xâm lấn, cần sớm được phát quang để bảo đảm an toàn và mỹ quan.

Lê Lâm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Triển khai dạy tiếng Mông tại 14 trường biên giới
Theo Kế hoạch số 89/KH-SGDĐT ban hành ngày 22/6/2026, từ năm học 2026 - 2027, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang sẽ triển khai chương trình dạy học tiếng Mông tại 14 trường trên địa bàn 12 xã biên giới vùng đồng bào dân tộc Mông gồm: Pà Vầy Sủ, Lao Chải, Minh Tân, Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Cán Tỷ, Thắng Mố, Sà Phìn, Lũng Cú, Phố Bảng, Đồng Văn và Sơn Vĩ.
27/06/2026
Tế bào của xã hội
Trong dòng chảy mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa, hội nhập và chuyển đổi xã hội, mô hình gia đình Việt đang có nhiều thay đổi. Bên cạnh xu hướng gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến, gia đình đa thế hệ vẫn hiện diện như một nét đặc trưng, mang trong mình nhiều giá trị bền vững cần được gìn giữ và phát huy.
27/06/2026
Mái nhà đa thế hệ
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, những ngôi nhà “tam đại, tứ đại đồng đường” vẫn luôn là một nét đẹp bình dị, thiêng liêng của văn hóa gia đình Việt. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa của tổ ấm đa thế hệ hôm nay, sự bùng nổ của công nghệ và sự khác biệt về lối sống đang vô tình tạo ra những “khoảng cách số”, những khoảng cách âm thầm. Vậy làm sao để chung sống thuận hòa, tôn trọng khoảng trời riêng, để mái nhà thực sự là bến đỗ bình yên cho mọi thế hệ.
27/06/2026
Gia đình tốt thì xã hội mới tốt
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn. Hạt nhân của xã hội là gia đình”. Lời dạy ngắn gọn nhưng mang tầm tư tưởng vĩ đại của Người khẳng định gia đình không chỉ là nơi sinh thành, nuôi dưỡng mà còn là tế bào quyết định sự hưng thịnh của quốc gia. Đến Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2026), triết lý ấy lại một lần nữa trở thành hồi chuông thức tỉnh chúng ta nhìn lại “tế bào” của chính mình.
27/06/2026