Góc biếm họa: Nói “không” với “rác” mạng

10:20, 03/08/2026

Hoạt động livestream nhố nhăng, phản cảm, thậm chí xấu độc đang là vấn nạn đáng báo động, phản ánh sự xuống cấp về đạo đức và văn hóa ứng xử của một bộ phận người dùng mạng.

Bất chấp để câu view và dựa vào sự dễ dãi của thuật toán mạng xã hội, nhiều người sẵn sàng làm trò lố bịch, xúc phạm danh dự người khác hoặc phát ngôn gây sốc chỉ để thu hút sự chú ý.

Theo đó, hành vi nhảm nhí, bạo lực ngôn từ hay khoe thân được tận dụng triệt để nhằm kích thích tò mò của người hiếu kỳ. Đằng sau đó là tiền quà tặng, tiền ảo từ người xem biến sự kệch cỡm thành nguồn thu nhập dễ dãi, khích lệ họ tiếp tục diễn trò.

Từ đó, giới trẻ dễ bị tiêm nhiễm lối sống thực dụng, coi rẻ giá trị đạo đức, biến mạng xã hội thành bãi rác thông tin, nơi những nội dung độc hại lấn át tri thức và văn hóa lành mạnh. Vì thế, việc tự ý thức, nói “không” của mỗi người trước những hành vi này là điều cần thiết khi tham gia mạng xã hội.

Theo Nhân Dân Xem link nguồn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục
Khắc phục “kẽ hở” để bảo hiểm thất nghiệp đến đúng người
Bảo hiểm thất nghiệp là điểm tựa giúp người lao động vượt qua giai đoạn mất việc, ổn định cuộc sống và sớm quay trở lại thị trường lao động. Thế nhưng, bên cạnh những lao động được thụ hưởng đúng quy định, vẫn xuất hiện những trường hợp cố tình không khai báo hoặc vô ý khai báo không đầy đủ để tiếp tục nhận trợ cấp khi đã có việc làm mới.
31/07/2026
Công nghệ không thể thay thế bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp của nhà báo
Sáng 30/7, tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức Hội thảo “Quản lý và ứng dụng AI trong hoạt động báo chí: Xây dựng quy chế và chuẩn mực đạo đức”. Dự sự kiện có hơn 60 đại biểu là các chuyên gia công nghệ và đại diện các cơ quan báo chí khu vực miền trung-Tây Nguyên.
31/07/2026
Bộ Tài chính phản hồi điều kiện giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đất ao sang đất ở
Bộ Tài chính vừa trả lời công dân về quy định giảm tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất ao sang đất ở, mảnh đất được cấp sổ đỏ và tách thửa.
03/08/2026
Mây dông từ Tuyên Quang, Sơn La đang tiến vào Lào Cai, nguy cơ mưa lớn diện rộng
Các khối mây đối lưu từ Tuyên Quang và Sơn La dịch chuyển vào Lào Cai, kết hợp với vùng mây đang phát triển tại chỗ làm gia tăng khả năng xuất hiện dông lốc.
03/08/2026