Thắp sáng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"

08:32, 15/07/2026

Tháng Bảy, khi những cơn mưa đầu mùa làm dịu cái nắng miền biên viễn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên lại nghi ngút khói hương. Từng đoàn người lặng lẽ dâng hoa, thắp những nén nhang lên các phần mộ anh hùng liệt sỹ. Không chỉ trong dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, ngọn lửa tri ân nơi các nghĩa trang liệt sỹ vẫn được gìn giữ mỗi ngày bằng những việc làm bình dị, thầm lặng nhưng chan chứa nghĩa tình của biết bao con người.

Những ngày tháng Bảy, đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân từ khắp mọi miền đất nước trở về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.
Những ngày tháng Bảy, đông đảo cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và nhân dân từ khắp mọi miền đất nước trở về Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ.

Thầm lặng giữ lửa

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của gần 2.000 anh hùng liệt sỹ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi phần mộ là một câu chuyện còn dang dở, mỗi tấm bia là một ký ức không thể phai mờ về những năm tháng chiến đấu khốc liệt. Giữa không gian trang nghiêm ấy, những người làm công tác quản lý nghĩa trang vẫn âm thầm gìn giữ sự tôn nghiêm bằng tất cả trách nhiệm và lòng thành kính. Từ sáng sớm, khuôn viên nghĩa trang đã được quét dọn sạch sẽ, từng hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, từng phần mộ được lau chùi cẩn thận, hương hoa luôn được chăm chút chu đáo để đón các đoàn thân nhân và Nhân dân đến viếng.

Những ngày tháng Bảy luôn là thời điểm nghĩa trang đón lượng khách đông nhất trong năm. Có những ngày cao điểm, nghĩa trang đón từ 70 đến 100 đoàn với khoảng 2.000 đến 4.000 lượt người đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Đồng chí Trần Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ công xã Vị Xuyên cho biết: “Khối lượng công việc tăng lên rất nhiều nhưng cán bộ, nhân viên luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, là sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chúng tôi luôn cố gắng để mỗi đoàn khi đến đây đều cảm nhận được sự trang nghiêm, ấm áp và thành kính”.

Trong dòng người trở về nghĩa trang những ngày này có cựu chiến binh Hoàng Đức Hoành, phường Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nguyên chiến sỹ Sư đoàn 314. Nhiều năm nay, cứ đến tháng Bảy, ông lại cùng những người đồng đội cũ trở lại Vị Xuyên để thắp hương cho những người đã nằm lại chiến trường. Đứng lặng rất lâu trước những hàng bia mộ, người cựu chiến binh xúc động nói: “Năm nào anh em chúng tôi cũng trở lại đây. Có những đồng đội đã mãi mãi ở lại tuổi đôi mươi, còn chúng tôi may mắn được trở về. Mỗi nén hương thắp lên là một lời hứa rằng sẽ không bao giờ quên sự hy sinh của các anh”.

Khi lòng biết ơn được tiếp nối

Những ngày này, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã Vị Xuyên thường xuyên có mặt tại nghĩa trang để quét dọn khuôn viên, cắt cỏ, lau bia mộ, chỉnh trang cảnh quan và chuẩn bị cho chương trình “Thắp nến tri ân”. Những công việc tuy nhỏ nhưng đều được thực hiện bằng sự trân trọng và biết ơn.

Em Nguyễn Quốc Huy, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Vị Xuyên cho biết: “Mỗi lần tham gia chăm sóc nghĩa trang đều mang đến cho em những cảm xúc rất đặc biệt. Được lau từng tấm bia mộ, dâng nén hương lên các anh hùng liệt sỹ giúp em hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước. Đây không chỉ là hoạt động tình nguyện mà còn là bài học về lòng yêu nước và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với lịch sử dân tộc”. Những buổi lao động tập thể, những đêm thắp nến tri ân hay các hoạt động tìm hiểu lịch sử tại nghĩa trang đã trở thành cầu nối để truyền ngọn lửa yêu nước từ thế hệ cha anh sang thế hệ hôm nay.

Cùng với sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, các cấp chính quyền địa phương cũng thường xuyên quan tâm đầu tư, tu bổ, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sỹ, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân và Nhân dân cả nước đến dâng hương, tưởng niệm. Những hàng cây xanh được vun trồng, những lối đi được sửa sang, từng phần mộ được chăm sóc chu đáo không chỉ góp phần giữ gìn sự trang nghiêm mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Nghĩa trang liệt sỹ vì thế không chỉ là nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sỹ mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống cách mạng. Mỗi chuyến về nguồn, mỗi nén hương được thắp lên, mỗi câu chuyện về một người lính được kể lại đều góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với thế hệ trẻ.

Chiều dần buông trên Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Khói hương vẫn quyện trong gió, những đoàn người vẫn lặng lẽ nối bước vào dâng hương trước Đài tưởng niệm. Ánh nến tri ân rồi sẽ bừng sáng khi màn đêm xuống, soi tỏ từng hàng bia mộ và sưởi ấm ký ức về những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho Tổ quốc. Chừng nào những nghĩa trang vẫn còn được chăm sóc bằng tất cả sự thành kính, chừng đó ngọn lửa tri ân vẫn sẽ mãi được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành biểu tượng đẹp của lòng biết ơn và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Bài, ảnh: Nguyễn Yếm


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khơi dậy sức Dân
Các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh phát động đã được triển khai sâu rộng, hướng mạnh về cơ sở với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, từ đó huy động được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương.
15/07/2026
Thắp nến tri ân và chương trình nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông" tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên
Tối 14-7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp Cục Chính trị Quân khu 2 và Tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức Lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật "Tiếp nối huyền thoại - Khát vọng non sông".
14/07/2026
Đón các anh về
Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy mở ra một hành trình trở về. Trên cung đường vượt núi, băng rừng, cán bộ, chiến sĩ lặng lẽ đưa đồng đội năm xưa về với đất mẹ bằng lòng biết ơn và trách nhiệm thiêng liêng.
14/07/2026
Mở lối hoàn lương
Công tác cai nghiện ma túy không chỉ là hành trình điều trị, cắt cơn, phục hồi sức khỏe mà song song với đó, việc giáo dục cho học viên cũng được các cơ sở cai nghiện đặc biệt quan tâm. Để mở ra con đường tái hòa nhập bền vững, các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, giúp học viên vững vàng lập thân, lập nghiệp sau cai nghiện.
14/07/2026