Tuyên truyền nghị quyết lưu động

08:21, 23/07/2026

Không chỉ là những buổi biểu diễn nghệ thuật hay các đợt tuyên truyền lưu động, mỗi chuyến xe của đội Tuyên truyền lưu động, thuộc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh còn mang theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới. Bằng nhiều hình thức đổi mới, gần gũi và sinh động, công tác tuyên truyền cổ động trực quan đã góp phần đưa thông tin chính thống đến từng bản làng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Những chuyến xe lưu động

Một chiều mùa hè, khi nắng đã dịu dần, sân Nhà văn hóa xã Sà Phìn bắt đầu đông người. Người già chống gậy, trẻ nhỏ ríu rít theo cha mẹ, thanh niên trong trang phục truyền thống quây quần thành từng nhóm. Không ai bảo ai, tất cả đều hướng mắt về chiếc xe thông tin lưu động vừa dừng bánh sau hành trình vượt hàng trăm cây số đường đèo. Chỉ ít phút sau, tiếng nhạc vang lên, sân khấu dựng tạm bừng sáng giữa núi rừng.

Đội Tuyên truyền lưu động - Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh tuyên truyền nghị quyết tại xã Tân Tiến.
Đội Tuyên truyền lưu động - Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh tuyên truyền nghị quyết tại xã Tân Tiến.

Với nhiều người dân nơi đây, những chuyến xe như thế không còn xa lạ. Mỗi lần xe về là một lần bà con được thưởng thức chương trình văn nghệ đặc sắc, đồng thời cập nhật những chủ trương mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Giữa điều kiện địa hình còn nhiều khó khăn, tuyên truyền lưu động vẫn là phương thức hiệu quả để đưa thông tin chính thống đến gần hơn với người dân. Xen kẽ những tiết mục ca múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước là các nội dung tuyên truyền về nghị quyết, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phòng chống tảo hôn, giữ gìn an ninh trật tự… Những thông điệp được chuyển tải bằng nghệ thuật đã trở nên gần gũi, dễ nhớ và dễ đi vào lòng người. Buổi tuyên truyền lưu động đã thu hút gần 1.000 lượt người xem.

Chị Ly Thị Xía, xã Sà Phìn chia sẻ: "Chúng tôi vừa được xem văn nghệ, vừa được nghe tuyên truyền về các chính sách mới, về phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa, giữ gìn môi trường, xây dựng đời sống mới. Cách tuyên truyền rất dễ hiểu nên ai cũng ghi nhớ".

Lan tỏa nghị quyết

Nếu trước đây tuyên truyền lưu động chủ yếu là đọc tin, phát thanh và biểu diễn văn nghệ đơn thuần thì hiện nay, yêu cầu đặt ra là phải đổi mới để phù hợp với nhu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng đa dạng của người dân. Đặc biệt, trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, thông tin lan truyền nhanh nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ sai lệch, công tác tuyên truyền cơ sở càng phải chủ động đổi mới nội dung và phương thức truyền tải. Mỗi chương trình không chỉ bảo đảm tính chính xác, định hướng mà còn phải đủ hấp dẫn để thu hút người xem.

Ông Tải Đình Tinh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh cho biết: Trung tâm đã đổi mới cả nội dung và hình thức thể hiện. Những vấn đề người dân quan tâm đều được đưa vào chương trình bằng các tiết mục ca múa nhạc, tiểu phẩm, hoạt cảnh hoặc hình thức giao lưu trực tiếp để tạo sự gần gũi, dễ tiếp nhận. Mỗi chương trình tuyên truyền đều bám sát thực tế của địa phương. Tùy từng địa bàn, nội dung tuyên truyền sẽ có sự điều chỉnh phù hợp, từ xây dựng nông thôn mới, phát triển du lịch cộng đồng, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc đến chuyển đổi số, cải cách hành chính hay các quy định liên quan đến cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, Trung tâm chú trọng biên tập các bài tuyên truyền bằng hai thứ tiếng, gồm tiếng phổ thông và tiếng dân tộc phù hợp với từng địa bàn như Tày, Dao, Mông… Việc sử dụng song ngữ giúp thông tin được truyền tải chính xác, dễ hiểu, tạo sự gần gũi, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thay vì chỉ biểu diễn trên sân khấu, nhiều chương trình còn tăng cường giao lưu với khán giả, lồng ghép các câu hỏi tìm hiểu pháp luật, tạo sự tương tác trực tiếp giữa người tuyên truyền và người dân. Nhờ đó, hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ được đo bằng số lượng chương trình tổ chức hay số lượt người xem mà còn được thể hiện qua sự chuyển biến trong nhận thức của người dân. Nhiều chủ trương, chính sách mới đã nhanh chóng được người dân nắm bắt và đồng thuận thực hiện; các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường hay giữ gìn an ninh trật tự tiếp tục được lan tỏa từ chính những buổi tuyên truyền tại cơ sở.

Trên những cung đường đưa đến từng thôn, bản, chiếc xe tuyên truyền lưu động vẫn tiếp tục lăn bánh. Mỗi chuyến đi là một hành trình đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cuộc sống, đưa tiếng nói của Đảng và Nhà nước đến từng bản làng, từng hộ dân. Và cũng chính từ những chuyến xe ấy, niềm tin, sự đồng thuận và khát vọng phát triển tiếp tục được bồi đắp, tạo động lực để đồng bào các dân tộc cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

 

Bài, ảnh: My Ly

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Hành trình mới của người lính
Tháng Bảy nhắc nhớ những hy sinh không thể đong đếm của các thế hệ cha anh. Nhưng sự tri ân hôm nay không chỉ dừng ở những nén hương tưởng niệm, mà còn được tiếp nối bằng khát vọng dựng xây quê hương, làm giàu chính đáng và sẻ chia với cộng đồng.
23/07/2026
Bộ CHQS tỉnh bàn giao quyết định hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ
Ngày 22-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ bàn giao Quyết định hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa năm 2026 cho gia đình ông Ma Văn Cu, thân nhân liệt sĩ Ma Văn Hợi, tại thôn Tân Hợp, xã Tân An, tỉnh Tuyên Quang.
22/07/2026
Xuất hiện dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Tân Quang
Ngày 22-7, Chủ tịch UBND xã Tân Quang ban hành Quyết định công bố dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn thôn Xuân Hòa.
22/07/2026
Cụm thi đua số 7 Bộ Công an tổ chức các hoạt động tri ân tại Tuyên Quang
Ngày 22-7, Cụm Thi đua số 7 Bộ Công an gồm: Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương; Cục Tổ chức cán bộ; Cục Đào tạo, Cục Công tác chính trị; Cục Truyền thông Công an Nhân dân và Thanh tra Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, dâng hương tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và trao nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).
22/07/2026