“Cánh tay nối dài” bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
Phát huy vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an chính quy, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở luôn bám sát địa bàn, gần dân, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở, góp phần giữ vững bình yên thôn bản, khu dân cư.
![]() |
| Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xã Nghĩa Thuận cùng Công an xã tích cực tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân tại địa bàn. |
Lực lượng gần dân, sát dân
Sau sáp nhập, xã biên giới Nghĩa Thuận là địa bàn có dân số đông, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, diện tích rộng, nhiều khu vực giáp ranh nên tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về ANTT. Trước thực tế đó, Công an xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn 11 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với tổng số 33 thành viên.
Thượng tá Vàng Quốc Trung, Trưởng Công an xã Nghĩa Thuận cho biết: “Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở có lợi thế đặc biệt khi đều là những người sinh sống tại địa phương, am hiểu phong tục tập quán, nắm chắc hoàn cảnh của từng hộ dân. Nhờ đó, họ thường là những người đầu tiên phát hiện và kịp thời báo cáo, phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ khi mới phát sinh”.
Anh Hùng Ngọc Sỹ, thành viên tổ bảo vệ ANTT ở thôn Lùng Cáng, là một trong những gương điển hình tiêu biểu. Nhiều năm gắn bó với công tác ở cơ sở, anh luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao. Có lần vào đêm khuya, nhận tin báo xảy ra mâu thuẫn giữa hai hộ dân trong thôn, anh đã cùng lực lượng công an xã nhanh chóng có mặt, kiên trì vận động, hòa giải thành công, không để vụ việc phát sinh phức tạp.
Không chỉ tham gia giữ gìn ANTT, anh Sỹ còn tích cực vận động người dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hỗ trợ làm căn cước công dân, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; tuyên truyền phòng, chống tệ nạn xã hội. Những việc làm tuy bình dị nhưng đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Anh Sùng Mí De, thôn Lùng Cáng, xã Nghĩa Thuận chia sẻ: “Từ ngày có lực lượng bảo vệ ANTT ở thôn, bà con yên tâm hơn rất nhiều. Ban đêm có người tuần tra, khi có mâu thuẫn hay sự việc phát sinh đều được kịp thời giải quyết. Các anh gần dân, hiểu dân nên được bà con tin tưởng, quý mến”.
Tiếp tục củng cố
Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đang ngày càng phát huy hiệu quả rõ nét. Năm 2025, lực lượng này đã phối hợp tiếp nhận 1.410 tin báo liên quan đến ANTT; tham gia hòa giải thành công 954 vụ mâu thuẫn trong Nhân dân; tổ chức gần 18 nghìn lượt tuần tra, phát hiện 266 vụ việc liên quan đến ANTT; phối hợp tuyên truyền pháp luật hơn 6.000 buổi; vận động thu hồi 2.684 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tham gia 84 buổi cứu nạn, cứu hộ với gần 500 lượt thành viên.
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.805 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 5.621 thành viên. Với mạng lưới rộng khắp, lực lượng này đang hỗ trợ đắc lực cho công an xã, phường trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh liên quan đến ANTT. Nhiều vụ việc được phát hiện từ sớm, xử lý ngay tại cơ sở, hạn chế phát sinh thành điểm nóng, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, thời gian tới cần quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống, nâng cao kiến thức pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm động viên, khích lệ lực lượng yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nhiệm vụ.
Dù không trực tiếp khoác trên mình sắc phục công an, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và gắn bó với Nhân dân, họ đã trở thành điểm tựa tin cậy trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở. Tiếp tục củng cố và phát huy hiệu quả lực lượng này chính là góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương.
Bài, ảnh: Nguyễn Yếm











Ý kiến bạn đọc